Nghệ sĩ Mỹ bị cắt cụt chân do biến chứng COVID-19

Hải Anh |

Nam nghệ sĩ Broadway Nick Cordero đang hồi phục sau khi bị cắt cụt chân phải do biến chứng COVID-19, vợ của anh cho biết.

CNN ngày 20.4 đưa tin, ngôi sao từng được đề cử giải Tony Award đã chiến đấu với COVID-19 trong hơn 2 tuần.

Vợ anh, Amanda Kloots, đã thông báo cho người hâm mộ bằng cách chia sẻ thông tin cập nhật về sức khỏe của nam nghệ sĩ trên Instagram cá nhân.

Theo Sky News, kể từ cuối tháng 3, nam nghệ sĩ 41 tuổi này đã nhập viện ở Los Angeles, California, Mỹ. Tại đây, ban đầu anh được chẩn đoán viêm phổi sau đó cho kết quả xác nhận mắc COVID-19.

Nam diễn viên Cordero đã chuyển đến California cùng gia đình để tham gia vở nhạc kịch "Rock Of Ages".

Khi được điều trị tích cực tại Trung tâm y tế Cedars-Sinai, huyết áp của Cordero giảm khiến anh rơi vào trạng thái nguy kịch và bất tỉnh từ đó.

Cordero đã trải qua ca phẫu thuật ban đầu để giúp lưu thông báo xuống chân. Khi đó, vợ nam diễn viên cho biết: "Chúng tôi không biết tổn hại sẽ là gì. Chúng tôi không biết liệu anh ấy có thể đi lại trở lại được hay không".

Tuy nhiên, đến ngày 18.4, Amanda Kloots xác nhận thông tin, thuốc chống đông máu được dùng để giúp Cordero chống đông máu ở cahan đã gây chảy máu trong ruột. Do đó, quyết định được các y bác sĩ đưa ra là ngừng chất chống đông máu và cắt bỏ chân của Cordero.

Cặp vợ chồng nghệ sĩ Nick Cordero có một con trai 10 tháng tuổi, Elvis. Một tháng trước, nam diễn viên người Canada đã đăng một bức ảnh vợ và con trai trên trang cá nhân nhân dịp sinh nhật vợ và viết: "Những ngày này tôi đang đếm những lời chúc phúc của tôi... Đây là việc hàng đầu".

Cordero đã tham gia vở "Rock Of Ages" trước khi các rạp trên khắp nước Mỹ bị đóng cửa do COVID-19. Nghệ sĩ Broadway Cordero cũng từng biểu diễn trong các vở nhạc kịch "Waitress", "A Bronx tale", và xuất hiện trong bộ phim trinh thám Mỹ "Blood Bloods".

Một trang GoFundMe đã được bạn bè của nam diễn viên lập ra để quyên tiền giúp đỡ thanh toán viện phí của anh. Hiện quỹ này  đã nhanh chóng gần đạt mục tiêu 250.000 USD.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 thế giới 20.4: Số người chết ở Mỹ cao nhất, gấp đôi Italia

Thanh Hà |

Theo cập nhật mới nhất của Worldometers tính tới 6h sáng 20.4, giờ Hà Nội, trên toàn cầu có 2.404.818 ca mắc COVID-19, 164.922 ca tử vong và số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 624.849 ca.

Canada và Mỹ kéo dài hạn chế biên giới thêm 30 ngày để kiểm soát COVID-19

Phương Linh |

Canada và Mỹ đã thống nhất kéo dài lệnh hạn chế biên giới thêm 30 ngày nữa để giúp kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Quốc đảo đầu tiên trên trái đất tuyên bố là "vùng không COVID-19"

Thanh Hà |

Quần đảo Cook ở khu vực Thái Bình Dương đã tự tuyên bố là "vùng không COVID-19" - một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có động thái này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Dịch COVID-19 thế giới 20.4: Số người chết ở Mỹ cao nhất, gấp đôi Italia

Thanh Hà |

Theo cập nhật mới nhất của Worldometers tính tới 6h sáng 20.4, giờ Hà Nội, trên toàn cầu có 2.404.818 ca mắc COVID-19, 164.922 ca tử vong và số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 624.849 ca.

Canada và Mỹ kéo dài hạn chế biên giới thêm 30 ngày để kiểm soát COVID-19

Phương Linh |

Canada và Mỹ đã thống nhất kéo dài lệnh hạn chế biên giới thêm 30 ngày nữa để giúp kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Quốc đảo đầu tiên trên trái đất tuyên bố là "vùng không COVID-19"

Thanh Hà |

Quần đảo Cook ở khu vực Thái Bình Dương đã tự tuyên bố là "vùng không COVID-19" - một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có động thái này.