Ngắm sắc xuân rộn ràng vòng quanh thế giới

Phương Linh |

Chùm ảnh về các hoạt động chào đón Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 đang cận kề trong không khí vui tươi, rộn ràng sắc xuân tại nhiều nước Châu Á và trên thế giới.


Các du khách tạo dáng chụp ảnh cùng biểu tượng chào mừng năm mới Canh Tý ở Tel Aviv, Israel ngày 21.1. Ảnh: Xinhua
Tại Israel, Bộ trưởng Du Lịch Israel cho biết các biểu tượng chào mừng được đặt ở các địa điểm du lịch nổi tiếng để chào đón Tết Nguyên Đán 2020. Du khách tạo dáng chụp ảnh cùng biểu tượng chào mừng năm mới Canh Tý ở Tel Aviv, Israel ngày 21.1. Ảnh: Xinhua

Người dân chọn đồ trang trí cho Tết Nguyên Đán tại một cửa hàng ở khu phố Tàu ở Yangon, Myanmar ngày 22.1. Ảnh: Xinhua
Tại Myanmar, khu phố Hoa ở Yangon ngập tràn các đồ trang trí đẹp mắt. Người dân chọn đồ trang trí cho Tết Nguyên Đán tại một cửa hàng ở khu phố Hoa ở Yangon, Myanmar ngày 22.1. Ảnh: Xinhua
Đồ trang trí tết tại khu phố Tàu ở Yangon, Myanmar ngày 22.1.2020. Ảnh: Xinhua
Đồ trang trí hình con chuột may mắn tại khu phố Hoa ở Yangon, Myanmar ngày 22.1. Ảnh: Xinhua
Đèn lồng hình linh vật của năm mới Canh Tý 2020 tại lễ hội đèn lồng ở Jenjarom, Malaysia. Ảnh: Xinhua
Malaysia tổ chức lễ hội đèn lồng năm mới lung linh, huyền ảo tại Jenjarom ngày 23.1. Đèn  lồng hình linh vật của năm mới Canh Tý 2020 tại lễ hội đèn lồng ở Jenjarom, Malaysia. Ảnh: Xinhua
Người dân Malaysia nô nức tham gia lễ hội. Ảnh: Xinhua
Người dân Malaysia nô nức tham gia lễ hội. Ảnh: Xinhua
Biểu diễn múa rồng tại khu phố Tàu ở Manila, Philippines, 22.1. Ảnh: Xinhua
Tại Philippines, khu phố Hoa ở Manila rộn ràng tổ chức biểu diễn múa rồng. Trẻ em, người lớn hào hứng tham gia. Biểu diễn múa rồng tại khu phố Hoa ở Manila, Philippines ngày 22.1. Ảnh: Xinhua
Trẻ em trong trang phục cổ trang Trung Quốc đang chơi với các chú chuột lang trong buổi lễ chào mừng Tết Nguyên Đán tại khu phố Tàu ở Manila, Philippines. Ảnh: Xinhua
Trẻ em trong trang phục cổ trang Trung Quốc đang chơi với các chú chuột lang trong buổi lễ chào mừng Tết Nguyên Đán tại khu phố Hoa ở Manila, Philippines. Ảnh: Xinhua
 
Một người đàn ông khoe biểu tượng may mắn năm Canh Tý được bán tại khu phố Hoa ở Manila, Philippines ngày 23.1. Ảnh: Xinhua
Tài xế Grab ở chụp ảnh cùng đồ trang trí ở chợ Pancoran, Jakarta, Indonesia ngày 22.1. Ảnh: Xinhua
Tại Indonesia, vào dịp Tết Nguyên Đán, người dân Indonesia thường mua rất nhiều đồ để trang hoàng nhà cửa, các khu chợ tràn ngập các đồ trang trí rực rỡ phục vụ nhu cầu người dân. Tài xế Grab ở chụp ảnh cùng đồ trang trí ở chợ Pancoran, Jakarta, Indonesia ngày 22.1. Ảnh: Xinhua
Một em nhỏ chọn đồ trang trí Tết Nguyên Đán tại chợ Pancoran, Jakarta, Indonesia ngày 22.1. Ảnh: Xinhua
Một em nhỏ chọn đồ trang trí Tết Nguyên Đán tại chợ Pancoran, Jakarta, Indonesia ngày 22.1. Ảnh: Xinhua

Trung tâm mua sắm ở khu Hudson Yards, New York, Mỹ trang hoàng đèn lồng lung linh, rực rỡ. Ảnh: Xinhua
Trung tâm mua sắm ở khu Hudson Yards, New York, Mỹ trang hoàng đèn lồng lung linh, rực rỡ. Ảnh: Xinhua
Biểu diễn múa sư tử tại trung tâm mua sắm ở khu Hudson Yards, New York, Mỹ ngày 22.1. Ảnh Xinhua
Biểu diễn múa sư tử tại trung tâm mua sắm ở khu Hudson Yards, New York, Mỹ ngày 22.1. Ảnh Xinhua
Buổi hòa nhạc chào đón năm mới Canh Tý tổ chức tại Cairo, Ai Cập ngày 22.1
Buổi hòa nhạc chào đón năm mới Canh Tý tổ chức tại Cairo, Ai Cập ngày 22.1. Ảnh: Xinhua
Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Cả nhà lái xe 2.800km gây bất ngờ cho ông bà trước Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Tết nguyên đán 2020 đang cận kề và một gia đình đã lái xe 2.800km để gây bất ngờ cho ông bà.

Người nước ngoài làm gì khi ăn Tết Việt Nam?

THUỲ TRANG |

Được nhận những tờ tiền may mắn đầu năm, thử những món ăn truyền thống hay tận hưởng không khí gia đình đoàn viên là những gì người nước ngoài nói về Tết Việt.

Hình ảnh biểu diễn văn hoá dân gian chào đón Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc

Châu Linh |

Nhiều loại hình văn hoá dân gian được biểu diễn ở khắp mọi nơi trên đất nước Trung Quốc, chào đón Tết Nguyên Đán Canh Tý đang đến gần.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Cả nhà lái xe 2.800km gây bất ngờ cho ông bà trước Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Tết nguyên đán 2020 đang cận kề và một gia đình đã lái xe 2.800km để gây bất ngờ cho ông bà.

Người nước ngoài làm gì khi ăn Tết Việt Nam?

THUỲ TRANG |

Được nhận những tờ tiền may mắn đầu năm, thử những món ăn truyền thống hay tận hưởng không khí gia đình đoàn viên là những gì người nước ngoài nói về Tết Việt.

Hình ảnh biểu diễn văn hoá dân gian chào đón Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc

Châu Linh |

Nhiều loại hình văn hoá dân gian được biểu diễn ở khắp mọi nơi trên đất nước Trung Quốc, chào đón Tết Nguyên Đán Canh Tý đang đến gần.