Nga xóa sổ căn cứ lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraina

Song Minh |

Nga tấn công căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraina, xóa sổ hơn 250 lính đánh thuê.

Ngày 2.8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 250 lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa ở miền nam Ukraina. RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nói thêm, hơn 20 đơn vị thiết bị quân sự cũng đã bị phá hủy trong cuộc tấn công.

Trong cuộc họp báo hàng ngày trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã giáng đòn vào điểm triển khai tạm thời của "quân đoàn nước ngoài" Ukraina gần thành phố Nikolaev, sử dụng vũ khí chính xác cao. Kết quả là, có tới 250 lính đánh thuê nước ngoài bị tiêu diệt.

Nga cũng tuyên bố đã vô hiệu hóa tới 500 chiến binh dân tộc chủ nghĩa cũng như "một lượng đáng kể" thiết bị quân sự ở khu vực Kharkov bằng các cuộc tấn công chính xác cao.

Tuần trước, Nga cho biết đã tiêu diệt hơn 40 lính đánh thuê nước ngoài, hầu hết là công dân Ba Lan, sau một cuộc tấn công tên lửa vào một điểm triển khai tạm thời gần Konstantinovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Một tuần trước đó, quân đội Nga thông báo đã tiêu diệt tới 250 lính đánh thuê trong cùng khu vực.

Ảnh: Ukrinform
Ukraina lập quân đoàn quốc tế vào cuối tháng 2. Ảnh: Ukrinform

Đơn vị quân sự quốc tế của Ukraina được thành lập vào cuối tháng 2 theo yêu cầu của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky và được chính thức gọi là Quân đoàn Quốc tế Phòng thủ Lãnh thổ Ukraina. Vào tháng 4, quân đội Nga ước tính quân số của lực lượng này là gần 7.000 người.

Tuy nhiên, một ước tính cập nhật do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp hồi đầu tháng cho thấy chỉ có khoảng 2.700 chiến binh này ở lại Ukraina. Nhiều người trong số đó đã bị tiêu diệt, trong khi những người khác chạy ra nước ngoài, một số phàn nàn về sự rối loạn trong hàng ngũ của lực lượng Ukraina và về trang thiết bị nghèo nàn.

Nga nhiều lần cảnh báo sẽ không coi lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraina là những người chiến đấu theo quy định của Công ước Geneva, và rằng “điều tốt nhất chờ đợi họ nếu họ bị bắt sống là một phiên tòa và án tù tối đa”.

Nga đưa quân vào Ukraina vào ngày 24.2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk - được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt ở Ukraina. Thỏa thuận do Đức và Pháp làm trung gian đã được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Cựu Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko kể từ đó đã thừa nhận rằng mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ và “tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh”.

Vào tháng 2.2022, Nga công nhận các nước cộng hòa ở Donbass là các quốc gia độc lập,  đồng thời yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập NATO hay bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Mátxcơva là hoàn toàn vô cớ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Lý do Mỹ có thể chặn mọi cuộc tấn công của Ukraina

Ngọc Vân |

Mỹ có thể chặn bất kỳ cuộc tấn công tiềm năng nào của Ukraina bằng tên lửa Mỹ cung cấp, theo quan chức tình báo hàng đầu Ukraina.

Ông Putin hé lộ chuyển giao tên lửa siêu thanh bất khả chiến bại

Ngọc Vân |

Hạm đội hải quân của Nga sẽ bắt đầu nhận được tên lửa siêu thanh Zircon mới nhất trong những tháng tới, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ.

Nga xóa sổ tiểu đoàn khét tiếng của Ukraina

Ngọc Vân |

Quân đội Nga cho biết đã xóa sổ tiểu đoàn tinh nhuệ của Ukraina trong 2 ngày qua, bao gồm cả các chiến binh dân tộc chủ nghĩa của tiểu đoàn Kraken khét tiếng.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Lý do Mỹ có thể chặn mọi cuộc tấn công của Ukraina

Ngọc Vân |

Mỹ có thể chặn bất kỳ cuộc tấn công tiềm năng nào của Ukraina bằng tên lửa Mỹ cung cấp, theo quan chức tình báo hàng đầu Ukraina.

Ông Putin hé lộ chuyển giao tên lửa siêu thanh bất khả chiến bại

Ngọc Vân |

Hạm đội hải quân của Nga sẽ bắt đầu nhận được tên lửa siêu thanh Zircon mới nhất trong những tháng tới, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ.

Nga xóa sổ tiểu đoàn khét tiếng của Ukraina

Ngọc Vân |

Quân đội Nga cho biết đã xóa sổ tiểu đoàn tinh nhuệ của Ukraina trong 2 ngày qua, bao gồm cả các chiến binh dân tộc chủ nghĩa của tiểu đoàn Kraken khét tiếng.