Nghi phạm tham gia bạo loạn Capitol xin tòa án Mỹ cho đi nghỉ ở nước ngoài

Hải Anh |

Một phụ nữ bị cáo buộc tham gia vào vụ bạo loạn ngày 6.1 tại Điện Capitol xin thẩm phán liên bang cho phép rời khỏi Mỹ để đi nghỉ cuối tháng này và đã được thẩm phán chấp thuận.

Trong đơn đệ trình lên tòa đầu tuần, các luật sư của Jenny Louise Cudd, người phụ nữ bị cáo buộc tham gia vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1, yêu cầu tòa án cho phép thân chủ đi đến Riviera Maya của Mexico từ ngày 18 đến ngày 21.2 cho một kỳ nghỉ liên quan đến công việc cùng với nhân viên của thân chủ và vợ/chồng của họ.

Cudd là chủ doanh nghiệp nhỏ ở Midland, Texas, Mỹ, đang được tại ngoại trước phiên xét xử. Cudd bị cáo buộc 2 tội danh gồm xâm nhập tòa nhà liên bang trái phép và có hành vi gây rối.

Theo hồ sơ mà USA Today thu được, Cudd không có tiền án phạm tội. Nghi phạm tham gia vụ bạo loạn vẫn giữ liên lạc với luật sư của mình cũng như giới chức phụ trách giám sát trước phiên xét xử. Những người này cũng không phản đối đề nghị đi nghỉ của Cudd.

Một thẩm phán Mỹ đã chấp thuận đề nghị này, trong đó lệnh rằng các hạn chế đi lại trước khi xét xử của Cudd phải được sửa đổi để cho phép chuyến đi kéo dài 4 ngày này được thực hiện.

Theo các điều kiện bảo lãnh tại ngoại, Cudd không được phép đến Washington trừ trường hợp đi để hầu tòa hoặc gặp gỡ luật sư hoặc nhân viên giám sát trước phiên xét xử.

Cudd là một trong số nhiều người đã xác nhận tham gia vụ bạo loạn ngày 6.1 ở Điện Capitol qua chia sẻ trong video trên Facebook. FBI cho biết, các video và hình ảnh của Cudd xác định Cudd có mặt tại Điện Capitol trong cuộc bạo loạn.

Trả lời phỏng vấn NewsWest 9, Cudd phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, trong đó nhấn mạnh bản thân vào bên trong Điện Capitol hoàn toàn hợp pháp, không mang theo vũ khí, đạn dược cũng như không làm tổn thương bất kỳ cá nhân hoặc phá hoại bất kỳ tài sản nào ở Điện Capitol.

Những video lan truyền liên quan tới vụ bạo loạn tòa nhà Quốc hội Mỹ cũng đã thu hút sự chú ý tiêu cực cho doanh nghiệp hoa của Cudd mang tên Becky's Flowers.

Nghi phạm tham gia vụ bạo loạn ở Điện Capitol cho biết đã nhận được 7 lời dọa giết khác nhau và doanh nghiệp của bà nhận được 500 đánh giá tiêu cực trên Google từ khắp nước Mỹ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden và phu nhân viếng cảnh sát Điện Capitol thiệt mạng trong vụ bạo loạn

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đến Điện Capitol trong đêm muộn 2.2 để viếng cảnh sát Brian Sicknick, người thiệt mạng sau vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6.1.

FBI tăng thưởng lên 100.000 USD tìm kẻ đặt bom vụ hỗn loạn ở Điện Capitol

Thanh Hà |

FBI nói rằng, bom ống ở Washington đã được đặt vào đêm trước cuộc bạo loạn ở Điện Capitol.

Thị trưởng Washington bác yêu cầu dựng rào cố định quanh Điện Capitol

Thanh Hà |

Thị trưởng Washington D.C Muriel Bowser bác yêu cầu dựng rào cố định quanh Điện Capitol của quyền Cảnh sát trưởng Capitol.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Ông Biden và phu nhân viếng cảnh sát Điện Capitol thiệt mạng trong vụ bạo loạn

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đến Điện Capitol trong đêm muộn 2.2 để viếng cảnh sát Brian Sicknick, người thiệt mạng sau vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6.1.

FBI tăng thưởng lên 100.000 USD tìm kẻ đặt bom vụ hỗn loạn ở Điện Capitol

Thanh Hà |

FBI nói rằng, bom ống ở Washington đã được đặt vào đêm trước cuộc bạo loạn ở Điện Capitol.

Thị trưởng Washington bác yêu cầu dựng rào cố định quanh Điện Capitol

Thanh Hà |

Thị trưởng Washington D.C Muriel Bowser bác yêu cầu dựng rào cố định quanh Điện Capitol của quyền Cảnh sát trưởng Capitol.