Nga tiết lộ tổn thất quân sự ở Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, tổng cộng 5.937 lính Nga thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraina.

RT cho hay, đây là lần đầu tiên Nga công bố thiệt hại trong chiến dịch quân sự ở Ukraina kể từ cuối tháng 3, vào thời điểm số quân nhân thiệt mạng được xác nhận là 1.351 người.

“Tổn thất của chúng tôi cho đến nay là 5.937 người chết” - ông Shoigu tiết lộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng ca ngợi các bác sĩ quân y, cho biết 90% binh sĩ Nga bị thương trong chiến đấu có thể trở lại hoạt động sau khi điều trị.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, số tử vong ở phía Ukraina cao gấp 10 lần, với 61.207 binh sĩ thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh chụp màn hình
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh chụp màn hình

“Ban đầu, lực lượng vũ trang Ukraina có tới khoảng 201.000 đến 202.000 người và kể từ đó đã chịu tổn thất khoảng 100.000 người, với 61.207 người thiệt mạng và 49.368 người bị thương" - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói.

Theo ông Shoigu, kể từ đó, Kiev đã huy động thêm hàng trăm nghìn người vào lực lượng của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông tin thêm, các lực lượng Nga và dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng cũng đã hạ hơn 2.000 lính đánh thuê chiến đấu cho Kiev. Hiện chỉ có hơn 1.000 người nước ngoài vẫn còn trong hàng ngũ quân đội Ukraina.

Về lệnh động viên quân sự một phần mà Tổng thống Vladimir Putin phát động ngày 20.9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho hay, tổng số 300.000 quân dự bị sẽ được huy động để tham gia chiến đấu trong xung đột Ukraina.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết thêm, Nga đã có “một nguồn huy động to lớn”.

Theo ông Shoigu, việc huy động một phần sẽ không áp dụng với sinh viên đại học cũng như người tới tuổi đi lính mà chỉ áp dụng với những người đã phục vụ trong quân đội.

“Việc huy động không áp dụng với những người chưa bao giờ nghe nói gì về quân đội mà áp dụng với trước tiên những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và thứ hai là những người có chuyên môn quân sự và có kinh nghiệm trong quân đội" - ông nói.

Ông Shoigu cũng nhấn mạnh, Nga có khả năng huy động lớn và có thể triệu tập gần 25 triệu người đã có kinh nghiệm quân sự. “Vì vậy, có thể nói rằng mức huy động một phần này chỉ là 1%, hoặc hơn một chút” trong tổng số người có thể huy động, ông nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lưu, đường liên lạc giữa Mátxcơva và các lực lượng của Ukraina dài hơn 1.000km và lệnh huy động lần này nhằm bảo vệ đường liên lạc đó.

Trước đó, ngày 21.9, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố huy động quân sự một phần cho chiến dịch ở Ukraina. Ông cam kết đội ngũ được huy động sẽ được đào tạo thêm và hưởng các quyền lợi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Nga Putin phát lệnh động viên quân sự

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin phát lệnh động viên quân sự một phần ở Nga, đặt người dân và nền kinh tế của đất nước vào tình thế thời chiến trong bối cảnh chiến sự Ukraina vẫn tiếp diễn.

Donbass công bố ngày bỏ phiếu sáp nhập Nga, Ukraina cảnh báo sẽ dùng vũ lực

Ngọc Vân |

Ukraina cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực sau khi các vùng ly khai ở Donbass và một số khu vực khác công bố ngày tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga.

Thụy Sĩ nhập vàng Nga ở mức cao nhất trong 2 năm

Thanh Hà |

Nhập khẩu vàng Nga của Thụy Sĩ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm, dấu hiệu cho thấy, thỏi vàng cũ từ Nga đang được nấu lại để dễ bán hơn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tổng thống Nga Putin phát lệnh động viên quân sự

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin phát lệnh động viên quân sự một phần ở Nga, đặt người dân và nền kinh tế của đất nước vào tình thế thời chiến trong bối cảnh chiến sự Ukraina vẫn tiếp diễn.

Donbass công bố ngày bỏ phiếu sáp nhập Nga, Ukraina cảnh báo sẽ dùng vũ lực

Ngọc Vân |

Ukraina cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực sau khi các vùng ly khai ở Donbass và một số khu vực khác công bố ngày tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga.

Thụy Sĩ nhập vàng Nga ở mức cao nhất trong 2 năm

Thanh Hà |

Nhập khẩu vàng Nga của Thụy Sĩ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm, dấu hiệu cho thấy, thỏi vàng cũ từ Nga đang được nấu lại để dễ bán hơn.