Ngăn dịch COVID-19, 1 tiểu bang ở Ấn Độ tạm phóng thích hơn 17.000 tù nhân

Bảo Châu |

Khoảng 17.600 tù nhân ở tiểu bang Maharashtra phía tây Ấn Độ sẽ tạm thời được ra tù trong nỗ lực kiểm soát lây lan đại dịch COVID-19.

CNN dẫn nguồn tin từ chính quyền tiểu bang Maharashtra, Ấn Độ cho biết, một ủy ban đặc biệt đã ban hành lệnh phóng thích các tù nhân, với số lượng chiếm một nửa tổng số tù nhân của bang.

Các tù nhân bị kết án các tội ít nghiêm trọng, hoặc những người đang chờ xét xử, sẽ được trả tự do sau khi nộp đơn yêu cầu tạm tha.

Các tù nhân bị kết án các tội nghiêm trọng, chẳng hạn như rửa tiền, tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy sẽ không đủ điều kiện tham gia chính sách này.

Quyết định của chính quyền tiểu bang Maharashtra được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Ấn Độ chỉ đạo tất cả các bang thành lập các "Ủy ban quyền lực cao" để xem xét phóng thích các tù nhân.

Ủy ban có thể "quyết định xếp hạng/phân loại tù nhân nào có thể được tại ngoại tạm thời hoặc tạm tha tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, và bản chất của hành vi phạm tội hoặc bất kỳ yếu tố liên quan nào khác, theo lệnh của tòa án.

Maharashtra là tiểu bang có số ca mắc COVID-19 cao nhất ở Ấn Độ, với 23.401 trường hợp được ghi nhận và 868 trường hợp tử vong.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Philippines phóng thích gần 10.000 tù nhân để ngừa lây lan dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Philippines đã phóng thích gần 10.000 tù nhân nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong các nhà tù quá đông tại nước này.

Iran phóng thích 85.000 tù nhân ngừa lây lan dịch COVID-19

Thanh Hà |

Iran tạm thời thả khoảng 85.000 tù nhân trong nỗ lực ngăn lây lan dịch COVID-19.

Tù nhân Đài Loan sản xuất khẩu trang chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, các tù nhân tại một nhà tù ở Đài Loan (Trung Quốc) đã tham gia sản xuất khẩu trang để hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Philippines phóng thích gần 10.000 tù nhân để ngừa lây lan dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Philippines đã phóng thích gần 10.000 tù nhân nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong các nhà tù quá đông tại nước này.

Iran phóng thích 85.000 tù nhân ngừa lây lan dịch COVID-19

Thanh Hà |

Iran tạm thời thả khoảng 85.000 tù nhân trong nỗ lực ngăn lây lan dịch COVID-19.

Tù nhân Đài Loan sản xuất khẩu trang chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, các tù nhân tại một nhà tù ở Đài Loan (Trung Quốc) đã tham gia sản xuất khẩu trang để hỗ trợ chống dịch COVID-19.