Nghị sĩ Mỹ đòi "tra hỏi" người nắm giữ bí mật cuộc gặp riêng Trump-Putin

Thanh Hà |

Bà Marina Gross - phiên dịch viên của tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin có nguy cơ phải ra điều trần trước quốc hội.

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ cùng một số thành viên đảng Cộng hòa đã hối thúc Quốc hội Mỹ triệu nữ phiên dịch viên cho ông Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh Helsinki để tìm hiểu cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga.

Các đảng viên đảng Dân chủ nói rằng, nữ phiên dịch cho ông Donald Trump và những ghi chép của bà có thể cung cấp thông tin quan trọng về cuộc gặp riêng kéo dài 2 giờ hôm 16.7.

"Chúng tôi muốn phiên dịch viên đến ủy ban. Chúng tôi muốn xem các ghi chép. Chúng tôi có một nỗ lực lớn để biết những gì đã xảy ra" - Thượng nghị sĩ Bob Menendez, người đứng đầu phe Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện chia sẻ với MSNBC.

Thượng nghị sĩ Bob Corker - đảng viên đảng Cộng hòa - Chủ tịch ủy ban cho biết, ông nhận được yêu cầu này và đang xem xét các tiền lệ để cân nhắc về tính khả thi.

Theo AFP, Nhà Trắng có khả năng ngăn chặn động thái này, trong đó lập luận tổng thống không bắt buộc phải tiết lộ các cuộc trao đổi riêng và một trợ lý, ví dụ như phiên dịch viên, không bị bắt buộc phải tiết lộ thông tin.

Khi được hỏi về việc cuộc họp riêng có được ghi âm không, phát ngôn viên Sanders cho biết: "Tôi không biết là có một bản ghi nào".

Theo Sputnik, phiên dịch viên Marina Gross  làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ trong nhiều năm, ít nhất là từ năm 2008, khi tháp tùng Phu nhân Laura Bush tới Sochi, Nga.

Vào tháng 4.2017, bà Marina Gross xuất hiện bên cạnh cựu Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson ở Mátxcơva. Bà cũng đã phiên dịch cho Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton và đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman.

Có rất ít thông tin về bà Marina Gross ngoài các thông tin về công việc. Đại sứ Mỹ tại Nga (2012-2014), dưới thời ông Barack Obama Michael McFaul đã chia sẻ trên Twitter rằng nữ phiên dịch viên này "vô cùng tuyệt vời".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tín hiệu về bước tiến quốc phòng Nga-Mỹ hậu thượng đỉnh Trump-Putin

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis để ngỏ khả năng có các cuộc đàm phán ở cấp bộ trưởng quốc phòng với Nga lần đầu tiên kể từ năm 2015, động thái làm sâu sắc hơn việc đối thoại giữa Washington và Mátxcơva.

Thượng đỉnh với Tổng tống Trump là điều ông Putin "đã mơ suốt 18 năm"

Thanh Hà |

Bàn về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16.7, chuyên gia Alina Polyakova -  Viện Brookings nói rằng, đây là hội nghị thượng đỉnh ông Putin đã mơ ước trong 18 năm qua. 

Thượng đỉnh Vladimir Putin - Donald Trump: Nền tảng xóa nghi kỵ Nga - Mỹ

HÀ LIÊN |

Các chuyên gia Việt Nam nhận định, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump tại Helsinki, Phần Lan ngày 16.7 là nền tảng ban đầu để Nga - Mỹ tạo niềm tin tốt hơn với nhau, mở ra sự cải thiện trong quan hệ về mặt ngoại giao và dân sự.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tín hiệu về bước tiến quốc phòng Nga-Mỹ hậu thượng đỉnh Trump-Putin

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis để ngỏ khả năng có các cuộc đàm phán ở cấp bộ trưởng quốc phòng với Nga lần đầu tiên kể từ năm 2015, động thái làm sâu sắc hơn việc đối thoại giữa Washington và Mátxcơva.

Thượng đỉnh với Tổng tống Trump là điều ông Putin "đã mơ suốt 18 năm"

Thanh Hà |

Bàn về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16.7, chuyên gia Alina Polyakova -  Viện Brookings nói rằng, đây là hội nghị thượng đỉnh ông Putin đã mơ ước trong 18 năm qua. 

Thượng đỉnh Vladimir Putin - Donald Trump: Nền tảng xóa nghi kỵ Nga - Mỹ

HÀ LIÊN |

Các chuyên gia Việt Nam nhận định, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump tại Helsinki, Phần Lan ngày 16.7 là nền tảng ban đầu để Nga - Mỹ tạo niềm tin tốt hơn với nhau, mở ra sự cải thiện trong quan hệ về mặt ngoại giao và dân sự.