Ngăn chặn cúm gia cầm H5N6, Philippines tiêu hủy gần 39.000 con gà

Phương Linh |

Philippines đã tiêu hủy gần 39.000 con gà trong một trang trại gia cầm ở phía bắc thủ đô Manila để ngăn chặn dịch cúm gia cầm.

Straits Times đưa tin, Cục Công nghiệp động vật trực thuộc Bộ Nông nghiệp Philippines đã phát hiện sự xuất hiện của chủng virus cúm gia cầm A/H5N6 có khả năng lây nhiễm cao trong một trang trại sản xuất trứng ở thị trấn San Luis, tỉnh Pampanga.

Sau khi xác nhận báo cáo, một nhóm gồm các bác sĩ và nhân viên thú y đã ngay lập tức thực hiện các biện pháp kiểm soát khẩn cấp, tiêu hủy 38.701 con gia cầm và dọn dẹp, khử trùng, theo tuyên bố từ Cục Công nghiệp động vật Philippines.

Vào tháng 3, cơ quan này đã phát hiện một ổ dịch cúm gia cầm có cùng chủng virus như trên tại một trang trại chim cút ở thành phố Jaen thuộc tỉnh Nueva Ecija. Khoảng 1.500 con chim cút đã chết và 12.000 con khác đã bị tiêu hủy.

Điều tra ban đầu của Cục Công nghiệp động vật cho thấy thị trấn San Luis có sự hiện diện của các loài chim di cư, có liên quan đến dịch cúm gia cầm ở nhiều quốc gia, trong đó có Philippines.

Tuy nhiên, Cục cho biết gà thịt và nguồn thịt gia cầm chính không bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch cúm gia cầm mới nhất này.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Philippines mong muốn Trung Quốc ưu tiên vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

Tổng thống Rodrigo Duterte mong muốn Trung Quốc ưu tiên cho Philippines tiếp cận vaccine COVID-19, khi nước này phải vật lộn với nền kinh tế bị đại dịch phá hủy.

Philippines không thoả hiệp với Trung Quốc về phán quyết Biển Đông

Khánh Minh |

Philippines tuyên bố, phán quyết của Tòa Trọng tài về Biển Đông là "không thể thỏa hiệp" và yêu cầu Trung Quốc nghiêm túc tuân thủ phán quyết này.

Philippines: Không mở cửa lại trường học cho đến khi có vaccine

HỒNG HẠNH |

Tổng thống Phillipines Rodrigo Duterte cho biết, ông sẽ không cho phép học sinh quay trở lại trường học cho đến khi có vaccine ngừa COVID-19, ngay cả khi các quốc gia khác đã bắt đầu việc này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Philippines mong muốn Trung Quốc ưu tiên vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

Tổng thống Rodrigo Duterte mong muốn Trung Quốc ưu tiên cho Philippines tiếp cận vaccine COVID-19, khi nước này phải vật lộn với nền kinh tế bị đại dịch phá hủy.

Philippines không thoả hiệp với Trung Quốc về phán quyết Biển Đông

Khánh Minh |

Philippines tuyên bố, phán quyết của Tòa Trọng tài về Biển Đông là "không thể thỏa hiệp" và yêu cầu Trung Quốc nghiêm túc tuân thủ phán quyết này.

Philippines: Không mở cửa lại trường học cho đến khi có vaccine

HỒNG HẠNH |

Tổng thống Phillipines Rodrigo Duterte cho biết, ông sẽ không cho phép học sinh quay trở lại trường học cho đến khi có vaccine ngừa COVID-19, ngay cả khi các quốc gia khác đã bắt đầu việc này.