Nga viện trợ hàng nghìn súng trường, đạn dược và xe tải cho Philippines

Hà Liên |

Nga bàn giao các xe tải, súng trường và các thiết bị quân sự khác cho Philippines hôm 25.10 trong bối cảnh 2 nước thúc đẩy quan hệ quốc phòng mới với việc ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng và kỹ thuật. 

Theo Phil Star, Tổng thống Rodrigo Duterte chứng kiến lễ bàn giao 20 xe tải đa dụng Ural-4320, 5.000 khẩu súng trường Kalashnikov AK-74M, một triệu băng đạn kiểu 1943 với đạn lõi thép và 5.000 mũ thép tại cảng ở Manila.

Hồi đầu tháng 10, Bộ trưởng quốc phòng Delfin Lorenzana cho biết, các thiết bị quân sự do Nga hỗ trợ sẽ được sử dụng trong công tác chống khủng bố.

Trước lễ bàn giao, ông Rodrigo Duterte đã tham quan tàu ngầm Đô đốc Pantaleev đậu tại cảng Manila. Đây là lần thứ ba Tổng thống Philippines thăm một tàu của Nga. Ông thăm tàu tuần dương tên lửa Varyag của Nga trong tháng 4 và tàu chống ngầm cỡ lớn Admiral Tributs vào tháng 1.2017.

Việc chuyển giao vũ khí quân sự diễn ra một ngày sau khi Philippines và Nga ký thỏa thuận hợp tác quân sự và kỹ thuật bên lề Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đối tác đối thoại diễn ra tại Clark, Pampanga.

Thỏa thuận do Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana và người đồng cấp Nga Sergey Shoygu ký kết hôm 24.10  “có các điều khoản về hợp tác quân sự và kỹ thuật nhiều mặt như nghiên cứu, hỗ trợ sản xuất, cũng như trao đổi chuyên gia và các chương trình đào tạo quân nhân chung", Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Arsenio Andolong nói.

Ngoài ra, Philippines cũng ký một hợp đồng mua sắm vũ khí quốc phòng từ công ty Rosoboronexport của Nga.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.