Nghị sĩ Cộng hòa đòi phạt Chủ tịch Hạ viện Mỹ vì vi phạm quy tắc an ninh

Hải Anh |

Một nhóm thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ yêu cầu phạt Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi 5.000 USD vì vi phạm quy tắc an ninh.

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quản trị Hạ viện đã gửi lá thư tới viên chức đặc trách duy trì trật tự Hạ viện tạm quyền Timothy Blodgett yêu cầu phạt bà Nancy Pelosi số tiền 5.000 USD vì không kiểm tra an ninh trước khi vào khuôn viên Hạ viện Mỹ.

"Hôm qua, vào khoảng 9h59, nhiều thành viên quan sát thấy Chủ tịch Hạ viện bước vào Hạ viện mà không hoàn tất việc kiểm tra an ninh" - các nghị sĩ Đảng Cộng hòa viết trong thư ngày 5.2, theo Fox News.

"Những gì quan sát được là đã vi phạm rõ ràng Nghị quyết 73 của Hạ viện và ông buộc phải áp dụng xử phạt việc này. Vui lòng thông báo cho chúng tôi khi việc xử phạt đã được thực hiện. Chúng tôi mong nhận được phản hồi nhanh chóng cho yêu cầu này" - lá thư của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa nêu rõ.

Đầu tuần này, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu tất cả các thành viên phải đi qua máy dò kim loại mà cảnh sát Quốc hội Mỹ dựng bên ngoài Hạ viện sau vụ bạo loạn ở Capitol hồi tháng 1.

Một số nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa, bao gồm Hạ nghị sĩ Lauren Boebert của Colorado và Louie Gohmert của Texas, đã thẳng thừng từ chối đi qua máy dò kim loại trước khi vào Hạ viện Mỹ khiến bà Pelosi phải thêm một hình phạt cho việc không tuân thủ.

Cho tới nay, có 2 nghị sĩ Mỹ đã bị phạt 5.000 USD vì vi phạm quy tắc an ninh mới. Lần vi phạm tiếp theo, mức phạt của họ sẽ tăng lên 10.000 USD.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Không đi qua máy dò kim loại, 2 nghị sĩ Mỹ đầu tiên bị phạt 5.000 USD

Hải Anh |

Hai nghị sĩ Mỹ bị phạt 5.000 USD mỗi người vì không đi qua máy dò kim loại ở Hạ viện Mỹ.

Người biểu tình gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ không nhận tội

Hải Anh |

Richard Barnett - người đàn ông Arkansas nổi tiếng với bức ảnh gác chân lên bàn làm việc trong văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1 - không nhận tội.

Nghi phạm tham gia bạo loạn Capitol xin tòa án Mỹ cho đi nghỉ ở nước ngoài

Hải Anh |

Một phụ nữ bị cáo buộc tham gia vào vụ bạo loạn ngày 6.1 tại Điện Capitol xin thẩm phán liên bang cho phép rời khỏi Mỹ để đi nghỉ cuối tháng này và đã được thẩm phán chấp thuận.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Không đi qua máy dò kim loại, 2 nghị sĩ Mỹ đầu tiên bị phạt 5.000 USD

Hải Anh |

Hai nghị sĩ Mỹ bị phạt 5.000 USD mỗi người vì không đi qua máy dò kim loại ở Hạ viện Mỹ.

Người biểu tình gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ không nhận tội

Hải Anh |

Richard Barnett - người đàn ông Arkansas nổi tiếng với bức ảnh gác chân lên bàn làm việc trong văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1 - không nhận tội.

Nghi phạm tham gia bạo loạn Capitol xin tòa án Mỹ cho đi nghỉ ở nước ngoài

Hải Anh |

Một phụ nữ bị cáo buộc tham gia vào vụ bạo loạn ngày 6.1 tại Điện Capitol xin thẩm phán liên bang cho phép rời khỏi Mỹ để đi nghỉ cuối tháng này và đã được thẩm phán chấp thuận.