Nga đang lên kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ riêng trên quỹ đạo và tàu vũ trụ có cánh - ông Dmitry Rogozin, Tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết.
Phát biểu với Đài phát thanh Komsomolskaya Pravda, ông Rogozin giải thích Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sẽ chỉ còn hoạt động trong 7 đến 10 năm nữa và, với tư cách là nhà lãnh đạo thế giới trong ngành vũ trụ, Nga nên đi đầu trong mọi việc tiếp theo.
"Là một quốc gia luôn dẫn đầu trong việc tạo ra các trạm quỹ đạo, Nga nên bắt đầu ngay lập tức để tạo ra một trạm mới" - ông Rogozin nói.
Theo tổng giám đốc, việc đào tạo kỹ thuật nên bắt đầu ngay bây giờ. Ông Rogozin cũng tuyên bố rằng Roscosmos "đang cân nhắc khả năng chế tạo tàu vũ trụ có cánh và có người lái cho các chuyến bay đến các trạm quỹ đạo" - kế hoạch sẽ giúp xây dựng trạm vũ trụ hoàn toàn mới.
Người đứng đầu Roscosmos, lưu ý tàu con thoi mới của Nga sẽ là người kế thừa tinh thần của "Buran" - tàu vũ trụ của Liên Xô hoàn thành duy nhất một sứ mệnh vào năm 1988. Ban đầu, chương trình Buran được Liên Xô khởi xướng để đáp lại chương trình Tàu con thoi của Mỹ và có ngoại hình tương tự như tàu con thoi của NASA.
Trước đó, cuối năm 2019, ông Rogozin cho biết Roscosmos dự định tạo ra một module phổ quát để hạ cánh trên mặt trăng. Trong cùng một cuộc phỏng vấn hôm 25.5 với Đài phát thanh Komsomolskaya Pravda, ông Rogozin cũng giải thích rằng "Nga sẽ không cho phép bất kỳ ai tư nhân hóa mặt trăng", và sẽ không tham gia vào cuộc đua mặt trăng "tương tự như chiến dịch bầu cử".
Các bình luận của ông Rogozin đưa ra nhằm phản ứng với một mệnh lệnh hành pháp gần đây được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký, trong đó tuyên bố rằng Mỹ nên có quyền tham gia vào "hoạt động thăm dò, phục hồi và sử dụng tài nguyên ở ngoài vũ trụ".