Nghỉ lễ đầu tháng 5 ở Trung Quốc: Nơi cả triệu du khách, nơi hạn chế tụ tập

Phương Linh |

Kì nghỉ lễ Lao động ở Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Thượng Hải đón 1 triệu khách tham quan trong khi Cáp Nhĩ Tân thực thi biện pháp hạn chế tụ tập.

CNN đưa tin, Trung Quốc đang trong kì nghỉ lễ Lao động kéo dài từ ngày 1.5 đến ngày 5.5 trong bối cảnh nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đang bắt đầu tiến hành dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, khiến số lượng người dân đổ xô tới các địa điểm tham quan du lịch gia tăng đáng kể.

Tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, chỉ trong 2 ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ, vào 1.5 và 2.5, hơn một triệu du khách đã ghé thăm 130 địa điểm du lịch chính của thành phố, theo tin từ Tân Hoa Xã. Sự gia tăng số lượng du khách đã được ghi nhận ngay sau khi Cục Quản lý Văn hóa và Du lịch Thượng Hải tuyên bố mở lại một số địa điểm du lịch lớn vào đầu tuần này để chuẩn bị cho kì nghỉ tháng 5.

Trong khi đó, vào nửa đêm ngày 2.5, đài truyền hình CCTV đưa tin, thành phố Cáp Nhĩ Tân ở biên giới Nga - Trung Quốc, đã đóng cửa tất cả các nhà hàng ăn tối cho tới khi có thông báo mới, trong nỗ lực ngăn chặn tụ tập đám đông trong kì nghỉ lễ Lao động ở thành phố trực thuộc tỉnh Hắc Long Giang này.

Chính quyền địa phương kêu gọi người dân Cáp Nhĩ Tân nên ở nhà trong kì nghỉ và tuân thủ nguyên tắc: "Đi ra ngoài ít hơn, không hội nghị và họp nhóm, bao gồm cả họp mặt ăn uống", vì mục tiêu: "Ngày Lao động năm nay, chúng ta phải đặt sức khỏe và sự an toàn của bản thân và gia đình lên hàng đầu".

Tỉnh Hắc Long Giang gần đây đã chứng kiến sự tăng đột biến các trường hợp mắc COVID-19 do lây truyền tại địa phương, dẫn đến thắt chặt các biện pháp kiểm soát ngăn chặn lây lan virus.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tình hình vùng dịch COVID-19 lớn nhất Trung Quốc hiện nay

Thanh Hà |

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, nơi có quy mô dân số khoảng 10 triệu người, đang là thành phố có ca mắc COVID-19 lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay.

Đại sứ Mỹ kịch liệt phản đối hành vi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Song Minh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết Mỹ kịch liệt lên án và phản đối việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để thúc đẩy các hành vi phi pháp ở Biển Đông.

Phát hiện của Pháp “giải oan” cho lây nhiễm COVID-19 từ Trung Quốc

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Pháp cho biết, dịch COVID-19 ở Pháp không bắt nguồn trực tiếp từ Trung Quốc.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Tình hình vùng dịch COVID-19 lớn nhất Trung Quốc hiện nay

Thanh Hà |

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, nơi có quy mô dân số khoảng 10 triệu người, đang là thành phố có ca mắc COVID-19 lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay.

Đại sứ Mỹ kịch liệt phản đối hành vi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Song Minh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết Mỹ kịch liệt lên án và phản đối việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để thúc đẩy các hành vi phi pháp ở Biển Đông.

Phát hiện của Pháp “giải oan” cho lây nhiễm COVID-19 từ Trung Quốc

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Pháp cho biết, dịch COVID-19 ở Pháp không bắt nguồn trực tiếp từ Trung Quốc.