Nga vừa mở lời về Syria, Mỹ đã dội gáo nước lạnh

Khánh Minh |

Một lần nữa, Mỹ từ chối đề xuất của Nga tham gia vào việc tái thiết sau chiến tranh và hồi hương người tị nạn Syria.

Lời đề nghị được đưa ra trong bức thư ngày 19.7 của Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov gửi người đồng cấp Mỹ Joseph Dunford - theo Reuters.

Tuy nhiên, sáng kiến của Nga được Mỹ tiếp nhận với thái độ "băng giá". Bộ Quốc phòng Nga bày tỏ thất vọng về việc Mỹ không có khả năng tôn trọng những thỏa thuận của mình.

"Người Mỹ từ chối tham gia hợp tác nhân đạo với Nga ở Syria nhằm đặt gánh nặng tái thiết lên Mátxcơva" - tờ Nezavisimaya dẫn lời ông Gerasimov. "Trong khi đó, ngay cả ở những khu vực bị chiếm đóng, họ lại sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm về nỗ lực tái thiết với những nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan hay Saudi Arabia".

Về phần mình, Mátxcơva và Damascus có thể có được đồng minh đáng tin cậy ở Idlib là Bắc Kinh - tờ Nezavisimaya viết.

Đại sứ Trung Quốc tại Syria, Qi Qianjin nói với tờ Al-Watan hôm 3.8 rằng, quân đội Trung Quốc sẵn sàng tham gia vào chiến dịch ở tỉnh phía tây nam Idlib, nơi có các chiến binh Duy Ngô Nhĩ cư trú.

Theo tạp chí Contra của Australia, nếu Trung Quốc tham gia các hoạt động quân sự, Damascus sẽ giành lại kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Syria, và đây sẽ là "kịch bản ác mộng" đối với Mỹ và các nước Arab ở Vịnh Ba Tư.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga oanh kích ác liệt, mở đường cho chiến dịch mới ở miền nam Syria

K.M |

Không quân Nga cuối tuần qua mở đợt tấn công dữ dội vào nhiều vị trí của IS ở tỉnh miền nam Sweida, sát biên giới với Jordan.

Giám đốc trung tâm nghiên cứu vũ khí hóa học Syria bị ám sát thiệt mạng

Khánh Minh |

Tờ Times of Israel dẫn các nguồn tin cho biết, ông Aziz Azbar (Giám đốc trung tâm nghiên cứu vũ khí hóa học Syria) đã thiệt mạng trong một vụ ám sát bằng bom xe.

Trung Quốc sẵn sàng điều quân đến chiến đấu ở Syria

Vân Anh |

Trung Quốc bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với chính quyền Syria và điều quân đến Idlib để chiến đấu bên cạnh lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga oanh kích ác liệt, mở đường cho chiến dịch mới ở miền nam Syria

K.M |

Không quân Nga cuối tuần qua mở đợt tấn công dữ dội vào nhiều vị trí của IS ở tỉnh miền nam Sweida, sát biên giới với Jordan.

Giám đốc trung tâm nghiên cứu vũ khí hóa học Syria bị ám sát thiệt mạng

Khánh Minh |

Tờ Times of Israel dẫn các nguồn tin cho biết, ông Aziz Azbar (Giám đốc trung tâm nghiên cứu vũ khí hóa học Syria) đã thiệt mạng trong một vụ ám sát bằng bom xe.

Trung Quốc sẵn sàng điều quân đến chiến đấu ở Syria

Vân Anh |

Trung Quốc bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với chính quyền Syria và điều quân đến Idlib để chiến đấu bên cạnh lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad.