Ngành công nghiệp thú cưng trị giá hàng tỉ USD hốt bạc ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Ngành công nghiệp thú cưng trị giá hàng tỉ USD đang nở rộ và là ngành kinh doanh béo bở ở Trung Quốc.

Cuộc sống của Li Chao đã thay đổi mãi mãi vào buổi tối anh trở về nhà sau một đêm khuya ở văn phòng và thấy chú chó husky JoJo yêu dấu của mình chết trên sàn nhà.

Anh sốc nặng. JoJo đã từng là "con" và bạn thân của anh. Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi Li sớm phát hiện ra rằng anh không thể tìm thấy một nhà tang lễ đủ tốt cho JoJo.

Vì vậy, anh quyết định bắt đầu sự nghiệp của riêng mình. Bây giờ, Li là một phần của ngành công nghiệp thú cưng trị giá hàng tỉ USD của Trung Quốc.

Li Chao, người sáng lập nhà tang lễ Joypets, cùng chó cưng của mình ở nơi làm việc tại Bắc Kinh. Ảnh: CNN
Li Chao, người sáng lập nhà tang lễ Joypets, cùng chó cưng của mình ở nơi làm việc tại Bắc Kinh. Ảnh: CNN

Không có số liệu thống kê công khai của chính phủ về số lượng chó, mèo hoặc vật nuôi khác hiện đang sống ở Bắc Kinh hoặc các khu vực khác của đất nước. Nhưng theo Sách trắng ngành công nghiệp thú cưng, được Pet Fair Asia và và Doumin.com xuất bản, số lượng chó mèo ở Trung Quốc đã tăng hơn 8% trong năm 2019 lên dưới 100 triệu.

Sự gia tăng sở hữu thú cưng phần lớn là do người Trung Quốc ngày càng giàu và có khả năng chi tiền cho những thứ mang lại niềm vui cho họ.

Nhưng xu hướng này cũng có mặt tối. Gần một phần năm chủ sở hữu thú cưng được khảo sát trong báo cáo của Sách trắng cho biết họ đã mua một con thú cưng để hỗ trợ tinh thần - tăng gần 20% so với năm trước.

Một số thú cưng đã được Li và Joypets cung cấp dịch vụ tang lễ trong 4 năm qua ở Bắc Kinh. Ảnh: CNN
Một số thú cưng đã được Li cung cấp dịch vụ tang lễ trong 4 năm qua ở Bắc Kinh. Ảnh: CNN

Trước năm 1994, việc sở hữu chó bị nghiêm cấm ở Bắc Kinh vì nó được coi là một "trò tiêu khiển tư sản". Nhưng trong những thập kỷ gần đây, các quy định dần dần được nới lỏng.

Báo cáo của ngành công nghiệp thú cưng ước tính có hơn 73 triệu chủ sở hữu thú cưng trên toàn quốc, và ngành công nghiệp chỉ phục vụ mèo và chó này trị giá tới 28 tỉ USD (202 tỉ nhân dân tệ).

Một lát cắt đáng kể của ngành công nghiệp đó nằm ở thủ đô. "Trong ba năm qua, số lượng cửa hàng thú cưng mới ở Bắc Kinh đã tăng 60%... Hiện nay có nhiều loại dịch vụ thú cưng, như chải lông thú cưng, chăm sóc thú cưng, khách sạn thú cưng, công viên thú cưng, chụp ảnh thú cưng , đám tang thú cưng…” - CNN dẫn lời Lily Tian, ​​biên tập viên của Sách trắng ngành công nghiệp thú cưng cho biết.

Trong khách sạn thú cưng tốt nhất của Bắc Kinh, khách hàng bốn chân được spa với nước cất trong phòng của chúng.

Dịch vụ chải lông cao cấp, dịch vụ nhiếp ảnh đang mọc lên như nấm phục vụ cho những bức ảnh thú cưng hoàn hảo trên Instagram cùng chủ nhân.

Zhao Siyu, quản lý của khách sạn mèo Catsvilla ở Bắc Kinh, cho biết "không thể tin được" số tiền mà mọi người đã chi cho thú cưng của họ.

