Nga vươn lên vị trí thứ 6 thế giới về dự trữ ngoại hối

Song Minh |

Nga vượt qua Saudi Arabia với hơn 442 tỉ USD dự trữ ngoại hối.

RT đưa tin, theo tính toán mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới, Nga đã vươn lên vị trí thứ 6 thế giới về dự trữ ngoại hối.

Tính đến cuối năm 2023, dự trữ ngoại hối của Nga đạt 442,5 tỉ USD, vượt qua Saudi Arabia - quốc gia có lượng nắm giữ ngoại hối đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009 là 439 tỉ USD.

Năm nền kinh tế dẫn đầu trong bảng xếp hạng là Trung Quốc (3,3 nghìn tỉ USD), Nhật Bản (1,2 nghìn tỉ USD), Thụy Sĩ (755,9 tỉ USD), Ấn Độ (574,8 tỉ USD) và Đài Loan (Trung Quốc) (564 tỉ USD).

Xét về tổng dự trữ quốc tế, bao gồm cả dự trữ vàng và ngoại hối, Nga cũng đứng ở vị trí thứ sáu với lượng nắm giữ trị giá 598,4 tỉ USD tính đến ngày 1.1.2024. Giá trị dự trữ quốc tế của Nga đã tăng khoảng 16 tỉ USD trong năm qua, phần lớn là do giá vàng cao hơn - theo Ngân hàng Trung ương Nga.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng vị trí của nước này trong bảng xếp hạng toàn cầu có thể sẽ tăng thêm nếu giá dầu và khí đốt tăng. Các chuyên gia được hãng tin Izvestia trích dẫn cho biết, doanh thu xuất khẩu cao hơn sẽ hình thành nguồn dự trữ.

Gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga đã bị đóng băng ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây vì cuộc xung đột Ukraina.

EU và Mỹ đang cân nhắc các cách tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga để viện trợ cho Ukraina. Các đại sứ EU gần đây đã đồng ý dùng tiền lãi từ tài sản bị đóng băng của Nga tại cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear để hỗ trợ Ukraina. Euroclear nắm giữ khoảng 2/3 số tiền bị đóng băng của Nga. Đề xuất này vẫn chưa được Hội đồng châu Âu chấp thuận.

Nga đã nhiều lần lên án bất kỳ hành động nào nhắm vào tài sản của quốc gia này ở nước ngoài, coi bất kỳ động thái nào như vậy là hành vi trộm cắp và cảnh báo sẽ có phản ứng đáp trả.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua nhánh còn lại của đường ống Nord Stream 2.

Nga thừa nhận, một số ngân hàng Trung Quốc từ chối giao dịch với Nga

Khánh Minh |

Một số ngân hàng Trung Quốc từ chối thanh toán của ngân hàng Nga do lo ngại bị trừng phạt.

Nga nối lại việc mua ngoại tệ

Song Minh |

Bộ Tài chính Nga công bố khối lượng mua ngoại tệ đầu tiên theo quy định ngân sách của nước này sau thời gian gián đoạn kể từ tháng 8 năm ngoái.

Độc đáo những chiếc đũa buông chôn dưới đất 10 năm không mục

Duy Tuấn |

Bình Thuận – Để làm ra những đôi đũa buông truyền thống phải chọn sóng buông già có tuổi đời 50 năm, trải qua nhiều công đoạn từ cắt gỗ, làm nhám, rồi đánh bóng bằng sáp ong mới hoàn thành các đôi đũa bền đẹp. Đũa từ sóng buông tự nhiên không sử dụng hóa chất, không bị mối mọt nên được thị trường ưa chuộng.

400 con rồng quy tụ ở ngôi đình cổ Hải Phòng

Mai Dung |

Đình Hàng Kênh – ngôi đình cổ hơn 300 năm tuổi là di tích đặc biệt, tiêu biểu của thành phố Cảng - Hải Phòng. Ngôi đình còn nổi tiếng bởi lối kiến trúc độc đáo với các mảng chạm khắc gần 400 con rồng cầu kỳ, tinh xảo, mang đậm phong cách nghệ thuật thời Lê.

Giá thuê nhà tăng, nhiều khách thuê choáng váng

ANH HUY |

Dù trải qua một năm khó khăn nhưng giá nhà cho thuê tại các thành phố lớn trong đó có Hà Nội vẫn liên tục tăng khiến khách choáng váng. Các chuyên gia dự báo, trong năm 2024, thị trường này sẽ hạ nhiệt nhờ các giải pháp đưa ra để giảm giá nhà.

Bi kịch của người đàn bà phóng hoả trả thù tình nhân

Việt Dũng |

Trong phiên toà, Trần Thị Thanh Hải - kẻ phóng hoả đốt khu nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến ngọn lửa bùng phát, làm chết 1 phụ nữ đang mang thai - đã cay đắng cho hay, từ ngày vướng lao lý, cô bị chồng, người thân bỏ mặc, không ai đoái hoài.

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe khách đổ nghiêng, đè lên xe máy ở Yên Bái

Phan Kiên |

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn xe khách trên Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua nhánh còn lại của đường ống Nord Stream 2.

Nga thừa nhận, một số ngân hàng Trung Quốc từ chối giao dịch với Nga

Khánh Minh |

Một số ngân hàng Trung Quốc từ chối thanh toán của ngân hàng Nga do lo ngại bị trừng phạt.

Nga nối lại việc mua ngoại tệ

Song Minh |

Bộ Tài chính Nga công bố khối lượng mua ngoại tệ đầu tiên theo quy định ngân sách của nước này sau thời gian gián đoạn kể từ tháng 8 năm ngoái.