Nghi án phá hoại đường ống dẫn khí khác gần Nord Stream

Song Minh |

Phần Lan được cho là đang cân nhắc yêu cầu NATO giúp điều tra nghi án phá hoại đường ống dẫn khí ở biển Baltic, gần Nord Stream.

Reuters đưa tin, ngày 10.10, Helsinki thông báo tiến hành cuộc điều tra vụ rò rỉ từ Balticconnector - đường ống dẫn khí đốt dưới biển nối Phần Lan và Estonia - dựa trên nghi vấn rằng tuyến đường ống này bị cố tình phá hoại.

Trong một cuộc họp báo, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết đường ống và cáp viễn thông bị hư hại do hành động có chủ ý.

“Có khả năng việc cả đường ống dẫn khí và cáp thông tin liên lạc bị hư hại là do hoạt động bên ngoài. Nguyên nhân thiệt hại vẫn chưa rõ ràng, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với sự hợp tác giữa Phần Lan và Estonia” - Tổng thống Niinisto cho biết trong một tuyên bố.

Theo Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo, nguồn cung năng lượng của Phần Lan vẫn ổn định. Ông nói thêm rằng rò rỉ từ đường ống là “đáng lo ngại”, nhưng việc cáp viễn thông bị hư hại không ảnh hưởng đến khả năng kết nối của đất nước.

Thủ tướng Orpo nói trong một cuộc họp báo: “Còn quá sớm để đưa ra kết luận về ai hoặc điều gì đã gây ra thiệt hại”.

Đường ống Balticconnector đã ngừng hoạt động vào sáng 8.10 do nghi ngờ có sự rò rỉ. Bình luận về việc ngừng hoạt động, giám đốc điều hành cấp cao của công ty năng lượng nhà nước Phần Lan Gasgrid, ông Janne Gronlund nói rằng, đường ống có thể vẫn đình trệ cho đến cuối mùa đông sắp tới.

Đi vào hoạt động từ năm 2019, đường ống dài 77 km được sử dụng để chuyển khí đốt từ cảng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Phần Lan đến Estonia, với công suất hàng năm là 2,6 tỉ mét khối.

Yle News đưa tin, Tổng thống Niinisto trước đó cho biết Helsinki thường xuyên liên lạc với các đồng minh và đối tác của mình.

“Hôm nay tôi đã có cuộc trò chuyện với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. NATO sẵn sàng hỗ trợ điều tra” - nguyên thủ Phần Lan phát biểu với báo giới.

Cuộc điều tra đã làm dấy lên mối lo ngại về tính dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng dưới biển sau vụ nổ tại đường ống Nord Stream gần đó. Đường ống dẫn khí Nord Stream nối Nga với Đức đã bị nổ tung trong một hành động phá hoại rõ ràng vào năm ngoái. Các nước châu Âu kể từ đó đã tăng cường an ninh cơ sở hạ tầng.

Giá khí đốt châu Âu đã tăng tới 12,7% vào ngày 10.10, đạt mức cao nhất trong khoảng hai tuần. Sự gia tăng mới nhất là do tin tức về việc Balticconnector ngừng hoạt động, cũng như việc gã khổng lồ năng lượng Chevron của Mỹ ngừng sản xuất tại một mỏ ở Israel.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thêm một vụ nghi rò rỉ đường ống dẫn khí dưới biển Baltic

Khánh Minh |

Đường ống dẫn khí đốt dưới biển Baltic tạm dừng hoạt động do nghi bị rò rỉ.

Nga khởi động dự án khí đốt ba bên lớn nhất với láng giềng

Song Minh |

Dự án khí đốt ba bên lớn nhất mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Công ty dầu khí Nga chuyển hướng thị trường với hợp đồng 1,5 tỉ USD

Song Minh |

Công ty dầu khí Nga Lukoil chuyển hướng sang Thổ Nhĩ Kỳ với hợp đồng lọc dầu trị giá 1,5 tỉ USD trong bối cảnh bị trừng phạt.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của Cao Bằng nhìn từ trên cao

Nguyễn Khánh Vũ Khoa |

Mùa thu, non nước Cao Bằng cuốn hút khách du lịch tìm về thác Bản Giốc, thung lũng Phong Nậm... ngắm khung cảnh nên thơ trong ánh nắng vàng như rót mật.

Chuyện hài hước về "nỗi khổ" của anh Tây khi ăn sáng tại Việt Nam

Ninh Phương |

Không ít người Việt cũng phân vân với câu hỏi "Sáng nay ăn gì". Nathan, một người Anh sống tại Việt Nam, chia sẻ góc nhìn hài hước về chuyện ăn sáng ở Việt Nam.

Bệnh viện gặp khó, hàng trăm y, bác sĩ khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin |

Từ một bệnh viện đảm bảo thu nhập cho người lao động (NLĐ) thuộc hàng đầu của tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam nợ lương, BHXH của hàng trăm NLĐ.

Một chút sức khoẻ, một chút nhan sắc để 1.000 tấn rác được dọn sạch

NGUYỄN HÀ |

Một trong 20 gương mặt Thanh niên sống đẹp 2023 Nguyễn Ngọc Ánh đã có một hành trình sống đẹp theo cách của mình, cô cùng Xanh Việt Nam đã tổ chức và dọn sạch cả nghìn tấn rác thải trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tuyển Việt Nam và lộ trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026

NHÓM PV |

Sau trận đấu với tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu với Uzbekistan và Hàn Quốc trong dịp FIFA Days tháng 10. Đây là bước chuẩn bị quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Troussier cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực Châu Á. Góc nhìn thể thao số 132 cùng bình luận viên Quang Tùng đưa ra những vấn đề của tuyển Việt Nam.

Thêm một vụ nghi rò rỉ đường ống dẫn khí dưới biển Baltic

Khánh Minh |

Đường ống dẫn khí đốt dưới biển Baltic tạm dừng hoạt động do nghi bị rò rỉ.

Nga khởi động dự án khí đốt ba bên lớn nhất với láng giềng

Song Minh |

Dự án khí đốt ba bên lớn nhất mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Công ty dầu khí Nga chuyển hướng thị trường với hợp đồng 1,5 tỉ USD

Song Minh |

Công ty dầu khí Nga Lukoil chuyển hướng sang Thổ Nhĩ Kỳ với hợp đồng lọc dầu trị giá 1,5 tỉ USD trong bối cảnh bị trừng phạt.