Nga tuyên bố có quyền triệt hạ mọi tên lửa Mỹ bắn vào Syria

Ngọc Vân |

Quân đội Nga có quyền bắn hạ các tên lửa và phá hủy khu vực phóng tên lửa trong trường hợp Mỹ gây hấn với Syria - Đại sứ Nga tại Lebanon Alexander Zasypkin cảnh báo hôm 10.4.

Website kênh truyền hình al-Manar của Hezbollah dẫn lời Đại sứ Zasypkin nhấn mạnh, "các lực lượng Nga sẽ đối đầu với bất kỳ sự xâm lược nào của Mỹ vào Syria, bằng cách đánh chặn tên lửa và tấn công các bệ phóng của họ".

Ông Zasypkin đưa ra bình luận trên, nhắc đến tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga.

Trước đó, Washington đe dọa "đáp trả mạnh mẽ" Syria sau cáo buộc tấn công hóa học ở Douma, ngoại ô Damascus ngày 7.4.

Mỹ nhanh chóng đổ lỗi cho chính quyền Syria tiến hành vụ tấn công hóa học này, dựa trên những dữ liệu và hình ảnh chưa được kiểm chứng, bao gồm báo cáo của nhóm bảo vệ dân sự có liên quan đến phiến quân mang tên Mũ Bảo hiểm trắng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anh ngại "dây" với Mỹ tấn công Syria

Vân Anh |

Thủ tướng Anh Theresa May được cho là không muốn cùng Mỹ tham gia tấn công Syria và sẽ không hành động cho đến khi có thêm bằng chứng.

Ông Donald Trump hủy công du Mỹ Latinh để "ủ mưu" trừng phạt Syria

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump ngày 10.4 đã hủy bỏ kế hoạch công du Nam Mỹ để ở lại Nhà Trắng để chỉ đạo các biện pháp phản ứng quốc tế với vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria.

Cả Syria, Nga, Israel đều báo động toàn quân, sẵn sàng nghênh chiến

Vân Anh |

Quân đội chính phủ Syria, Nga và Israel được đặt trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau trên chiến trường Syria.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Anh ngại "dây" với Mỹ tấn công Syria

Vân Anh |

Thủ tướng Anh Theresa May được cho là không muốn cùng Mỹ tham gia tấn công Syria và sẽ không hành động cho đến khi có thêm bằng chứng.

Ông Donald Trump hủy công du Mỹ Latinh để "ủ mưu" trừng phạt Syria

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump ngày 10.4 đã hủy bỏ kế hoạch công du Nam Mỹ để ở lại Nhà Trắng để chỉ đạo các biện pháp phản ứng quốc tế với vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria.

Cả Syria, Nga, Israel đều báo động toàn quân, sẵn sàng nghênh chiến

Vân Anh |

Quân đội chính phủ Syria, Nga và Israel được đặt trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau trên chiến trường Syria.