Ngắm mưa sao băng Geminid rực sáng bầu trời Việt Nam đêm nay

Song Minh |

Mưa sao băng Geminid sẽ thắp sáng bầu trời Việt Nam vào đêm 14.12 rạng sáng 15.12.

Theo định vị tại Hà Nội trên trang Time and Date, thời gian cực đại của mưa sao băng Geminid sẽ bắt đầu từ 18h51 ngày 14.12 và kết thúc vào 8h53 ngày 15.12.

Mưa sao băng Geminid được biết đến là trận mưa sao băng hoạt động mạnh nhất trong năm, với 100 đến 150 sao băng mỗi giờ. Tuy nhiên, năm nay, mưa sao băng chỉ đạt cực đại vài ngày trước ngày trăng tròn tháng 12 vào ngày 18.12, có nghĩa là ánh trăng rằm có thể cản trở việc xem bất kỳ sao băng chói lọi nào.

Trang Space cho hay, NASA phát trực tiếp về mưa sao băng cực đại, bắt đầu từ 9h ngày 14.12, sử dụng máy ảnh sao băng tại Trung tâm bay không gian Marshall của cơ quan vũ trụ ở Huntsville, Alabama. Mặt trăng tròn khoảng 80% và có thể giảm tầm nhìn xuống còn 30 đến 40 sao băng mỗi giờ. Buổi phát trực tiếp có thể xem trên trang Facebook Meteor Watch của NASA.

Mưa sao băng Geminid được đặt tên theo chòm sao Gemini (Song Tử), nơi chúng dường như bắt nguồn. Các thiên thạch có màu xanh lục là mảnh vỡ của tiểu hành tinh cổ đại được gọi là 3200 Phaethon, để lại một vệt mảnh vụn khi nó quay quanh Mặt trời. Mỗi năm một lần, Trái đất đi qua đường bụi của vật thể, tạo ra một màn sao băng ngoạn mục mà hầu hết thế giới có thể nhìn thấy.

Tuy nhiên, đã có một số tranh luận về bản chất chính xác của 3200 Phaethon. Trong khi một số nhà thiên văn học khẳng định quỹ đạo của nó và những điểm tương đồng với tiểu hành tinh vành đai chính Pallas khiến nó trở thành một tiểu hành tinh, những người khác lại cho rằng nó thực sự là một sao chổi đã tuyệt chủng, với những quan sát cho thấy một lượng nhỏ vật chất rời khỏi bề mặt của Phaethon.

NASA viết trong tuyên bố: "Dù bản chất của Phaethon là gì, các quan sát cho thấy mưa sao băng Geminid dày đặc hơn các thiên thạch thuộc các trận mưa sao băng khác, cho phép chúng bay xuống độ cao 47km trên bề mặt Trái đất trước khi bốc cháy. Các thiên thạch thuộc các trận mưa sao băng khác, như Perseid, bốc cháy cao hơn nhiều".

Bản đồ bầu trời mưa sao băng tương tác hiển thị vị trí của tia sáng (hình tròn) trên bầu trời đêm phía trên Hà Nội (Thay đổi vị trí). Lưu ý rằng sao băng có thể xuất hiện ở bất kỳ phần nào của bầu trời, không chỉ gần vùng rạng đông.
Bản đồ bầu trời mưa sao băng hiển thị vị trí của điểm phát mưa sao băng (hình tròn) trên bầu trời đêm Hà Nội 14.12 . Sao băng có thể xuất hiện ở bất kỳ phần nào của bầu trời, không chỉ gần điểm phát. Ảnh: Time and Date

Mưa sao băng Geminid, di chuyển 125.500 km/h, được quan sát tốt nhất ở Bắc bán cầu, nơi điểm phát mưa sao băng - hoặc điểm trên bầu trời mà từ đó các thiên thạch xuất hiện - nằm gần chòm sao Song Tử trên bầu trời phía Bắc. Ở Nam bán cầu, điểm phát mưa sao băng Geminid gần đường chân trời hơn, có nghĩa là ít Geminid có thể nhìn thấy ở các vị trí phía nam hơn.

Nếu bạn bỏ lỡ cực điểm của mưa sao băng Geminid tối nay, đừng lo lắng - mưa sao băng sẽ vẫn hoạt động cho đến ngày 18.12. Nếu bạn định ngắm mưa sao băng ngoài trời, hãy nhớ quấn khăn và cho mắt thời gian để thích nghi với bóng tối.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đón xem mưa sao băng mãn nhãn nhất trong năm vào đầu tuần

Bảo Châu |

Mưa sao băng Geminid vào tháng 12 thường được coi là trận mưa sao băng mãn nhãn nhất trong số các đợt sao băng hàng năm.

Ngắm mưa sao băng Leonids cực đại tuyệt đẹp ngay ngày mai

Hải Anh |

Mưa sao băng Leonids đạt cực đại vào đêm 17.11 với tối đa 15 ngôi sao băng có thể quan sát được mỗi giờ cho đến rạng sáng 18.11, theo các chuyên gia.

Chờ đón mưa mưa sao băng thứ 2 trong tháng 10 đạt cực đại đêm nay

Bảo Châu |

Trận mưa sao băng Orionid - mưa sao băng thứ 2 trong tháng 10 - sẽ đạt cực đại trong đêm nay.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đón xem mưa sao băng mãn nhãn nhất trong năm vào đầu tuần

Bảo Châu |

Mưa sao băng Geminid vào tháng 12 thường được coi là trận mưa sao băng mãn nhãn nhất trong số các đợt sao băng hàng năm.

Ngắm mưa sao băng Leonids cực đại tuyệt đẹp ngay ngày mai

Hải Anh |

Mưa sao băng Leonids đạt cực đại vào đêm 17.11 với tối đa 15 ngôi sao băng có thể quan sát được mỗi giờ cho đến rạng sáng 18.11, theo các chuyên gia.

Chờ đón mưa mưa sao băng thứ 2 trong tháng 10 đạt cực đại đêm nay

Bảo Châu |

Trận mưa sao băng Orionid - mưa sao băng thứ 2 trong tháng 10 - sẽ đạt cực đại trong đêm nay.