Ngân hàng thực phẩm ở Canada nhận quyên góp tôm hùm

Hải Anh |

Tôm hùm, thịt bò wagyu... là đồ quyên góp chưa từng có mà một ngân hàng thực phẩm ở Canada nhận được trong tuần này.

Canada, các ngân hàng thực phẩm thường dựa vào các mặt hàng chủ lực không dễ hỏng như đậu hầm, đào ngâm, hộp nui ăn liền, hộp cá ngừ...

Tuy nhiên, lần này, những gia đình phụ thuộc vào Ngân hàng Thực phẩm Greater Vancouver (GVFB) có thể trông đợi nhận được nhiều thực phẩm tươi ngon như: Tôm hùm, thịt bò wagyu và các món ăn ngon xa xỉ khác nhờ vào một khoản quyên góp đặc biệt chưa từng có, theo CBC.

Tuần này, David Long - giám đốc điều hành ngân hàng thực phẩm Greater Vancouver (GVFB) thông báo, hãng du lịch Holland America đã tặng 7 container vận chuyển dài hơn 15m chứa đầy tôm hùm, thịt bò wagyu và nhiều thực phẩm xa xỉ khác. Thực phẩm được tặng cũng bao gồm nhiều thứ từ bít tết thịt thăn bò tới pho mát.

“Lô hàng này trị giá vượt quá 200.000 USD" - giám đốc David Long chia sẻ trên chương trình The Early Edition của CBC. 

Giám đốc David Long cho hay, Ngân hàng Thực phẩm Canada từ lâu đã giúp tạo điều kiện cho việc quyên góp và ông hy vọng thực phẩm sẽ giữ được ít nhất từ 2-3 tháng.

Theo giám đốc GVFB, khoản quyên góp trong tuần này của Holland America là "chưa từng có" và nhận được vào thời điểm mà nhu cầu tại các ngân hàng thực phẩm tăng lên đáng kể.

Từ giữa tháng 3, GVFB đã phát lời kêu gọi khẩn cấp về các khoản đóng góp tài chính, túi mua sắm cũng như các tình nguyện viên để tiếp tục cung cấp dịch vụ trong bối cảnh phải ứng phó với đại dịch COVID-19.

Chính quyền British Columbia sau đó đã kích hoạt gói kích thích khẩn 5 triệu USD để giúp các ngân hàng thực phẩm đang gặp khó khăn ngay cuối tháng 3.

Trước khi có sự tài trợ gần đây của chính quyền, GVFB chỉ dựa vào sự đóng góp từ công chúng, các doanh nghiệp và các quỹ để phục vụ khách hàng ở Vancouver, Burnaby, New Westminster và Bờ Bắc.

Hôm 11.8, Holland America đã tạm dừng tất cả các chuyến du thuyền theo lịch trình của hãng tới 15.12.2020. Theo Miami Herald, ít nhất 72 người đã chết trong năm nay do các vấn đề liên quan đến COVID-19 trên các du thuyền thuộc sở hữu của Carnival Corporation, công ty mẹ của Holland America.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

"Giải cứu" tôm hùm giống chiêu kích cầu hiệu quả

Cường Ngô |

Mặc dù nhiều siêu thị, cửa hàng quảng cáo rầm rộ bán tôm hùm với giá "giải cứu", hàng về rất nhiều, nhưng khi đến mua thì lại thông báo... hết hàng.

Tôm hùm từng là món ăn rẻ tiền của người nghèo

Bảo Châu |

Tôm hùm luôn được coi là món ăn cao cấp và đắt đỏ tại các nhà hàng mà không phải thực khách nào cũng thường xuyên được thưởng thức. Tìm hiểu một số thông tin thú vị và giá trị dinh dưỡng của tôm hùm để biết được liệu nó có "đáng đồng tiền bát gạo".

Lý do tôm hùm trở thành một trong những món ăn xa xỉ nhất thế giới

Thanh Hà |

Tôm hùm luôn là một trong những món ăn đắt đỏ nhất trong thực đơn của các nhà hàng. Giá cả tôm hùm thậm chí có thể chênh lệch, cao hơn tùy thuộc vào địa điểm và thời điểm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Giải cứu" tôm hùm giống chiêu kích cầu hiệu quả

Cường Ngô |

Mặc dù nhiều siêu thị, cửa hàng quảng cáo rầm rộ bán tôm hùm với giá "giải cứu", hàng về rất nhiều, nhưng khi đến mua thì lại thông báo... hết hàng.

Tôm hùm từng là món ăn rẻ tiền của người nghèo

Bảo Châu |

Tôm hùm luôn được coi là món ăn cao cấp và đắt đỏ tại các nhà hàng mà không phải thực khách nào cũng thường xuyên được thưởng thức. Tìm hiểu một số thông tin thú vị và giá trị dinh dưỡng của tôm hùm để biết được liệu nó có "đáng đồng tiền bát gạo".

Lý do tôm hùm trở thành một trong những món ăn xa xỉ nhất thế giới

Thanh Hà |

Tôm hùm luôn là một trong những món ăn đắt đỏ nhất trong thực đơn của các nhà hàng. Giá cả tôm hùm thậm chí có thể chênh lệch, cao hơn tùy thuộc vào địa điểm và thời điểm.