Zhao Siyu trong khách sạn mèo CatsVilla ở Bắc Kinh. Ảnh: CNN
Zhao Siyu trong khách sạn mèo CatsVilla ở Bắc Kinh. Ảnh: CNN

“Ngành công nghiệp đang ngày càng phát đạt. Chừng nào chi phí còn nằm trong khả năng, mọi người còn thích dành nhiều tiền hơn cho những con mèo của họ" - bà nói.

Theo chính phủ Trung Quốc, tỷ lệ người mắc bệnh trầm cảm và lo lắng đang gia tăng trên cả nước. Li nói, với anh ta, JoJo không chỉ là một con chó, mà nó còn là một người bạn và người tâm tình của anh ở một thành phố mà anh không sống cùng gia đình.

"Nhiều người sống ở Bắc Kinh không phải là người Bắc Kinh. Hầu hết trong số họ là những người trẻ tuổi chỉ làm việc ở đây. Họ ở xa quê hương, họ không có gia đình xung quanh” - Li nói. “Ai cũng cần có người bầu bạn khi họ đang làm việc chăm chỉ ở đây."

Khách sạn Catsvilla được thành lập lần đầu tiên khi bà chủ của Zhao Siy không thể tìm thấy một khách sạn thú cưng để phục vụ cho những con mèo của bà. Bà bắt đầu mở khách sạn của riêng cá nhân mình và dần dần trở thành một doanh nghiệp.

Phòng khách sạn dành cho mèo. Nguồn: CNN

Khi thú cưng chết, một số người phải trả hơn 1.000 USD để làm “tang lễ” cho chúng - theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Bốn năm sau khi bắt đầu kinh doanh “nhà tang lễ” cho thú cưng” Joypets, Li cho biết hiện anh tổ chức khoảng ba đám tang một tuần cho những con thú cưng.

Li cung cấp hai dịch vụ tang lễ riêng biệt - theo kiểu truyền thống Phật giáo Trung Quốc và theo kiểu thế tục. Sau đó, Li sẽ giúp chôn hoặc hoả táng thú cưng.

Li nói rằng anh không kiếm được nhiều tiền từ dịch vụ của mình, nhưng anh làm điều đó bởi vì nghĩ rằng điều quan trọng là mọi người có thể nói lời tạm biệt với những con thú cưng của mình.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Giật mình trước "nhan sắc khó đỡ" của các thú cưng trong mùa Halloween

Thanh Chân |

Trong cuộc diễu hành Halloween Cún thường niên lần thứ 29 ở Manhattan (New York, Mỹ), nhiều thú cưng được "hóa trang" ma mị nhưng vô cùng đáng yêu.

Cuộc đua dễ thương của dàn thú cưng ở California

Theo AFP |

Mới đây, tại công viên Santa Anita ở bang California, cuộc đua của hơn 100 con chó corgi và chủ của chúng đã tham dự giải đua quốc gia Mỹ.

Thú cưng giàu nhất hành tinh: Cô mèo của Karl Lagerfeld đứng thứ mấy?

Minh Hương (theo MSN) |

Những loại thú cưng như chó, mèo, già, khỉ sở hữu số tài sản đáng kinh ngạc từ 2 triệu đến 375 triệu USD từ việc tham gia đóng chính các bộ phim hay chụp ảnh quảng cáo cho các thương hiệu thời trang, ôtô...

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Giật mình trước "nhan sắc khó đỡ" của các thú cưng trong mùa Halloween

Thanh Chân |

Trong cuộc diễu hành Halloween Cún thường niên lần thứ 29 ở Manhattan (New York, Mỹ), nhiều thú cưng được "hóa trang" ma mị nhưng vô cùng đáng yêu.

Cuộc đua dễ thương của dàn thú cưng ở California

Theo AFP |

Mới đây, tại công viên Santa Anita ở bang California, cuộc đua của hơn 100 con chó corgi và chủ của chúng đã tham dự giải đua quốc gia Mỹ.

Thú cưng giàu nhất hành tinh: Cô mèo của Karl Lagerfeld đứng thứ mấy?

Minh Hương (theo MSN) |

Những loại thú cưng như chó, mèo, già, khỉ sở hữu số tài sản đáng kinh ngạc từ 2 triệu đến 375 triệu USD từ việc tham gia đóng chính các bộ phim hay chụp ảnh quảng cáo cho các thương hiệu thời trang, ôtô...