“Ngán” G7, ông Donald Trump đến Singapore sớm 2 ngày chờ gặp lãnh đạo Triều Tiên

H.Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời cuộc họp thượng đỉnh G7 tại Canada sớm hơn so với lịch trình, đồng nghĩa với việc ông có thể đến Singapore dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sáng 10.6.

"Tổng thống Trump sẽ rời Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Charlevoix vào lúc 10h30 sáng 9.6 (20h30 tối 9.6 giờ Singapore), sau phiên họp về trao quyền cho phụ nữ. Tổng thống sẽ đi thẳng từ Canada tới Singapore cho cuộc gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm thứ ba (12.6)", Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sander nói.

Theo Straits Times, lộ trình di chuyển từ Canada và thời gian ông Donald Trump đến Singapore không được công bố.

Theo lịch trình trước đó, thời gian khởi hành từ Canada của Tổng thống Mỹ được ấn định lúc 14h15 ngày 9.6 giờ địa phương (2h15 sáng 10.6, giờ Singapore). Ông được dự kiến hạ cánh tại Singapore lúc 23h đêm 10.6.

Nhà Trắng không nêu lý do của việc khởi hành sớm.

Chương trình của Hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến kéo dài tới hết ngày 9.6. Do đó, ông Everett Eissenstat - Phó Trợ lý Tổng thống phụ trách kinh tế quốc tế sẽ đại diện cho Mỹ trong các phiên họp còn lại.

Ông Donald Trump được cho là không muốn tham dự thượng đỉnh G7, một số báo cáo cho biết. Ông và các đồng minh đang bất hòa trong việc Mỹ áp thuế thép và nhôm nhập khẩu để bảo vệ ngành thép của nước này.

Tổng thống Donald Trump sẽ rời Washington trong ngày hôm nay (8.6) và có các cuộc họp song phương với ông Emmanuel Macron và ông Justin Trudeau bên lề thượng đỉnh G7 trong cùng ngày.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc thúc đẩy tuyên bố sớm về chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

NGỌC VÂN |

Hàn Quốc đang thúc đẩy 1 thỏa thuận sớm với Triều Tiên và Mỹ để chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, 1 động thái chính trị mang tính biểu tượng để mở đường cho chế độ hòa bình trên bán đảo.

Trung Quốc có thể điều chiến cơ hộ tống ông Kim Jong-un tới Singapore

K.M |

Một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết Trung Quốc có thể điều máy bay chiến đấu hộ tống nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi chuyên cơ của ông đi qua không phận nước này để đến cuộc họp thượng đỉnh ở Singapore.

Tổng thống Donald Trump ngỏ ý mời ông Kim Jong-un đến Nhà Trắng

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập tới khả năng ký kết hiệp ước hòa bình và thậm chí là mời ông Kim Jong-un đến thăm Nhà Trắng.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Hàn Quốc thúc đẩy tuyên bố sớm về chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

NGỌC VÂN |

Hàn Quốc đang thúc đẩy 1 thỏa thuận sớm với Triều Tiên và Mỹ để chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, 1 động thái chính trị mang tính biểu tượng để mở đường cho chế độ hòa bình trên bán đảo.

Trung Quốc có thể điều chiến cơ hộ tống ông Kim Jong-un tới Singapore

K.M |

Một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết Trung Quốc có thể điều máy bay chiến đấu hộ tống nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi chuyên cơ của ông đi qua không phận nước này để đến cuộc họp thượng đỉnh ở Singapore.

Tổng thống Donald Trump ngỏ ý mời ông Kim Jong-un đến Nhà Trắng

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập tới khả năng ký kết hiệp ước hòa bình và thậm chí là mời ông Kim Jong-un đến thăm Nhà Trắng.