Nga tuyên bố phá hủy thiết bị phương Tây cung cấp cho Ukraina

Song Minh |

Quân đội Nga tuyên bố phá hủy xe bọc thép Mỹ và Ba Lan cung cấp cho Ukraina, cùng nhiều phương tiện khác.

Một số xe bọc thép do Mỹ sản xuất nằm trong số 7 phương tiện được cho là đã bị phá hủy hôm 22.5, khi một đơn vị chiến binh Ukraina bị đánh bại sau khi xâm phạm vào khu vực biên giới Belgorod của Nga.

RT đưa tin, các bức ảnh và video do quân đội Nga ghi lại sau trận chiến cho thấy một số phương tiện của Ukraina bị bỏ lại, bị hư hỏng hoặc bị phá hủy.

Có thể nhìn thấy hai chiếc xe bọc thép M1151A1 Humvee bị mắc kẹt trong một hố bom.

Hai xe bọc thép mắc kẹt trong hố bom. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Hai xe bọc thép M1151A1 Humvee mắc kẹt trong hố bom. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Một chiếc Humvee khác, phiên bản chở hàng bọc thép nhẹ, vẫn có màu nâu của đất cát sa mạc, nằm bên vệ đường với lốp bị bắn ra.

Hai trong số những chiếc xe bọc thép M1224 MaxxPro rõ ràng đã bị bỏ lại, một chiếc gần gốc cây và một chiếc khác bên trong nhà kho. Xe có khả năng chống phục kích bằng mìn (MRAP) do công ty Navistar Defense của Mỹ hợp tác với Plasan Sasa của Israel chế tạo.

Một chiếc xe bọc thép AMZ Dzik-2 do Ba Lan sản xuất có dấu hiệu hư hại trong chiến đấu, trong khi một chiếc xe KrAZ Kobra do Ukraina sản xuất đã bị phá hủy hoàn toàn.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết "hơn 70 phần tử Ukraina, 4 phương tiện chiến đấu bọc thép và 5 xe bán tải đã bị tiêu diệt" trong cuộc đụng độ ở Belgorod, những kẻ xâm nhập còn lại bị đẩy lùi vào Ukraina và "bị tiêu diệt hoàn toàn" bởi hỏa lực pháo binh.

Nga tuyên bố phá hủy phương tiện của Ukraina. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Mátxcơva mô tả cuộc đột kích là một nỗ lực để đánh lạc hướng khỏi thất bại quân sự ở Bakhmut - thành phố trọng điểm ở Donbass đã bị quân đội Nga và nhóm quân sự tư nhân Wagner chiếm giữ vào cuối tuần qua. Một thường dân đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong cuộc tấn công.

Cả Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đều nghi ngờ về tính xác thực của các video và hình ảnh từ chiến trường. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Tướng Pat Ryder tuyên bố, chính phủ Mỹ chỉ cung cấp thiết bị cho Kiev chứ không cung cấp cho bất kì “tổ chức bán quân sự nào bên ngoài Lực lượng Vũ trang Ukraina”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng 2 nước EU bất hòa vì Ukraina

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Đức và Hungary bất hòa sau khi Đức cáo buộc một ngân hàng chủ chốt của Hungary ở Ukraina là “nhà tài trợ chiến tranh”.

Liên Hợp Quốc giúp ngân hàng Nga bỏ qua trừng phạt của phương Tây

Ngọc Vân |

Các giao dịch với Ngân hàng Nông nghiệp Nga có thể thực hiện được mà không cần hệ thống thanh toán SWIFT, phát ngôn viên Liên Hợp Quốc tuyên bố.

Bà Clinton dự đoán kết cục của Ukraina nếu ông Trump thắng cử

Song Minh |

Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 sẽ đặt dấu chấm hết cho Ukraina, theo cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Tiền đạo Văn Toàn và thời cơ ở đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Trong bối cảnh Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng, Văn Quyết, Tiến Linh đều gặp những vấn đề riêng, Văn Toàn được xem là tiền đạo đảm bảo được cả 2 yếu tố cần và đủ cho đội tuyển quốc gia.

Nga có động thái mới về vụ điều tra Nord Stream

Khánh Minh |

Nga triệu đại sứ Đức, Đan Mạch, Thụy Điển vì vụ điều tra Nord Stream bị đình trệ.

Khắc phục bất cập ở dự án đường 800 m giá 10,5 tỉ sau phản ánh của Lao Động

Tô Công |

Phú Thọ - Chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường xã Tân Phú, huyện Tân Sơn đã chỉ đạo khắc phục những tồn tại trong quá trình thi công.

Phép thử táo bạo của kiến trúc sư tại vườn hoa Con Cóc

PHƯƠNG ANH |

Được ghép từ những tấm gương nhỏ, khối lập phương khổng lồ tại vườn hoa Con Cóc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. 

Lý do tuần làm việc 4 ngày chưa thể áp dụng ngay

Thanh Hà |

Tuần làm việc 4 ngày đang gây được tiếng vang nhưng vẫn gặp trở ngại trong áp dụng rộng rãi.

Ngoại trưởng 2 nước EU bất hòa vì Ukraina

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Đức và Hungary bất hòa sau khi Đức cáo buộc một ngân hàng chủ chốt của Hungary ở Ukraina là “nhà tài trợ chiến tranh”.

Liên Hợp Quốc giúp ngân hàng Nga bỏ qua trừng phạt của phương Tây

Ngọc Vân |

Các giao dịch với Ngân hàng Nông nghiệp Nga có thể thực hiện được mà không cần hệ thống thanh toán SWIFT, phát ngôn viên Liên Hợp Quốc tuyên bố.

Bà Clinton dự đoán kết cục của Ukraina nếu ông Trump thắng cử

Song Minh |

Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 sẽ đặt dấu chấm hết cho Ukraina, theo cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.