Nga trấn an về thiết quân luật ở 4 tỉnh Ukraina mới sáp nhập

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố không đóng cửa biên giới sau khi thiết quân luật tại 4 tỉnh Ukraina sáp nhập Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện tại không có kế hoạch nào hạn chế việc di chuyển của người dân qua biên giới nước Nga. Ông Peskov làm rõ vấn đề này ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố thiết quân luật ở 4 tỉnh sáp nhập từ Ukraina, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Ngày 19.10, khi được hãng tin RIA Novosti hỏi liệu chính phủ có đóng cửa biên giới hay không, ông Peskov nói: “Không, chúng tôi không có kế hoạch đóng cửa”.

Trước đó trong ngày, tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Putin đã công bố thiết quân luật ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia bắt đầu từ nửa đêm 20.10.

Vào cuối tháng 9, các chính quyền thân Nga ở 4 khu vực này đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga. Đa số ở mỗi khu vực đã bỏ phiếu ủng hộ động thái này.

Theo ông Putin, quyết định của ông sẽ không thay đổi nhiều đối với các khu vực nói trên, vì thiết quân luật đã được áp dụng khi họ sáp nhập với Nga. Tổng thống cho biết, văn bản được ký hôm 19.10 chỉ cung cấp cơ sở pháp lý cho việc thiết quân luật, hiện thuộc chủ quyền của Nga.

Trong một sắc lệnh riêng biệt được ký ngày 19.10, Tổng thống Nga ra lệnh áp dụng tình trạng "phản ứng cấp trung" ở một số khu vực khác của đất nước giáp biên giới với Ukraina, bao gồm Crimea, Sevastopol, Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk và Rostov. Đây là tình trạng đặc biệt cung cấp cho các quan chức thêm quyền hạn để đảm bảo an ninh và phản ứng nhanh với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào.

Cùng ngày, Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) đã nhất trí thông qua việc áp đặt thiết quân luật ở nhiều nơi trên đất nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với Hội đồng An ninh Nga hôm 19.10. Ảnh: kremlin.ru
Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với Hội đồng An ninh Nga hôm 19.10. Ảnh: kremlin.ru

"Nga đưa ra các biện pháp khẩn cấp do mối đe dọa tiếp tục từ Ukraina, vì vậy cần có biện pháp ứng phó hiệu quả hơn" - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

Tổng thống cũng đã chỉ thị cho chính phủ liên bang Nga thành lập một trung tâm điều phối đặc biệt cho các khía cạnh khác nhau của cuộc khủng hoảng Ukraina, từ sửa chữa vũ khí cho quân đội đến cung cấp dịch vụ điều trị y tế cho những người bị thương và sửa chữa thiệt hại ở các thị trấn và thành phố bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột.

Ông Putin yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga đảm bảo rằng những người nhập ngũ theo lệnh động viên quân sự một phần được trả lương đúng hạn. Văn bản quy định mức lương tối thiểu hàng tháng là 195.000 rúp (hơn 3.000 USD) cho mỗi người và yêu cầu Bộ Tài chính phân bổ tiền.

Tổng thống Putin cho biết ông đang phản ứng trước các báo cáo về những trường hợp không được trả lương đúng hạn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp cho quân đội những gì họ cần để thực hiện đúng công việc của mình.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin công bố thiết quân luật ở 4 vùng Ukraina sáp nhập Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố thiết quân luật ở 4 vùng của Ukraina mới sáp nhập Nga.

Ông Zelensky ra sách về những phát ngôn chiến tranh hùng hồn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sắp ra mắt cuốn sách tập hợp những phát biểu về chiến tranh hùng hồn nhất của ông.

Tướng Nga tổng chỉ huy chiến dịch Ukraina thừa nhận khó khăn

Song Minh |

Tướng Nga tổng chỉ huy chiến dịch Ukraina không loại trừ khả năng có thể phải đưa ra những quyết định khó khăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Putin công bố thiết quân luật ở 4 vùng Ukraina sáp nhập Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố thiết quân luật ở 4 vùng của Ukraina mới sáp nhập Nga.

Ông Zelensky ra sách về những phát ngôn chiến tranh hùng hồn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sắp ra mắt cuốn sách tập hợp những phát biểu về chiến tranh hùng hồn nhất của ông.

Tướng Nga tổng chỉ huy chiến dịch Ukraina thừa nhận khó khăn

Song Minh |

Tướng Nga tổng chỉ huy chiến dịch Ukraina không loại trừ khả năng có thể phải đưa ra những quyết định khó khăn.