Nghị sĩ đảng Cộng hòa có nghĩ Tổng thống Donald Trump thua?

Thanh Hà |

Khảo sát cho thấy 90% trong số 249 thành viên Quốc hội Mỹ của đảng Cộng hòa sẽ không công khai chấp nhận Tổng thống Donald Trump thua trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 trước ứng viên Dân chủ Joe Biden.

Chỉ 27 nghị sĩ đảng Cộng hòa thừa nhận chiến thắng của Joe Biden trước Tổng thống Donald Trump một tháng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, khảo sát của Washington Post chỉ ra.

Trong số 27 nghị sĩ Cộng hòa này này, có 12 trong tổng số 52 thượng nghị sĩ thừa nhận ông Biden thắng. Trong số 15 hạ nghị sĩ công nhận ông Biden thắng, có 6 người sẽ rời Hạ viện vào cuối tháng này.

Có 2 nghị sĩ đảng Cộng hòa công khai coi ông Trump là người chiến thắng. Trong khi đó, có 220 nghị sĩ Cộng hòa khác, tại cả Hạ viện và Thượng viện, tức 88% tổng số Đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ, không nói ông Trump hay ông Biden thắng trong cuộc bầu cử này.

Theo đó, khảo sát của Washington Post được thực hiện với tất cả 249 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ bắt đầu vào buổi sáng sau khi Tổng thống Donald Trump đăng một video dài 46 phút trong tối 2.12 trong đó tuyên bố ông đã đánh bại ứng viên Dân chủ Joe Biden. Nhóm 25 phóng viên của Washington Post đã liên hệ với các trợ lý của mọi nghị sĩ đảng Cộng hòa qua email và điện thoại để hỏi 3 câu hỏi cơ bản: Ai thắng cuộc bầu cử Mỹ 2020? Ông/bà ủng hộ hay phản đối nỗ lực liên tục của Tổng thống Trump để tuyên bố chiến thắng? Và nếu ông Biden giành được đa số trong cử tri đoàn, ông/bà có chấp nhận ông ấy là tổng thống được bầu hợp pháp?.

Washington Post cũng nghiên cứu các tuyên bố công khai của các nhà lập pháp Cộng hòa trong những tuần gần đây để xác định lập trường của họ về chiến thắng của ông Joe Biden.

Sau khảo sát của Washington Post, Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ trên Twitter hôm 5.12 rằng: "Tôi ngạc nhiên khi có rất nhiều. Chúng ta chỉ mới bắt đầu chiến đấu. Xin vui lòng gửi danh sách của... RINOS (từ viết tắt chỉ các đảng viên Cộng hòa trên danh nghĩa)".

"Tôi đọc tin giả Washington Post càng ít càng tốt!" - ông Trump viết thêm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau Afghanistan và Iraq, ông Trump lệnh rút quân mới nhất

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump đã lệnh cho hầu hết quân đội Mỹ rời Somalia "vào đầu năm 2021".

Ông Joe Biden có quyết sách 100 ngày ngăn chặn lây lan COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch kêu gọi người Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền, ông tuyên bố hôm 3.12.

Ông Trump tức giận Bộ trưởng Tư pháp Mỹ vì tuyên bố "không có gian lận"

Thanh Hà |

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr đã có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump sau chia sẻ với truyền thông về thông tin gian lận bầu cử Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau Afghanistan và Iraq, ông Trump lệnh rút quân mới nhất

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump đã lệnh cho hầu hết quân đội Mỹ rời Somalia "vào đầu năm 2021".

Ông Joe Biden có quyết sách 100 ngày ngăn chặn lây lan COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch kêu gọi người Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền, ông tuyên bố hôm 3.12.

Ông Trump tức giận Bộ trưởng Tư pháp Mỹ vì tuyên bố "không có gian lận"

Thanh Hà |

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr đã có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump sau chia sẻ với truyền thông về thông tin gian lận bầu cử Mỹ.