Nga và Trung Quốc sẽ xây dựng trạm vũ trụ mặt trăng

Hải Anh |

Nga đã ký bản ghi nhớ với Trung Quốc hôm 9.3 về việc xây dựng chung một trạm vũ trụ mặt trăng, cơ quan vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos cho hay.

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, một bản ghi nhớ đã được người đứng đầu cơ quan này - ông Dmitry Rogozin - ký kết với đại diện Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) Zhang Kejian.

Trạm mặt trăng sẽ được thiết kế như một "phức hợp các cơ sở nghiên cứu thử nghiệm được tạo ra trên bề mặt và/hoặc trên quỹ đạo của mặt trăng", thông cáo cho biết.

Trạm mặt trăng do Nga và Trung Quốc xây dựng cũng sẵn sàng cho các quốc gia quan tâm khác và các đối tác quốc tế sử dụng. Hiện chưa có thông tin chi tiết về ngày dự án này hoàn thành.

Theo Roscosmos, Nga và Trung Quốc đã đồng ý hợp tác chặt chẽ trong việc thiết kế, thực hiện và giới thiệu dự án.

Hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin, Đại sứ Trung Quốc tại Nga đã xác nhận thỏa thuận.

Tháng 7.2020, giám đốc Roscosmos, ông Dmitry Rogozin, cho biết, Roscosmos đang đàm phán với Trung Quốc về khả năng phát triển một cơ sở chung trên mặt trăng.

Dự án sẽ liên quan đến việc phát triển một hệ thống giám sát không gian đồng thời hỗ trợ việc thám hiểm không gian sâu.

"Trung Quốc đã phát triển rất nhiều trong những năm gần đây, chúng tôi tôn trọng kết quả của họ và về nguyên tắc họ là một đối tác đáng coi trọng với chúng tôi" - ông Rogozin nói.

Nga cũng hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực thám hiểm không gian.

Trong khi đó, cơ quan vũ trụ Mỹ NASA cũng đang có kế hoạch hợp tác với Nhật Bản, Canada và Châu Âu xây dựng một trạm mặt trăng.

Động thái của Nga và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Nga mất thế độc quyền trong các chuyến đi tới Trạm vũ trụ quốc tế ISS vào năm ngoái sau vụ phóng thành công tàu vũ trụ của SpaceX của Mỹ.

Nhưng Nga đã mất thế độc quyền đối với các chuyến bay có người lái tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm ngoái sau sứ mệnh thành công đầu tiên của công ty Mỹ Space X.

Space X của tỉ phú Elon Musk cũng đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến mặt trăng có sự tham gia của công chúng.

Trong khi đó, Trung Quốc đã thể hiện tham vọng chinh phục vũ trụ. Năm ngoái, Trung Quốc phóng tàu thăm dò Thiên Vấn 1 và tàu thăm dò này đang quay quanh sao Hỏa. Tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã đưa các mẫu vật từ mặt trăng trở lại trái đất thành công.

Trong ngày 9.3, Trung Quốc và Pháp cũng đã tái khẳng định cam kết hợp tác trong lĩnh vực thám hiểm không gian.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Người giàu nhất Trung Quốc soán ngôi tỉ phú Jack Ma như thế nào?

Thanh Hà |

Người giàu nhất Trung Quốc, tỉ phú Chung Thiểm Thiểm, gặt hái thành công trong một lĩnh vực hoàn toàn khác so với những doanh nhân nổi tiếng từ lâu như Jack Ma.

Trung Quốc triển khai hộ chiếu vaccine

Hải Anh |

Trung Quốc khởi động chương trình chứng nhận sức khỏe dùng cho du khách di chuyển nội địa, dẫn đầu thế giới trong kế hoạch triển khai ý tưởng hộ chiếu vaccine.

Xuất khẩu Trung Quốc tăng vọt mức cao nhất trong 20 năm

Bảo Châu |

Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc vọt lên mức cao nhất trong hơn 20 năm, theo dữ liệu chính thức ngày 7.3.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Người giàu nhất Trung Quốc soán ngôi tỉ phú Jack Ma như thế nào?

Thanh Hà |

Người giàu nhất Trung Quốc, tỉ phú Chung Thiểm Thiểm, gặt hái thành công trong một lĩnh vực hoàn toàn khác so với những doanh nhân nổi tiếng từ lâu như Jack Ma.

Trung Quốc triển khai hộ chiếu vaccine

Hải Anh |

Trung Quốc khởi động chương trình chứng nhận sức khỏe dùng cho du khách di chuyển nội địa, dẫn đầu thế giới trong kế hoạch triển khai ý tưởng hộ chiếu vaccine.

Xuất khẩu Trung Quốc tăng vọt mức cao nhất trong 20 năm

Bảo Châu |

Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc vọt lên mức cao nhất trong hơn 20 năm, theo dữ liệu chính thức ngày 7.3.