TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết, trạm vũ trụ mới của Nga có thể nằm cao hơn ISS và điều này có nghĩa là nó sẽ có quỹ đạo cao.
Phó Thủ tướng Yuri Borisov nhấn mạnh, Nga sẽ xây dựng một trạm quỹ đạo mới với các đối tác nếu có đối tác muốn làm như vậy, nhưng Nga cũng có khả năng tự mình hoàn thành dự án này.
"Chúng tôi chắc chắn sẽ để họ hợp tác, nhưng chúng tôi cũng đủ khả năng tự làm điều này" - ông Borisov nói với chương trình Vesti trên kênh truyền hình Rossiya-1, trả lời câu hỏi liệu Nga sẽ xây dựng trạm vũ trụ một mình hay sẽ hợp tác với các đối tác nếu ai đó muốn tham gia dự án.
Theo ông Borisov, trạm vũ trụ mới của Nga có thể được đặt ở vị trí cao hơn ISS và điều này có nghĩa là nó sẽ có quỹ đạo cao. "Chúng tôi cần phải lên cao. Điều này sẽ cho phép chúng tôi nhìn thấy lãnh thổ Nga ở mức tối đa, và điều đặc biệt quan trọng là các khu vực địa cực liên quan đến việc phát triển tuyến đường biển Bắc cực" - ông Borisov nói.
Văn phòng của Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov hôm 18.4 thông báo, khung thời gian hoạt động của ISS sắp hết hạn và Trạm Vũ trụ quốc tế đã xuống cấp. Để tránh mọi rủi ro trong trường hợp xảy ra tai nạn, cần phải tiến hành kiểm tra kỹ thuật, sau đó, nên đưa ra quyết định về số phận của nó.
Ông Borisov cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Rossiya-1 rằng, Nga có thể rời ISS vào năm 2025.
Vào tháng 11 năm ngoái, cổng thông tin điện tử Scientific Russia đã công bố các trích đoạn phát biểu của người phụ trách chuyến bay của Nga tại ISS Vladimir Solovyov cho biết, hiện tại một số thành phần của ISS đã bị hư hại nghiêm trọng và sắp ngừng hoạt động. Theo ông, sau năm 2025, nhiều yếu tố trên ISS dự kiến sẽ ngừng hoạt động và chi phí cho ISS có thể lên đến 130 triệu - 196 triệu USD.
Sau đó ông Solovyov nói với TASS rằng, bài phát biểu của ông không phải là một đề xuất để tiếp tục phát triển ISS. Ông cũng nhấn mạnh, không có cuộc thảo luận nào về việc chấm dứt hoạt động của ISS sau năm 2025, cũng như chấm dứt quan hệ đối tác với các bên khác trong dự án.
Về phần mình, Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin cho biết, cơ quan này đang theo dõi trạng thái của Trạm Vũ trụ quốc tế, nhưng nhìn chung vẫn còn sớm để cho nó nghỉ hưu, mặc dù một số module đang hoạt động quá thời hạn phục vụ của chúng.