Nga vẫn kiên quyết phủ nhận tên lửa Triều Tiên là ICBM

V.A |

Ngày 6.7, Nga phản đối Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, và lặp lại rằng đó không phải là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Tuyên bố của Hội đồng Bảo An phải được tất cả 15 thành viên nhất trí. Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết họ đã đề xuất sửa đổi dự thảo do Mỹ đứng đầu, trong đó nói tên lửa Triều Tiên phóng đi là ICBM. Hiện chưa rõ Mỹ có tiếp tục đàm phán với Nga để đạt được nhất trí chung về tuyên bố hay không.

Nga cho rằng, tên lửa Triều Tiên bắn thử hôm 4.7 là tên lửa đạn đạo tầm trung, còn Trung Quốc vẫn chưa xác định loại tên lửa này. Về phần mình, Triều Tiên tuyên bố thử thành công ICBM và Mỹ cho hay điều đó có thể đúng.

"Dựa trên đánh giá của Bộ Quốc phòng Nga, chúng tôi không thể xác nhận tên lửa của Triều Tiên là ICBM" - Reuters dẫn email của phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc gửi các đồng nghiệp ở Hội đồng Bảo an. "Vì vậy, chúng tôi không thể thay mặt cho toàn bộ Hội đồng Bảo an đồng ý với việc phân loại này, vì không có sự đồng thuận của tất cả các thành viên".

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley, chỉ trích việc Nga phủ nhận Triều Tiên thử ICBM. "Nếu các vị cần bất cứ thông tin tình báo nào để biết rằng cả thế giới xác nhận đây là ICBM, thì chúng tôi sẵn lòng cung cấp" - bà Haley nói.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Tốn hàng trăm tỉ đô, Mỹ vẫn “ngán” tên lửa Triều Tiên

V.A |

Dường như không phải ai cũng tin tưởng chắc chắn như Lầu Năm Góc rằng quân đội Mỹ có thể bảo vệ đất nước khỏi mối đe doạ ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Tốn hàng trăm tỉ đô, Mỹ vẫn “ngán” tên lửa Triều Tiên

V.A |

Dường như không phải ai cũng tin tưởng chắc chắn như Lầu Năm Góc rằng quân đội Mỹ có thể bảo vệ đất nước khỏi mối đe doạ ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Mỹ, Nga và Trung chia rẽ về cách đối phó tên lửa Triều Tiên

V.A |

Mỹ, Trung Quốc và Nga chia rẽ về cách thức đối phó với vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hôm 4.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tốn hàng trăm tỉ đô, Mỹ vẫn “ngán” tên lửa Triều Tiên

V.A |

Dường như không phải ai cũng tin tưởng chắc chắn như Lầu Năm Góc rằng quân đội Mỹ có thể bảo vệ đất nước khỏi mối đe doạ ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Tốn hàng trăm tỉ đô, Mỹ vẫn “ngán” tên lửa Triều Tiên

V.A |

Dường như không phải ai cũng tin tưởng chắc chắn như Lầu Năm Góc rằng quân đội Mỹ có thể bảo vệ đất nước khỏi mối đe doạ ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Mỹ, Nga và Trung chia rẽ về cách đối phó tên lửa Triều Tiên

V.A |

Mỹ, Trung Quốc và Nga chia rẽ về cách thức đối phó với vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hôm 4.7.