Nga tuyên bố tăng mạnh chi tiêu cho vũ khí

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết việc tăng chi tiêu cho vũ khí vào năm 2023 nhằm đảm bảo quân đội sẵn sàng chiến đấu.

Nga đang trên đà chi tiêu nhiều hơn gần 50% cho quốc phòng vào năm tới so với năm 2022 - RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tiết lộ hôm 30.11. Ông giải thích, việc tăng chi tiêu quốc phòng sẽ đảm bảo quân đội được cung cấp 97% thiết bị quân sự và vũ khí.

Vào cuối tháng 9, hãng truyền thông Vedomosti trích dẫn các tài liệu của chính phủ cho biết, Nga đã chi 4.679 tỉ rúp (77 tỉ USD) cho quốc phòng trong năm 2022. Theo ước tính của Vedomosti vào thời điểm đó, con số này dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trong năm 2023 và đạt khoảng 5 nghìn tỉ rúp (82,5 tỉ USD). Tờ báo cũng dự đoán xu hướng tăng chi tiêu quốc phòng sẽ tiếp tục vào năm 2024.

Phát biểu tại hội trường của Bộ Quốc phòng, ông Shoigu kêu gọi các nhà sản xuất vũ khí Nga “duy trì năng lực sản xuất tối đa” và đảm bảo “giao hàng trước thời hạn cho quân đội”.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục hiện đại hóa vũ khí Nga, để những mẫu vũ khí tối tân nhất có thể được gửi tới chiến trường Ukraina.

Theo Bộ trưởng Shoigu, cần đặc biệt chú trọng đến các hệ thống pháo binh và tên lửa, cũng như việc sử dụng máy bay không người lái để nâng cao hiệu quả của vũ khí.

“Do chiến dịch quân sự đặc biệt và huy động quân một phần, các yêu cầu về mệnh lệnh quốc phòng của nhà nước đối với tất cả các cấp kiểm soát và thực hiện đã tăng lên" - ông Shoigu nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nga đưa quân vào Ukraina ngày 24.2 với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian để trao quy chế đặc biệt cho Donetsk và Lugansk. Điện Kremlin cũng cáo buộc Ukraina phân biệt đối xử với người dân tộc thiểu số nói tiếng Nga.

Các lãnh thổ cũ của Ukraina là Kherson và Zaporizhzhia bị lực lượng Nga chiếm giữ, cũng như Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, đã được sáp nhập vào Nga vào đầu tháng 10. Trong các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở những vùng lãnh thổ này, hầu hết cử tri ủng hộ việc sáp nhập Nga - theo chính quyền địa phương.

Vào cuối tháng 9, gần 7 tháng sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Mátxcơva, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố động viên một phần ở nước này. Nhận xét về kết quả, ngày 30.11 Bộ trưởng Shoigu cho biết hơn 300.000 quân dự bị đã được đào tạo ở Nga và Belarus trong hai tháng qua với sự huấn luyện của 3.000 người.

Hơn 8.000 kíp lái đã được chuẩn bị cho xe tăng Nga, xe chiến đấu bộ binh, hệ thống pháo binh, phòng không cũng như các đơn vị tác chiến điện tử và máy bay không người lái.

Chương trình vũ khí quốc gia của Nga hiện nay được soạn thảo cho giai đoạn 2018-2027. Theo số liệu năm 2018, chương trình này đã được đầu tư 20.000 tỉ rúp (khoảng 330 tỉ USD theo tỉ giá hiện tại).

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Giá trần với dầu của Nga: Có cũng như không?

Ngọc Vân |

Việc phương Tây muốn áp giá trần với dầu của Nga được cho là sẽ không có tác dụng trong việc làm giảm doanh thu của Nga.

Mỹ thông báo bán lô vũ khí trị giá 1 tỉ USD cho chủ nhà World Cup 2022

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố quyết định về thỏa thuận vũ khí quan trọng với Qatar.

Cựu Tổng thống Nga Medvedev: Mỹ - EU sẽ "ly dị"

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng, Mỹ và EU sẽ "ly dị" do sự lừa dối của Washington.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giá trần với dầu của Nga: Có cũng như không?

Ngọc Vân |

Việc phương Tây muốn áp giá trần với dầu của Nga được cho là sẽ không có tác dụng trong việc làm giảm doanh thu của Nga.

Mỹ thông báo bán lô vũ khí trị giá 1 tỉ USD cho chủ nhà World Cup 2022

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố quyết định về thỏa thuận vũ khí quan trọng với Qatar.

Cựu Tổng thống Nga Medvedev: Mỹ - EU sẽ "ly dị"

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng, Mỹ và EU sẽ "ly dị" do sự lừa dối của Washington.