Ngân hàng Nga bị trừng phạt có cơ hội trở lại SWIFT

Thanh Hà |

Động thái để kết nối lại ngân hàng Nga Rosselkhozbank với hệ thống thanh toán SWIFT có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, việc tái kết nối Ngân hàng Nông nghiệp Nga (Rosselkhozbank) với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT nằm trong các cuộc thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Đây là một trong những điều kiện của Nga để tiếp tục thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina.

“Những nỗ lực của chúng tôi vẫn tiếp tục, chúng tôi hi vọng sẽ có kết quả. Vấn đề chính ở đây và lí do khiến Nga gia hạn thỏa thuận thêm 60 ngày hồi tháng 3 là có những trở ngại với xuất khẩu nông sản của Nga. Đây là những trở ngại nghiêm trọng" - ông Cavusoglu chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với kênh tin tức NTV ngày 3.5.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp Nga (Rosselkhozbank) Boris Listov. Ảnh: Website Điện Kremlin
Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp Nga (Rosselkhozbank) Boris Listov. Ảnh: Website Điện Kremlin

Theo quan chức ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang tích cực làm việc về vấn đề này với các bên, trong đó có Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ông cho biết, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực về vấn đề này dù đang trong chiến dịch bầu cử trong nước.

Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian cho thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina một cách an toàn qua Biển Đen hồi tháng 7 năm ngoái. Ngũ cốc của Ukraina chủ yếu được đưa tới các quốc gia nghèo hơn có an ninh lương thực bị đe dọa.

Thỏa thuận này cũng yêu cầu các nước phương Tây bỏ cấm xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga.

Nga đã yêu cầu đưa Rosselkhozbank trở lại hệ thống SWIFT để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua máy móc nông nghiệp nhập khẩu. Mátxcơva cũng muốn dỡ bỏ những hạn chế về bảo hiểm với các chuyến hàng nông sản, mở cửa trở lại cảng cho các tàu và hàng hóa của Nga cũng như không phong toả tài chính các công ty phân bón của Nga.

Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận thêm 60 ngày vào tháng 3, nhưng cảnh báo sẽ không gia hạn thêm nếu các bên khác không tôn trọng tất cả các điều khoản. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterres khi đó khẳng định, Liên Hợp Quốc sẽ “làm mọi thứ có thể để duy trì tính toàn vẹn” của thỏa thuận và đảm bảo thoả thuận tiếp tục.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu, các bên đang tích cực hợp tác nhưng “không có gì đảm bảo” thỏa thuận sẽ được gia hạn. Tuy nhiên, ông cũng hi vọng về “kết quả tích cực”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga cáo buộc Ukraina âm mưu ám sát Tổng thống Putin

Thanh Hà |

Ngày 3.5, trong thông cáo đăng trên website của Điện Kremlin, cơ quan báo chí của Tổng thống Vladimir Putin cho biết, quân đội và các cơ quan đặc nhiệm của Nga đã vô hiệu hóa 2 máy bay không người lái tấn công "nhằm vào Điện Kremlin".

Quốc đảo EU tự tiến cử làm nguồn cung khí đốt thay thế Nga

Thanh Hà |

Tổng thống Síp Nikos Christodoulidis tin rằng, nguồn năng lượng địa phương có thể được sử dụng để bù đắp một phần cho khí đốt Nga ở Liên minh châu Âu (EU).

Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận Nga bị thất hứa trong thỏa thuận ngũ cốc Ukraina

Thanh Hà |

Nga đã cảnh báo sẽ không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina trừ khi phương Tây cho phép xuất khẩu sản phẩm của Nga.

Đề thi đánh giá năng lực dễ thở, thí sinh tự tin ẵm 9 điểm

Vân Hà |

Kết thúc môn thi Toán, kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhiều thí sinh rạng rỡ rời phòng thi, tự tin "ẵm" điểm 9.

Tăng giá điện, người thuê trọ nặng thêm nỗi lo

Bạn đọc Nguyễn Thị Loan |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có quyết định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân ở mức 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 4.5.2023. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Miền Bắc và miền Trung nắng nóng đổ lửa, nhiệt độ nhiều nơi vượt kỷ lục

AN AN - THANH TRÀ |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định trong đợt nắng nóng này nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt vượt giá trị lịch sử cùng kì tháng 5.

Campuchia tiếp tục ghi điểm với Lễ khai mạc SEA Games 32 ấn tượng

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Lễ khai mạc SEA Games 32 hoành tráng, đầy màu sắc mà Campuchia thực hiện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt bạn bè quốc tế.

Chứng khoán: Dòng tiền đang chờ đợi những tác động từ chính sách

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đang kỳ vọng vào các chính sách mới được ban hành, tuy nhiên những thông tin này tích cực về mặt dài hạn nhiều hơn, nghĩa là phải có độ trễ nhất định.

Nga cáo buộc Ukraina âm mưu ám sát Tổng thống Putin

Thanh Hà |

Ngày 3.5, trong thông cáo đăng trên website của Điện Kremlin, cơ quan báo chí của Tổng thống Vladimir Putin cho biết, quân đội và các cơ quan đặc nhiệm của Nga đã vô hiệu hóa 2 máy bay không người lái tấn công "nhằm vào Điện Kremlin".

Quốc đảo EU tự tiến cử làm nguồn cung khí đốt thay thế Nga

Thanh Hà |

Tổng thống Síp Nikos Christodoulidis tin rằng, nguồn năng lượng địa phương có thể được sử dụng để bù đắp một phần cho khí đốt Nga ở Liên minh châu Âu (EU).

Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận Nga bị thất hứa trong thỏa thuận ngũ cốc Ukraina

Thanh Hà |

Nga đã cảnh báo sẽ không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina trừ khi phương Tây cho phép xuất khẩu sản phẩm của Nga.