Ngày cuối trước bầu cử Mỹ: 73% cử tri bang Washington đã bỏ phiếu

Phương Linh |

Một ngày trước ngày bầu cử Mỹ 2020, gần 73% cử tri bang Washington đã đi bỏ phiếu.

Theo nguồn tin từ AP, gần 73% trong số hơn 4,8 triệu cử tri của tiểu bang Washington đã bỏ phiếu. Tính đến tối 2.11, cơ quan bầu cử báo cáo đã nhận được 3.545.289 lá phiếu.

Năm 2016, khoảng 52% số phiếu bầu đã được bỏ vào đêm trước ngày bầu cử.

Ngoài việc bỏ phiếu bầu tổng thống, phó tổng thống, 435 ghế tại hạ viện, 35/100 ghế tại thượng viện, cử tri cũng sẽ quyết định 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.

Các quan chức phụ trách bầu cử đã chuẩn bị cho tỉ lệ cử tri đi bầu lên tới 90%, con số này sẽ vượt qua kỉ lục trước đó là 84,6% vào năm 2008.

Trong số 39 quận của tiểu bang, 26 quận đã chứng kiến ​​70% cử tri bỏ phiếu tính đến tối 2.11. Có 2 quận đã dẫn đầu với 80% và 11 quận trên 60%. Tại quận King, quận đông dân nhất của tiểu bang, cho đến nay 75,9% cử tri đã bỏ phiếu.

Các cử tri còn lại còn thời gian đến 20h ngày 3.11 để bỏ phiếu trực tiếp tại điểm bầu cử. Nếu họ gửi phiếu qua đường bưu điện, cần phải có dấu bưu điện trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 3.11.2020.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tâm thế cử tri ở 6 bang chiến trường khốc liệt nhất trước giờ bầu cử Mỹ

Hải Anh |

Trước ngày bầu cử Mỹ 3.11, ứng viên Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump với biên độ hẹp ở 6 bang chiến trường.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden dồn toàn lực vào phút chót

Thanh Hà |

Hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm cho Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên Joe Biden với hàng triệu người khác dự kiến đi bỏ phiếu đúng ngày bầu cử Mỹ 3.11.

Trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump tự tin dự đoán sẽ giành được ít nhất 306 phiếu đại cử tri

NHÓM PV |

Ông Donald Trump nhận định: “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang chiến thắng ở Texas.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tâm thế cử tri ở 6 bang chiến trường khốc liệt nhất trước giờ bầu cử Mỹ

Hải Anh |

Trước ngày bầu cử Mỹ 3.11, ứng viên Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump với biên độ hẹp ở 6 bang chiến trường.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden dồn toàn lực vào phút chót

Thanh Hà |

Hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm cho Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên Joe Biden với hàng triệu người khác dự kiến đi bỏ phiếu đúng ngày bầu cử Mỹ 3.11.

Trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump tự tin dự đoán sẽ giành được ít nhất 306 phiếu đại cử tri

NHÓM PV |

Ông Donald Trump nhận định: “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang chiến thắng ở Texas.