Nghị sĩ Malaysia phàn nàn đồng phục tiếp viên hàng không "quá hở hang"

H.L |

Hai nghị sĩ đảng cầm quyền Malaysia đã khiển trách các hãng hàng không giá rẻ trong nước là AirAsia, Firefly vì đồng phục của các tiếp viên hàng không "quá hở hang". 

Thượng nghị sĩ Abdullah Mat Yasim, người đứng đầu một phe trong đảng Umno cầm quyền phát biểu trước Quốc hội Malaysia rằng, trang phục của tiếp viên hàng không các hãng AirAsia và Firefly có thể "kích thích hành khách", tờ New Straits Times đưa tin.

"Ủy ban Hàng không Malaysia (MAVCOM) phải thực sự xem xét điều này", Thượng nghị sĩ Abdullah phát biểu trong quá trình thảo luận Dự luật MAVCOM 2017 tại Quốc hội hôm 18.12. 

Quan điểm của ông cũng được Thượng nghị sĩ Megat Zulkarnain Omardin ủng hộ. Ông Megat Zulkarnain Omardin cho rằng, các hãng hàng không cần thiết kế lại đồng phục.

"Vợ tôi lo lắng bất cứ khi nào tôi bay một mình trên các chuyến của Malindo hay AirAsia. Điều này thật sự phiền đối với tôi", ông Megat nói và khiến các nghị sĩ p Quốc hội bật cười. 

Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tuần lễ, đồng phục của các tiếp viên hàng không trở thành chủ đề thảo luận tại Quốc hội Malaysia.

Tuần trước, Thượng nghị sĩ Hanafi Mamat cho rằng tiếp viên hàng nên mặc đồng phục phù hợp khi Malaysia là một quốc gia Hồi giáo. Theo ông, du khách có thể có ấn tượng sai về Malaysia nếu các nữ tiếp viên hàng không mặc quá gợi cảm. 

H.L
TIN LIÊN QUAN

Malaysia tuyên bố quân đội "sẵn sàng" đáp trả vì Jerusalem

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia tuyên bố nước này "sẵn sàng" phản ứng nếu được đề nghị liên quan đến quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Malaysia tiếp tục tìm kiếm MH370 với cam kết "không thấy, không lấy tiền"

Vân Anh |

Malaysia tuyên bố, việc tìm kiếm MH370 sẽ được tiếp tục sau khi chính phủ nước này đạt được thoả thuận với một công ty tư nhân.

Nghệ thuật kinh doanh đáng nể của nữ đại gia tắm trong tiền gây sốc Malaysia

hương giang |

Tháng 9 này, dư luận Malaysia không khỏi sửng sốt trước tin Tổng giám đốc điều hành công ty Vida Beauty, nữ đại gia Hasmiza Othman, vung tay chi ra số tiền tương đương 5 tỉ VND để sản xuất một video nhạc mang nội dung khoe của “hoành tráng”, với cảnh bà đang tắm trong tiền, theo nghĩa đen.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Malaysia tuyên bố quân đội "sẵn sàng" đáp trả vì Jerusalem

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia tuyên bố nước này "sẵn sàng" phản ứng nếu được đề nghị liên quan đến quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Malaysia tiếp tục tìm kiếm MH370 với cam kết "không thấy, không lấy tiền"

Vân Anh |

Malaysia tuyên bố, việc tìm kiếm MH370 sẽ được tiếp tục sau khi chính phủ nước này đạt được thoả thuận với một công ty tư nhân.

Nghệ thuật kinh doanh đáng nể của nữ đại gia tắm trong tiền gây sốc Malaysia

hương giang |

Tháng 9 này, dư luận Malaysia không khỏi sửng sốt trước tin Tổng giám đốc điều hành công ty Vida Beauty, nữ đại gia Hasmiza Othman, vung tay chi ra số tiền tương đương 5 tỉ VND để sản xuất một video nhạc mang nội dung khoe của “hoành tráng”, với cảnh bà đang tắm trong tiền, theo nghĩa đen.