Nga: Tỉ lệ nhiễm mới COVID-19 nhanh thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ

Ngọc Vân |

Số ca nhiễm COVID-19 ở Nga đã vượt quá 200.000 và hiện có tỉ lệ nhiễm mới nhanh thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

Nga xác nhận 11.012 ca nhiễm COVID-19 mới hôm 10.5, nâng tổng số ca mắc lên tới 209.688.

Nga hiện có tỷ lệ nhiễm mới nhanh thứ hai thế giới sau Mỹ. Mỹ ghi nhận hơn 25.500 ca nhiễm mới trong 24h qua.

Nga hiện là quốc gia đứng thứ 5 về số ca COVID-19, vượt qua Đức và Pháp hôm 6.5.

Số ca nhiễm mới ở Nga đã tăng hơn 10.000 ca mỗi ngày kể từ Chủ nhật tuần trước (3.5), trái ngược với các quốc gia ở Tây Âu đang thực hiện các bước nới lỏng hạn chế.

Giới chức Nga cho biết sự gia tăng này là do kết quả xét nghiệm hàng loạt, trong khi các nước khác không phải lúc nào cũng tính số ca nhiễm bệnh không triệu chứng.

Tuy nhiên tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Nga thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia. Trong 24h qua Nga có 88 ca tử vong mới, nâng tổng số tử vong lên 1.915. Các quan chức tin rằng nỗ lực xét nghiệm và theo dõi rộng rãi giúp tỉ lệ tử vong ở mức thấp.

Trên cả nước, Mátxcơva bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong dịch bệnh. Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin tuyên bố gia hạn phong toả thủ đô - nơi tập trung hầu hết các nhiễm - đến ngày 31.5.

Ông cũng đưa ra quy định đeo khẩu trang và găng tay trong các phương tiện giao thông công cộng và các cửa hàng, hoặc đối mặt với phạt tiền.

Cư dân thủ đô chỉ được phép rời khỏi nhà để đi mua bán, dắt chó đi dạo hoặc đi công tác thiết yếu nhưng phải có giấy phép.

Nga cho người dân nghỉ việc hưởng nguyên lương đến ngày 11.5, hiện chưa gia hạn thêm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga: 7 ngày liên tục có trên 10.000 ca mắc COVID-19 mới

Hải Anh |

Giới chức Nga công bố ngày 9.5 rằng, nước này ghi nhận trên 10.000 ca mắc COVID-19 mới trong một ngày trước đó, đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp có trên 10.000 ca COVID-19 ở nước này.

COVID-19 thế giới ngày 8.5: Tăng kỷ lục ca mắc mới, Nga vượt Pháp và Đức

HỒNG HẠNH |

Sáng ngày 8.5, Nga tăng kỷ lục ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca mắc lên 177.160, vượt cả Pháp và Đức. Thế giới có 3.912.356 ca mắc COVID-19 và 270.352 ca tử vong.

Nga ghi nhận kỷ lục hơn 11.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày

Lê Thanh Hà |

Nga đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong 1 ngày tăng ở mức kỷ lục với hơn 11.000 ca.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nga: 7 ngày liên tục có trên 10.000 ca mắc COVID-19 mới

Hải Anh |

Giới chức Nga công bố ngày 9.5 rằng, nước này ghi nhận trên 10.000 ca mắc COVID-19 mới trong một ngày trước đó, đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp có trên 10.000 ca COVID-19 ở nước này.

COVID-19 thế giới ngày 8.5: Tăng kỷ lục ca mắc mới, Nga vượt Pháp và Đức

HỒNG HẠNH |

Sáng ngày 8.5, Nga tăng kỷ lục ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca mắc lên 177.160, vượt cả Pháp và Đức. Thế giới có 3.912.356 ca mắc COVID-19 và 270.352 ca tử vong.

Nga ghi nhận kỷ lục hơn 11.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày

Lê Thanh Hà |

Nga đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong 1 ngày tăng ở mức kỷ lục với hơn 11.000 ca.