Nga: Tranh luận về việc cho thanh, thiếu niên đi làm kiếm tiền từ sớm

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Một dự luật đã được đệ trình lên Duma Quốc gia Nga để đơn giản hóa việc đi làm của thanh thiếu niên.

Theo dự luật, sẽ không cần thiết phải được sự đồng ý của cơ quan giám hộ và người giám hộ khi một thiếu niên 14 tuổi tìm việc làm để kiếm tiền. Hiện tại, đề xuất chỉ giới hạn khi có sự đồng ý của một trong các bậc cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật.

Khi tiếp nhận vào làm việc, các em sẽ không cần phải qua đợt khám sức khỏe đặc biệt một khi đã vượt qua hội đồng y tế, thì những kết quả này có thể được chấp nhận. Cái chính là giấy chứng nhận sức khỏe chỉ được cấp không quá một năm trước khi làm việc.

Việc chấm dứt quan hệ lao động cũng sẽ không cần phải có sự phối hợp của cơ quan thanh tra lao động nhà nước và ủy ban về trẻ vị thành niên. Còn việc kiểm tra chỉ có thể được thực hiện trong trường hợp có khiếu nại từ chính nhân viên lao động nhỏ tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của thiếu niên này.

Dự luật cũng nhấn mạnh rằng công việc không được gây hại cho sức khỏe cho thiếu niên và cản trở đến việc học tập của trẻ.

Để chứng minh ý tưởng của mình, các đại biểu tuyên bố - dựa trên một nghiên cứu của Mặt trận dân tộc toàn Nga và Phong trào học sinh Nga - rằng 9 trong số 10 thanh thiếu niên sẵn sàng bắt đầu làm việc trước 18 tuổi.

"Trong điều kiện áp lực trừng phạt kinh tế từ các quốc gia không thân thiện với Liên bang Nga, công việc, mà qua đó các em có được thu nhập, cũng là sự hỗ trợ tài chính cho gia đình, khơi dậy cho các em tinh thần trách nhiệm" - bản giải thích cho biết.

“Theo quy định, lâu nay, các thanh thiếu niên kiếm thêm tiền bằng nhiều việc mà không cần đăng ký chính thức như phát tờ rơi, rửa cửa kính ô tô, giúp việc tại các trạm xăng” - trưởng phòng thí nghiệm cơ sở khoa học y tế tại Viện nghiên cứu Vệ sinh và Bảo vệ sức khỏe trẻ em và vị thành niên của Trung tâm Khoa học và Thực hành Quốc gia về Sức khỏe Trẻ em thuộc Bộ Y tế của Liên bang Nga, Tiến sĩ Khoa học Y tế Irina Rapoport, cho biết. Điều này cũng có những mặt hạn chế là trẻ em không tránh khỏi những chấn thương và tác động xấu của môi trường.

Việc làm chính thức không phải là lựa chọn tốt nhất cho những trẻ em mới lớn, vị chuyên gia này bày tỏ.

Các nghiên cứu đã được tiến hành, và người ta đã chứng minh rằng tình trạng sức khỏe của thanh thiếu niên làm việc thêm kém hơn so với những người không đi làm - bà Irina Rapoport nói. Họ tham gia vào các hình thức, hành vi tiêu cực, vì họ thường sa đà vào môi trường mới.

Nhưng mặt khác, điều này lại khiến trẻ trở nên tự lập hơn, chúng học được cách đưa ra các quyết định độc lập. Chúng sẽ hiểu rằng tiền bạc không phải dễ kiếm, vì thế cần phải tiêu pha một cách khôn ngoan. Vì vậy, có những mặt tích cực.

Tuy nhiên, theo bác sĩ thì phần nhược điểm vẫn lớn hơn.

Theo bà Rapoport, không thể không có ảnh hưởng ​​đối với việc học hành. Một đứa trẻ hiện đại, nếu hoàn thành tất cả các công việc thì không còn thời gian cho công việc phụ, vì nhiều trẻ còn phải hoạt động thể thao, học thêm, thậm chí chúng không có thời gian để đi dạo. Trẻ em ngày nay đi dạo rất ít.

Tuy nhiên, cũng có những người ủng hộ nhiệt tình việc cho trẻ đi làm sớm.

“Nếu như trẻ có mong muốn, thì không nên can thiệp - như bạn biết đấy, được làm việc thì thật tuyệt vời” - Anna Bayramova, chuyên gia tiếp thị tại Trung tâm Việc làm Chuyên dụng Moscow “My Career”, nói.

"Bản thân tôi từng làm việc tại McDonald's từ năm 16 tuổi và tôi biết rằng có thể tổ chức thời gian trong ngày của mình sao cho không ảnh hưởng đến việc học của mình. Giờ đây, lại còn có nhiều cơ hội cho lịch trình linh hoạt và làm việc từ xa, đặc biệt nếu đứa trẻ có thiên hướng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lập trình, hoặc tiếp thị.

Đối với thanh thiếu niên bây giờ có tất cả các cơ hội để phát triển, kể cả thông qua công việc. Làm việc - điều này hoàn toàn không có nghĩa là thanh thiếu niên 14 tuổi sẽ bị vẹo xương sống khi phải làm công việc bốc vác" - bà Bayramova cho hay.

Ngoài ra, khi có công việc sẽ bảo vệ trẻ khỏi ảnh hưởng xấu của đường phố, vị chuyên gia này tin tưởng.

Theo bà Bayramova, nếu một thiếu niên làm việc, thì cha mẹ sẽ bớt lo lắng về việc con mình đang ở đâu, với ai, làm gì.

Nguyễn Quang (Theo kp.ru)
TIN LIÊN QUAN

Mỹ đặt điều kiện để Ấn Độ mua dầu của Nga bao nhiêu tùy ý

Song Minh |

Mỹ cho phép Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Ngabao nhiêu tùy thích với những điều kiện nhất định.

Nga rút khỏi Kherson tác động gì đến cục diện xung đột với Ukraina?

Ngọc Vân |

Việc Nga rút quân khỏi Kherson - thành phố có tầm quan trọng chiến lược - được xem là một bước ngoặt trong xung đột Nga-Ukraina.

Kremlin nói Kherson vẫn thuộc Nga, Ukraina đưa đặc nhiệm vào thành phố

Song Minh |

Kremlin nhấn mạnh dù rút quân nhưng Kherson vẫn là chủ thể thuộc Nga, trong khi đó, lực lượng Ukraina đã tràn vào thành phố, gọi đây là "ngày lịch sử".

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Mỹ đặt điều kiện để Ấn Độ mua dầu của Nga bao nhiêu tùy ý

Song Minh |

Mỹ cho phép Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Ngabao nhiêu tùy thích với những điều kiện nhất định.

Nga rút khỏi Kherson tác động gì đến cục diện xung đột với Ukraina?

Ngọc Vân |

Việc Nga rút quân khỏi Kherson - thành phố có tầm quan trọng chiến lược - được xem là một bước ngoặt trong xung đột Nga-Ukraina.

Kremlin nói Kherson vẫn thuộc Nga, Ukraina đưa đặc nhiệm vào thành phố

Song Minh |

Kremlin nhấn mạnh dù rút quân nhưng Kherson vẫn là chủ thể thuộc Nga, trong khi đó, lực lượng Ukraina đã tràn vào thành phố, gọi đây là "ngày lịch sử".