Ngày 29.4, tiểu hành tinh lớn nhất năm nay tiếp cận sát trái đất

Khánh Minh |

Tiểu hành tinh khổng lồ (52768) 1998 OR2 sẽ tiếp cận gần nhất trái đất nhất vào ngày 29.4.

Tiểu hành tinh (52768) 1998 OR2 sẽ đi qua trái đất ở một khoảng cách an toàn, khoảng 6 triệu km, tương đương khoảng 16 lần khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng.

Theo trang Earth Sky, đây sẽ là tiểu hành tinh lớn nhất bay qua trái đất trong năm nay và sẽ đến gần trái đất nhất vào ngày 29.4.2020.

Các nhà thiên văn học tại Đài thiên văn Arecibo ở Puerto Rico có kế hoạch nghiên cứu sự di chuyển của tiểu hành tinh này từ ngày 10-23.4, khi nó bay qua vũ trụ với vận tốc 31.320 km/h.

Các hình ảnh radar có độ phân giải cao mà Đài thiên văn Arecibo thu được sẽ cung cấp cho các nhà khoa học một ước tính tốt hơn về kích thước và hình dạng của tiểu hành tinh. Theo ước tính hiện tại, thiên thạch khổng lồ này có chiều rộng ít nhất 1,8 km và chiều dài 4,1 km.

Thời gian tiểu hành tinh tiếp cận gần trái đất nhất là 5h00 sáng 29.4 giờ miền Đông Mỹ (09h56 UTC - 16h56 giờ Việt Nam).

Các đài quan sát chuyên nghiệp đã hướng kính thiên văn vào thiên thạch khổng lồ. Các nhà thiên văn nghiệp dư với kính viễn vọng nhỏ hơn cũng sẽ có cơ hội nhìn thấy tiểu hành tinh như một ngôi sao di chuyển chậm.

Nếu không có kính thiên văn, Dự án Kính viễn vọng ảo ở Rome sẽ tổ chức một buổi quan sát tiểu hành tinh trực tuyến miễn phí ở địa chỉ www.virtualtelescope.eu.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh siêu trăng hồng lớn nhất năm 2020 ở nhiều nước trên thế giới

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng - siêu trăng lớn nhất, sáng nhất năm 2020 - xuất hiện tối 7.4, rạng sáng 8.4 trong bối cảnh người dân ở nhiều quốc gia khắp thế giới đang trong tình trạng đóng cửa bởi đại dịch COVID-19. 

Địa điểm lý tưởng để ngắm siêu trăng hồng lớn nhất năm 2020

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng, là siêu trăng xuất hiện lần thứ 3 trong năm 2020, sẽ diễn ra đêm thứ Ba (7.4), rạng sáng thứ Tư (8.4).

Siêu trăng lớn nhất năm 2020 sắp xuất hiện

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng dự kiến xuất hiện vào đầu tháng 4, đánh dấu siêu trăng lớn nhất và sáng nhất trong năm 2020.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Chùm ảnh siêu trăng hồng lớn nhất năm 2020 ở nhiều nước trên thế giới

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng - siêu trăng lớn nhất, sáng nhất năm 2020 - xuất hiện tối 7.4, rạng sáng 8.4 trong bối cảnh người dân ở nhiều quốc gia khắp thế giới đang trong tình trạng đóng cửa bởi đại dịch COVID-19. 

Địa điểm lý tưởng để ngắm siêu trăng hồng lớn nhất năm 2020

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng, là siêu trăng xuất hiện lần thứ 3 trong năm 2020, sẽ diễn ra đêm thứ Ba (7.4), rạng sáng thứ Tư (8.4).

Siêu trăng lớn nhất năm 2020 sắp xuất hiện

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng dự kiến xuất hiện vào đầu tháng 4, đánh dấu siêu trăng lớn nhất và sáng nhất trong năm 2020.