Nga tiết lộ kế hoạch thượng đỉnh giữa ông Putin và Biden

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp thượng đỉnh người đồng cấp Mỹ Joe Biden trước cuối năm nay.

Ngày 21.11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu trên đài truyền hình quốc gia rằng, công tác chuẩn bị cho sự kiện đang được tiến hành. Đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp thứ hai giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden trong năm 2021.

Thứ trưởng Ryabkov cho hay, Washington gần đây đưa ra một số khẳng định liên quan đến Nga, bao gồm cả những khẳng định liên quan đến tình hình ở Ukraina và Mátxcơva cảm thấy cần phải "giải thích chi tiết những gì đang thực sự xảy ra".

“Cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để cuộc họp này diễn ra và đó là những gì chúng tôi đang làm" - ông Ryabkov nói.

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đề cập đến khả năng ông Putin gặp ông Biden trong thời gian tới, tuy nhiên vẫn chưa thống nhất được mốc thời gian cụ thể.

“Có thể trước năm mới không? Có thể. Nhưng cũng có thể sau đó vì còn phụ thuộc vào lịch trình của cả hai nhà lãnh đạo" - ông Peskov nói với Kênh 1 của Nga hôm 18.11.

Washington cũng không đề cập đến bất kỳ mốc thời gian nào cho cuộc họp trong các bình luận gần đây. Ngày 18.11, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết sẽ không loại trừ khả năng ông Biden gặp ông Putin "vào một thời điểm nhất định trong tương lai", nhưng nói rằng chưa có thông báo nào về cuộc tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Putin và Biden gặp nhau tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ vào tháng 6 năm nay, là lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng Giêng. Hai tổng thống đã thông qua một tuyên bố chung về ổn định chiến lược và nhất trí về việc các đại sứ trở lại tham vấn về tương lai của Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START III).

Hai nhà lãnh đạo cũng đưa ra một số nhận xét khen ngợi về nhau. Ông Putin gọi ông Biden là một “người chuyên nghiệp”, nói thêm rằng hình ảnh tiêu cực của ông trên các phương tiện truyền thông “không liên quan gì đến thực tế”. Đến lượt mình, ông Biden nói rằng ông tin có "triển vọng thực sự để cải thiện đáng kể quan hệ" giữa Washington và Mátxcơva sau cuộc gặp với ông Putin.

Tuy nhiên, quan hệ Nga - Mỹ chưa được cải thiện nhiều kể từ hội nghị thượng đỉnh ở Geneva. Theo Điện Kremlin, bất kỳ sự phục hồi nào sẽ mất nhiều thời gian.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Nga Putin tình nguyện thử nghiệm vaccine mới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ ông đã tiêm mũi vaccine nhắc lại của Sputnik V, được gọi là "Sputnik Light", và sẵn sàng thử nghiệm vaccine mới.

Bác sĩ Nhà Trắng công bố tình hình sức khoẻ của ông Biden

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden đang dùng nhiều loại thuốc nhưng vẫn phù hợp để thực hiện thành công các nhiệm vụ tổng thống - bác sĩ riêng lâu năm của ông khẳng định.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ: Thẳng thắn, không khiêu khích và thực dụng

Song Minh |

Giới chức Nga-Mỹ nhận định, Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Joe Biden ở Geneva, Thuỵ Sĩ ngày 16.6 không thể ngay lập tức cải thiện được mối quan hệ giữa hai nước, nhưng tinh thần chung của cuộc gặp là thẳng thắn, xây dựng, không khiêu khích và thực dụng.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Tổng thống Nga Putin tình nguyện thử nghiệm vaccine mới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ ông đã tiêm mũi vaccine nhắc lại của Sputnik V, được gọi là "Sputnik Light", và sẵn sàng thử nghiệm vaccine mới.

Bác sĩ Nhà Trắng công bố tình hình sức khoẻ của ông Biden

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden đang dùng nhiều loại thuốc nhưng vẫn phù hợp để thực hiện thành công các nhiệm vụ tổng thống - bác sĩ riêng lâu năm của ông khẳng định.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ: Thẳng thắn, không khiêu khích và thực dụng

Song Minh |

Giới chức Nga-Mỹ nhận định, Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Joe Biden ở Geneva, Thuỵ Sĩ ngày 16.6 không thể ngay lập tức cải thiện được mối quan hệ giữa hai nước, nhưng tinh thần chung của cuộc gặp là thẳng thắn, xây dựng, không khiêu khích và thực dụng.