Nga tuyên bố tiêu diệt 100 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một kho đạn dược đã bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Ukraina và các tay súng nước ngoài.

Các lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào một kho đạn ở vùng Dnepropetrovsk của Ukraina, phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất, theo thông tin cập nhật từ Bộ Quốc phòng Nga tuần này.

“Vào ngày 24.7, cuộc tấn công của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào một kho đạn gần khu định cư Lyubimovka, vùng Dnepropetrovsk, đã phá hủy hơn 100 tên lửa trong hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất” - báo cáo nêu rõ.

Theo phía Nga, có tới 120 quân nhân Ukraina bảo vệ cơ sở đạn dược này, cùng với binh sĩ và chuyên gia kỹ thuật người nước ngoài đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga.

Bản cập nhật trước đó của Bộ Quốc phòng Nga vào đầu tuần này cho hay, Mátxcơva đã nhắm mục tiêu và phá hủy các vũ khí do Mỹ cung cấp, bao gồm cả pháo hạng nặng ở miền tây Ukraina. Nga sử dụng vũ khí tầm xa chính xác cao phóng từ biển trong cuộc tấn công này.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraina 16 hệ thống HIMARS tính đến ngày 22.7 trong khi Anh cung cấp 3 bệ phóng khác có khả năng tương tự. Tuần trước, quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy 4 bệ phóng tên lửa này. Các quan chức Kiev đã bác bỏ, khẳng định đó là "thông tin sai lệch".

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.7 cũng báo cáo các lực lượng của nước này đã không kích vào quân nhân và thiết bị của Ukraina tại 142 quận, huyện, phá hủy một số đơn vị pháo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu xung đột hồi cuối tháng 2 tới nay, Ukraina đã mất hơn 760 hệ thống tên lửa phóng loạt tầm xa (MLRS) và hơn 3.200 quả pháo.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Diện mạo đường ống dẫn khí khổng lồ Nga và Trung Quốc đang xây dựng

Hải Anh |

Nga và Trung Quốc đang trong giai đoạn cuối của việc xây dựng đường ống đầu tiên đưa khí đốt từ Siberia đến Thượng Hải.

Nga rời trạm ISS: Hơn 2 thập kỷ hợp tác vũ trụ Nga - Mỹ sẽ ra sao?

Thanh Hà |

Nga tuyên bố rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ chấm dứt 2 thập kỷ hợp tác trong vũ trụ giữa Mỹ và Nga sau Chiến tranh Lạnh khi cùng xây dựng và vận hành trạm vũ trụ.

Ukraina tố Gazprom Nga gây nguy hiểm cho đường ống dẫn khí đốt

Thanh Hà |

Ngày 25.7, công ty điều hành đường ống nhà nước Ukraina lên tiếng nói rằng Gazprom tăng mạnh áp lực trong đường ống dẫn khí đốt Nga đến Châu Âu mà không thông báo trước.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Diện mạo đường ống dẫn khí khổng lồ Nga và Trung Quốc đang xây dựng

Hải Anh |

Nga và Trung Quốc đang trong giai đoạn cuối của việc xây dựng đường ống đầu tiên đưa khí đốt từ Siberia đến Thượng Hải.

Nga rời trạm ISS: Hơn 2 thập kỷ hợp tác vũ trụ Nga - Mỹ sẽ ra sao?

Thanh Hà |

Nga tuyên bố rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ chấm dứt 2 thập kỷ hợp tác trong vũ trụ giữa Mỹ và Nga sau Chiến tranh Lạnh khi cùng xây dựng và vận hành trạm vũ trụ.

Ukraina tố Gazprom Nga gây nguy hiểm cho đường ống dẫn khí đốt

Thanh Hà |

Ngày 25.7, công ty điều hành đường ống nhà nước Ukraina lên tiếng nói rằng Gazprom tăng mạnh áp lực trong đường ống dẫn khí đốt Nga đến Châu Âu mà không thông báo trước.