Ngăn chặn đại dịch COVID-19 gia tăng, Đức triển khai biện pháp cứng rắn

Phương Linh |

Đức sẽ cứng rắn hơn trong các biện pháp hạn chế, ngăn ngừa virus để ứng phó tình trạng COVID-19 đang gia tăng đáng lo ngại ở nước này.

Hãng AFP dẫn lời Thủ tướng Angela Merkel ngày 27.8 cho biết: “Nhận thấy những con số đang gia tăng, chúng tôi giờ đây phải thực hiện một cách tiếp cận mới''. Tuyên bố được Thủ tướng đưa ra sau cuộc họp hội đàm với lãnh đạo 16 bang nước Đức nhằm đưa ra cách tiếp cận chặt chẽ hơn đối với đại dịch COVID-19 ở nước này.

Các biện pháp mới bao gồm mức phạt tối thiểu 59 USD đối với bất kỳ ai không đeo khẩu trang ở những nơi bắt buộc, bao gồm trong các cửa hàng và trên phương tiện giao thông công cộng.

Bà Merkel cho biết, lệnh cấm đối với các sự kiện lớn sẽ được gia hạn từ cuối tháng 10 cho đến ngày 31.12. Luật này áp dụng cho bất kỳ sự kiện lớn nào không thể truy vết tiếp xúc một cách toàn diện.

Tuy nhiên, vẫn có một tia hy vọng cho những người hâm mộ bóng đá khi các nhà chức trách đang lên kế hoạch chi tiết để các sự kiện thể thao lớn ở nước này được diễn ra an toàn với số lượng khán giả hạn chế và đảm bảo biện pháp phòng dịch.

Theo Thủ tướng Merkel, trong cuộc họp hôm 27.8, các nhà lãnh đạo đã tập trung chủ yếu vào vấn đề phải làm gì đối với những du khách trở về từ các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao và mang theo virus. Biện pháp ứng phó được đưa ra là kêu gọi và cảnh báo người dân tránh các chuyến đi không cần thiết đến những nơi có nguy cơ cao, nếu không, họ sẽ không có quyền đòi bồi thường tiền lương có thể bị mất do yêu cầu kiểm dịch.

Kể từ 15.9, Đức sẽ không còn áp dụng xét nghiệm miễn phí đối với người trở về từ vùng không có nguy cơ lây nhiễm. Riêng đối với những người đến từ vùng có nguy cơ cao, kể từ 1.10 sẽ phải cách ly ít nhất 5 ngày tại nhà trước khi tiến hành xét nghiệm.

Các nhà chức trách cũng có kế hoạch tăng cường kiểm soát để đảm bảo người dân tuân thủ các quy tắc kiểm dịch và khuyến cáo người dân "hạn chế số lượng người mà họ tiếp xúc", đồng thời giữ khoảng cách an toàn 1,5 m - AFP dẫn nguồn một dự thảo cho biết.

Trong ngày 27.8, Đức đã báo cáo thêm 1.507 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca ở nước này lên 237.936 ca, theo số liệu từ Viện kiểm soát dịch bệnh Robert Koch.

Cho đến nay, toàn nước Đức đã ghi nhận 9.285 ca tử vong do COVID-19.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện kinh ngạc kho tiền vàng thời Đức Quốc xã

Song Minh |

Kho tiền vàng thời Đức Quốc xã được cất giấu trong những ngày cuối cùng Thế chiến 2.

Dịch COVID-19 lây lan tại hàng chục trường học ở thủ đô nước Đức

Lê Thanh Hà |

Ít nhất 41 trường học ở Berlin đã báo cáo xuất hiện các ca mắc COVID-19, chỉ 2 tuần sau khi 825 trường học của thủ đô nước Đức mở cửa trở lại.

Thực hư thông tin Đức có vaccine COVID-19 tiếp sau Nga

Thanh Hà |

Viện Robert Koch (RKI) của Đức đã rút lại tuyên bố lạc quan về vaccine COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phát hiện kinh ngạc kho tiền vàng thời Đức Quốc xã

Song Minh |

Kho tiền vàng thời Đức Quốc xã được cất giấu trong những ngày cuối cùng Thế chiến 2.

Dịch COVID-19 lây lan tại hàng chục trường học ở thủ đô nước Đức

Lê Thanh Hà |

Ít nhất 41 trường học ở Berlin đã báo cáo xuất hiện các ca mắc COVID-19, chỉ 2 tuần sau khi 825 trường học của thủ đô nước Đức mở cửa trở lại.

Thực hư thông tin Đức có vaccine COVID-19 tiếp sau Nga

Thanh Hà |

Viện Robert Koch (RKI) của Đức đã rút lại tuyên bố lạc quan về vaccine COVID-19.