Nghị sĩ Iran: "Israel sẽ bị hủy diệt sau nửa giờ nếu Mỹ tấn công Iran"

Ngọc Vân |

Israel sẽ bị hủy diệt trong vòng nửa giờ nếu Mỹ tấn công Iran - Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Quốc hội Iran tuyên bố.

Tuyên bố của ông Mojtaba Zoulnour, Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Quốc hội Iran đăng tải trên hãng thông tấn Mehr được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng do mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Mỹ và Iran. Về phần mình, một nguồn tin tình báo Israel tuyên bố, Iran có thể cố tình khiêu khích Israel dọc biên giới nước này để leo thang thù địch với Mỹ.

Căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng hồi tháng trước sau cuộc tấn công phá hoại 2 tàu chở dầu ở Vịnh Oman. Mỹ ngay lập tức đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công, trong khi Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc chính quyền của Tổng thống Donald Trump cùng Israel và các đồng minh Vùng Vịnh cố tình leo thang căng thẳng để che đậy "vụ khủng bố kinh tế của Mỹ chống lại Iran".

Quan hệ giữa Iran và Israel cũng luôn căng thẳng, nhà nước Do Thái liên tục cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo ủng hộ những "nhóm khủng bố" như Hezbollah và Hamas và tiến hành các cuộc chiến ủy nhiệm ở những nước như Syria, có thể đe dọa đến an ninh của Israel. Iran phủ nhận cáo buộc, tố cáo Israel và các đồng minh tham gia vào hành động xâm lược quân sự trên toàn khu vực.

Trả lời kênh truyền hình al-Alam, Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Quốc hội Iran Mojtaba Zolnour bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng ông đã rút lại lệnh tấn công Iran chỉ 10 phút trước khi bắt đầu.

"Nếu họ (Mỹ) dự đoán cuộc tấn công thắng lợi, họ sẽ không hủy bỏ và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra" - ông Zolnour nói.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cũng bày tỏ nghi ngờ về những phát biểu của Tổng thống Mỹ.

"Ông thực sự lo lắng về 150 người? Các ông đã giết bao nhiêu người bằng vũ khí hạt nhân? Bao nhiêu thế hệ đã bị xóa sổ bằng những vũ khí này?" - hãng thông tấn IRIB dẫn lời ông Zarif nói, ám chỉ vụ thả bom nguyên tử tàn khốc xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945.

Trước đó, hôm 21.6 Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố cho biết ông đã hủy bỏ cuộc tấn công quân sự vào Iran chỉ 10 phút trước khi bắt đầu sau khi nhận ra rằng khoảng 150 người sẽ chết. Vụ tấn công được lên kế hoạch để trả đũa việc Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ đưa “ác điểu” F-22 tới Trung Đông đối phó “rồng lửa” S-300 của Iran

Thanh Hà |

Không quân Mỹ đã điều các tiêm kích tàng hình tối tân F-22 Raptors (chim ăn thịt) lần đầu tiên tới Qatar trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực Trung Đông với Iran đang gia tăng.

Tổng thống Trump có thể "vượt mặt" Quốc hội ra lệnh tấn công Iran

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố có quyền khởi động một chiến dịch quân sự chống lại Iran mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Nga sẽ "ra tay" nếu Mỹ trừng phạt bất hợp pháp Iran

Khánh Minh |

Nga tuyên bố sẽ chống lại các biện pháp trừng phạt "bất hợp pháp" mà Tổng thống Donald Trump định áp đặt lên Iran sau vụ bắn hạ máy bay không người lái Mỹ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mỹ đưa “ác điểu” F-22 tới Trung Đông đối phó “rồng lửa” S-300 của Iran

Thanh Hà |

Không quân Mỹ đã điều các tiêm kích tàng hình tối tân F-22 Raptors (chim ăn thịt) lần đầu tiên tới Qatar trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực Trung Đông với Iran đang gia tăng.

Tổng thống Trump có thể "vượt mặt" Quốc hội ra lệnh tấn công Iran

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố có quyền khởi động một chiến dịch quân sự chống lại Iran mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Nga sẽ "ra tay" nếu Mỹ trừng phạt bất hợp pháp Iran

Khánh Minh |

Nga tuyên bố sẽ chống lại các biện pháp trừng phạt "bất hợp pháp" mà Tổng thống Donald Trump định áp đặt lên Iran sau vụ bắn hạ máy bay không người lái Mỹ.