Nghị sĩ Cộng hòa rời đảng vì bức xúc với ông Trump

Song Minh |

Hạ nghị sĩ bang Michigan bỏ đảng Cộng hòa vì "không chấp nhận được" Tổng thống Donald Trump cáo buộc gian lận bầu cử.

Hạ nghị sĩ Paul Mitchell của Michigan đã rời đảng Cộng hòa hôm 14.12, để lại một bức thư gửi các quan chức nói rằng "không thể chấp nhận được việc ứng cử viên chính trị đối xử với hệ thống bầu cử như thể chúng ta là một quốc gia thuộc thế giới thứ ba và kích động ngờ vực về sự tôn nghiêm của lá phiếu bầu cử" - CNN đưa tin.

Hạ nghị sĩ Mitchell - người chuẩn bị rời Quốc hội vào tháng tới sau khi từ chối tranh cử nhiệm kỳ hai năm lần thứ ba trong năm nay - là một trong số ít đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội nói rằng ông Joe Biden đã thắng cử và ông Donald Trump cần phải chấp nhận điều đó.

Ông Mitchell đã gửi thư yêu cầu thay đổi đảng phái của ông thành "độc lập" tới Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronna McDaniel và Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy của California, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ.

Nhiệm kỳ của ông Michell kết thúc vào ngày 3.1. Với quyết định của mình, ông trở thành thành viên thứ hai của đảng Cộng hòa trong phái đoàn Quốc hội hiện tại của Michigan từ bỏ đảng này. Vào tháng 7.2019, hạ nghị sĩ Justin Amash của Cascade Township, người cũng không tái tranh cử trong năm nay, đã rời đảng và sau đó trở thành một người theo chủ nghĩa tự do sau khi kêu gọi luận tội Tổng thống Donald Trump.

Ngày 14.12, 16 thành viên của cử tri đoàn Michigan đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden, người đã thắng cách biệt hơn 150.000 phiếu phổ thông ở tiểu bang, bất chấp những tuyên bố ngược lại của ông Donald Trump.

Cùng ngày 14.12, cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ với 306 phiếu đại cử tri. Đương kim Tổng thống Donald Trump chỉ được 232 phiếu.

Hạ nghị sĩ Mitchell cho biết, ông là người ủng hộ Tổng thống Donald Trump và là người ủng hộ tích cực của đảng Cộng hòa, thậm chí huy động hàng trăm nghìn USD và đóng góp từ tài sản cá nhân của mình.

Ông cũng đồng ý rằng, có một số "khía cạnh gây khó chịu trong cuộc bầu cử này" và khả năng có một số phiếu bầu gian lận. "Tuy nhiên, Tổng thống và đội ngũ pháp lý của ông đã không đưa ra được bằng chứng xác thực về gian lận hoặc thất bại hành chính trên quy mô đủ lớn để ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử" - ông Mitchell nói.

"Nếu các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa cùng ngồi lại, dung thứ cho các thuyết âm mưu vô căn cứ và dung thứ cuộc biểu tình "Stop the Steal" (Ngừng đánh cắp), mà không lên tiếng ủng hộ quy trình bầu cử mà Bộ An ninh Nội địa cho là "an toàn nhất trong lịch sử Mỹ", quốc gia của chúng ta sẽ bị tổn hại” - ông Mitchell nhấn mạnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội nào cho ông Trump sau khi cử tri đoàn xác nhận ông Biden thắng?

Ngọc Vân |

Một số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng ông Donald Trump vẫn còn con đường pháp lý ngay cả khi cử tri đoàn xác nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ.

Nghị sĩ Cộng hòa nói về cơ hội lật ngược kết quả của ông Trump

Phương Linh |

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa hôm 14.12 đã bác bỏ ý tưởng lật ngược kết quả bầu cử Mỹ 2020 của ông Trump.

Trước thềm họp đại cử tri đoàn, ông Trump tuyên bố thắng lớn

Khánh Minh |

Trước thềm ngày đại cử tri họp hôm 14.12, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thắng ở các bang chiến địa và thách thức pháp lý vẫn chưa kết thúc.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Cơ hội nào cho ông Trump sau khi cử tri đoàn xác nhận ông Biden thắng?

Ngọc Vân |

Một số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng ông Donald Trump vẫn còn con đường pháp lý ngay cả khi cử tri đoàn xác nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ.

Nghị sĩ Cộng hòa nói về cơ hội lật ngược kết quả của ông Trump

Phương Linh |

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa hôm 14.12 đã bác bỏ ý tưởng lật ngược kết quả bầu cử Mỹ 2020 của ông Trump.

Trước thềm họp đại cử tri đoàn, ông Trump tuyên bố thắng lớn

Khánh Minh |

Trước thềm ngày đại cử tri họp hôm 14.12, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thắng ở các bang chiến địa và thách thức pháp lý vẫn chưa kết thúc.