Nga trưng cầu dân ý sửa Hiến pháp, bỏ quy định về nhiệm kỳ của Tổng thống

Ngọc Vân |

Nga bắt đầu cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa Hiến pháp, dỡ bỏ nhiệm kỳ tổng thống, mở đường để ông Putin có thể tái tranh cử sau năm 2024.

Hơn 3.600 trạm bỏ phiếu đã được mở tại thủ đô Mátxcơva vào ngày bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Mátxcơva Dmitry Reut nói với TASS hôm 25.6, đồng thời khẳng định rằng mọi người dân trên cả nước đều được đảm bảo cơ hội bỏ phiếu tại trạm bỏ phiếu hoặc tại nhà.

Cuộc trưng cầu dân ý ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 22.4, song Tổng thống Putin quyết định trì hoãn đến ngày 1.7 do tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp ở Nga. Giới chức Nga cho hay, cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành từ ngày 25.6 đến 1.7 để tránh tình trạng quá tải có thể lây nhiễm COVID-19.

Tổng thống Putin đề xuất sửa đổi Hiến pháp 1993 vào tháng 1 năm nay. Ngày 11.3, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga chấp thuận dự luật sửa đổi Hiến pháp do Tổng thống Putin đệ trình. Cùng ngày, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga cũng thông qua dự luật.

Dự luật đề xuất mở rộng quyền hạn của Quốc hội Nga và Tòa án Hiến pháp Nga, sửa đổi điều khoản nhiệm kỳ tổng thống. Dự luật cũng mở rộng các nghĩa vụ của chính phủ trong lĩnh vực xã hội. Hiện tại, Hiến pháp Nga quy định tổng thống chỉ có thể phục vụ 2 nhiệm kỳ, tuy nhiên, nếu Hiến pháp sửa đổi được thông qua, tổng thống có thể được bầu lại sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Theo Hiến pháp hiện tại, nhiệm kỳ của ông Putin sẽ hết hạn vào năm 2024. Nếu Hiến pháp mới được thông qua, ông Putin có thể tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa và nếu đắc cử ông sẽ ở lại Điện Kremlin cho đến năm 2036.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Nga cho biết ông chưa quyết định có nên tìm kiếm một nhiệm kỳ khác sau năm 2024 hay không, nhưng điều cần thiết là ông có quyền lựa chọn gia hạn nhiệm kỳ.

“Tôi biết rằng trong hai năm, thay vì làm việc bình thường ở tất cả các cấp, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào việc tìm kiếm những người kế nhiệm tiềm năng. Chúng tôi phải làm việc và không tìm kiếm người kế nhiệm" - ông Putin nói.

Các quan chức cấp cao của Nga đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao cho Tổng thống Putin cơ hội duy trì quyền lực.

Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin mô tả các cải cách là cần thiết nếu Nga muốn "đảm bảo sự ổn định, loại bỏ sự không chắc chắn".

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev nói với TASS, Nga sửa đổi Hiến pháp sẽ mở rộng vai trò của Quốc hội trong việc thành lập chính phủ, theo đó củng cố nguyên tắc phân chia quyền lực.

"Nếu những sửa đổi này được thông qua, Quốc hội, đặc biệt là Hạ viện, sẽ có vai trò quan trọng hơn nhiều trong việc thành lập chính phủ" - ông Medvedev nói.

"Theo quan điểm của tôi, điều này sẽ thúc đẩy nguyên tắc phân chia quyền lực - là nguyên tắc chung của các quốc gia dân chủ” - cựu Thủ tướng Nga Medvedev nhấn mạnh.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga thông qua sửa đổi Hiến pháp dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ Tổng thống

Ngọc Vân |

Duma Quốc gia Nga phê chuẩn sửa đổi Hiến pháp về việc dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ Tổng thống Nga, mở đường cho ông Vladimir Putin có thể tái tranh cử sau 2024.

Ông Putin khẳng định không làm tổng thống trọn đời

Ngọc Vân |

Ông Vladimir Putin khẳng định sẽ không làm tổng thống trọn đời, trong bối cảnh có ý kiến cho rằng đề xuất sửa hiến pháp là để dọn đường cho việc này.

Nga sửa đổi Hiến pháp, chuẩn bị cho kỷ nguyên “hậu Putin”

Vân Anh thực hiện |

Nhà báo Nguyễn Đăng Phát, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt-Nga, chuyên gia kỳ cựu về Nga và Liên Xô, nhận định rằng việc Tổng thống Vladimir Putin đề xuất sửa đổi Hiến pháp và việc Thủ tướng Dmitry Medvedev từ chức và giải thể chính phủ, là một sự chuẩn bị cho kỷ nguyên “hậu Putin”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nga thông qua sửa đổi Hiến pháp dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ Tổng thống

Ngọc Vân |

Duma Quốc gia Nga phê chuẩn sửa đổi Hiến pháp về việc dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ Tổng thống Nga, mở đường cho ông Vladimir Putin có thể tái tranh cử sau 2024.

Ông Putin khẳng định không làm tổng thống trọn đời

Ngọc Vân |

Ông Vladimir Putin khẳng định sẽ không làm tổng thống trọn đời, trong bối cảnh có ý kiến cho rằng đề xuất sửa hiến pháp là để dọn đường cho việc này.

Nga sửa đổi Hiến pháp, chuẩn bị cho kỷ nguyên “hậu Putin”

Vân Anh thực hiện |

Nhà báo Nguyễn Đăng Phát, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt-Nga, chuyên gia kỳ cựu về Nga và Liên Xô, nhận định rằng việc Tổng thống Vladimir Putin đề xuất sửa đổi Hiến pháp và việc Thủ tướng Dmitry Medvedev từ chức và giải thể chính phủ, là một sự chuẩn bị cho kỷ nguyên “hậu Putin”.