Nghề "cho thuê tử cung" trái phép nở rộ ở Trung Quốc

P.V (t/h) |

Những phụ nữ mang thai thuê ở Trung Quốc sẽ nhận được hơn 100.000 NDT (tương đương 15.000 USD).

Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm được chính phủ Trung Quốc cho phép, nhưng việc mang thai thuê (mang thai hộ) cũng như hoạt động mua bán tinh trùng, trứng và phôi thai vẫn bị coi là bất hợp pháp ở nước này.

Mặc dù vậy, nhu cầu sử dụng các dịch vụ bất hợp pháp trên vẫn rất cao từ những người không thể sinh con. Theo thống kê của Ủy ban kết hoạch hóa gia đình và sức khỏe quốc gia Trung Quốc, nước này có hơn 45 triệu người vô sinh, chiếm 15% dân số trong độ tuổi sinh sản.

Quyết định xóa bỏ chính sách sinh một con cũng thúc đẩy nhu cầu thuê người mang thai, khi các cặp vợ chồng lớn tuổi muốn có con thứ hai. Điều này dẫn đến sự hình thành của chợ đen, nơi những người môi giới ngầm thu khoảng 800.000 NDT cho mỗi trường hợp sinh con trai.

Nhiều người môi giới hoạt động tại các thành phố ở miền tây nam Trung Quốc như Vũ Hán, Trùng Khánh, Thành Đô và Quảng Châu.
Những phụ nữ mang thai thuê nhận được khoản tiền rất ít, thường khoảng 100.000 đến 200.000 NDT từ các nhà môi giới. Nhưng họ vẫn thấy hài lòng với số tiền nhận được.

“Chúng tôi đến từ khu vực miền núi nghèo khó. Chúng tôi có thể phải mất hơn 10 năm để tiết kiệm được 100.000 NDT”, một bà mẹ mang thai thuê nói với trang Thepaper.cn.

Sau khi xác nhận mang thai, người môi giới trả cho phụ nữ mang thai thuê 2.000 NDT/tháng. Sau 3 tháng, số tiền này sẽ tăng lên 10.000 USD/tháng. Từ tháng thứ 5, tiền phí hàng tháng tăng lên 20.000 NDT cho tới khi sinh con.

“Tôi chỉ kiếm được 4.000 NDT/tháng khi làm công nhân tại nhà máy và mỗi ngày phải làm việc hơn 12 tiếng”, một bà mẹ mang thai thuê nói.

Dân Việt dẫn lời một người môi giới ở tỉnh Hồ Bắc tiết lộ với trang Thepaper.cn rằng phụ nữ mang thai thuê phần lớn đến từ gia đình nghèo. Họ thường đã có con trước đó.

P.V (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Vụ “cho con” công khai trên facebook: Mất cả trăm triệu mà con vẫn "mất hút"

Dung Hà |

Do hiếm muộn, mong muốn tìm được một đứa con, nhiều người đã “mất trắng” cả trăm triệu đồng cho những chi phí bồi dưỡng, chăm sóc các mẹ bầu trong nhóm “Cho và nhận con nuôi (Cấm mua bán)” trên facebook, thế nhưng tiền mất mà con không được nhận.

Trắng trợn "cho con" công khai trên facebook, giá 20 - 30 triệu đồng/trẻ

Dung Hà |

Nắm bắt nhu cầu muốn có con của các cặp vợ chồng hiếm muộn, nhiều nhóm trên facebook đã được thành lập mang danh nghĩa “gieo duyên” cho các bố mẹ hiếm muộn, thế nhưng thực chất đây chỉ là những “cái chợ” mua bán trẻ em.

Chế độ thai sản với người nhờ mang thai hộ

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 01269835XXX gọi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chị tôi do điều kiện sức khỏe nên không thể mang thai được. Chị tôi vẫn đi làm và tham gia BHXH đầy đủ. Chị tôi nhờ người khác mang thai hộ để sinh con. Khi nhận con, chị tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vụ “cho con” công khai trên facebook: Mất cả trăm triệu mà con vẫn "mất hút"

Dung Hà |

Do hiếm muộn, mong muốn tìm được một đứa con, nhiều người đã “mất trắng” cả trăm triệu đồng cho những chi phí bồi dưỡng, chăm sóc các mẹ bầu trong nhóm “Cho và nhận con nuôi (Cấm mua bán)” trên facebook, thế nhưng tiền mất mà con không được nhận.

Trắng trợn "cho con" công khai trên facebook, giá 20 - 30 triệu đồng/trẻ

Dung Hà |

Nắm bắt nhu cầu muốn có con của các cặp vợ chồng hiếm muộn, nhiều nhóm trên facebook đã được thành lập mang danh nghĩa “gieo duyên” cho các bố mẹ hiếm muộn, thế nhưng thực chất đây chỉ là những “cái chợ” mua bán trẻ em.

Chế độ thai sản với người nhờ mang thai hộ

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 01269835XXX gọi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chị tôi do điều kiện sức khỏe nên không thể mang thai được. Chị tôi vẫn đi làm và tham gia BHXH đầy đủ. Chị tôi nhờ người khác mang thai hộ để sinh con. Khi nhận con, chị tôi có được hưởng chế độ thai sản không?