Nga triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước

Song Minh |

Đại sứ Nga tại Mỹ được triệu hồi về nước để tham vấn về mối quan hệ trong tương lai với Washington.

RT dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã được triệu hồi về Mátxcơva để thảo luận trực tiếp về mối quan hệ đang diễn ra của Nga với chính quyền Washington và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong một tuyên bố thông báo về việc triệu hồi đại sứ vào tối 17.3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, việc triệu hồi đại sứ là cần thiết để "tham vấn và phân tích những gì cần làm về tương lai quan hệ Nga-Mỹ".

Người phát ngôn nói thêm, đại diện Bộ Ngoại giao Nga và các cơ quan liên quan khác sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận với Đại sứ Antonov về các mối quan hệ với Mỹ trong tương lai.

Với việc Tổng thống Joe Biden nắm quyền trong gần hai tháng, đây là thời điểm thích hợp để phân tích “nơi nào thành công và nơi nào thất bại” - bà Zakharova bổ sung.

Phát ngôn viên Zakharova cho biết, Nga "quan tâm đến việc ngăn chặn quan hệ song phương xấu đi không thể đảo ngược", bày tỏ hy vọng rằng các quan chức của chính quyền ông Biden cũng hiểu được những rủi ro của một kịch bản như vậy.

Tin tức về việc triệu hồi đại sứ được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Thương mại Mỹ thông báo về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với hàng xuất khẩu sang Nga, với cáo buộc Mátxcơva liên quan đến vụ đầu độc nhân vật đối lập Alexei Navalny - một cáo buộc mà các quan chức Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, Mátxcơva "bình tĩnh" về các biện pháp trừng phạt mới, vì các biện pháp như vậy đã được thực hiện nhiều lần trước đó. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng, những động thái như vậy của Washington đã làm giảm cơ hội "bình thường hóa quan hệ" giữa hai bên.

Cũng trong ngày 17.3, ABC News công bố cuộc phỏng vấn với ông Joe Biden được thực hiện trước đó một ngày, trong đó tổng thống Mỹ đã nặng lời với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ông Joe Biden cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẽ phải "trả giá" vì cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả cáo buộc này là "không chính xác" và khẳng định rằng Nga không liên quan gì đến cuộc bầu cử Mỹ và chưa bao giờ cố gắng làm suy yếu bất kỳ ứng cử viên nào.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga phản ứng với trừng phạt mới nhất của chính quyền ông Biden

Ngọc Vân |

Nga lên tiếng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhất với Mátxcơva.

Tổng thống Putin: Nước Nga vẫn chưa đạt đến đỉnh cao

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nước Nga vẫn chưa đạt đến đỉnh cao và đang trên đà phát triển.

Ông Putin ký gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân Nga-Mỹ cuối cùng

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ngày 29.1 gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ một tuần trước khi hiệp ước này hết hiệu lực.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nga phản ứng với trừng phạt mới nhất của chính quyền ông Biden

Ngọc Vân |

Nga lên tiếng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhất với Mátxcơva.

Tổng thống Putin: Nước Nga vẫn chưa đạt đến đỉnh cao

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nước Nga vẫn chưa đạt đến đỉnh cao và đang trên đà phát triển.

Ông Putin ký gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân Nga-Mỹ cuối cùng

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ngày 29.1 gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ một tuần trước khi hiệp ước này hết hiệu lực.