Nghị sĩ Anh sợ tên lửa hạt nhân Triều Tiên bắn tới London

Vân Anh |

London nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên và chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng có thể mang theo đầu đạn hạt nhân - nghị sĩ Anh cảnh báo.

Khi được hỏi về khả năng Triều Tiên sở hữu đầu đạn hạt nhân ở tên lửa đạn đạo tầm xa, bà Andrea Berger, Trung tâm Nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin nói: "Tôi nghĩ chúng ta phải thừa nhận họ có khả năng đó".

Theo tờ Express, phát biểu trước Uỷ ban Quốc phòng Quốc hội Anh, hội đồng các chuyên gia nhất trí rằng, Triều Tiên đã có khả năng tấn công lục địa Mỹ. Điều này cũng phù hợp với các phát biểu của giới chức Lầu Năm Góc hồi tháng 7 rằng tên lửa Hwangsong-14 của Triều Tiên có thể đánh trúng Los Angeles, Denver hay thậm chí Chicago.

Khi được hỏi liệu London có nằm trong tầm bắn hay không, bà Berger trả lời: "Nếu tên lửa Triều Tiên có thể bay đến bờ Đông nước Mỹ, thì nó có khả năng bắn tới London".

Khoảng cách từ Bình Nhưỡng đến Los Angeles là 5.945 dặm, tới Chicago là 6.461 dặm, trong khi đến London chỉ là 5.389 dặm.

Tuy nhiên, bà Berger nói thêm, Triều Tiên "chưa có ý định" chống lại Anh.

Cũng trong buổi điều trần, tiến sĩ John Nilsson-Wright thuộc tổ chức tư vấn Chatham House nói rằng, tốc độ phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, cùng với tính khí thất thường khó dự đoán của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và những tác động tiêu cực đến sự ổn định của khu vực đồng nghĩa với việc "chúng ta đang ở tình huống nguy hiểm tối đa. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất trong nhiều năm qua".

Ông Nilsson-Wright khẳng định, "không thể nào mà Anh tiếp tục đứng bên lề" nếu Mỹ quyết định có hành động quân sự với Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Nilsson-Wright cũng cảnh báo, hành động quân sự có nguy cơ gây đổ máu cao, nhất là khi Anh đang có 15.000 công dân sống ở Seoul.

Tiến sĩ Nilsson-Wright nói, quan hệ ngoại giao 16 năm của Anh với Triều Tiên có thể cung cấp các kênh có giá trị để gây áp lực nhiều hơn là các biện pháp trừng phạt hiện nay.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.