Cơ quan Năng lượng Quốc tế hôm nay cho biết doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga tháng 5 là khoảng 20 tỉ USD, tăng 11% so với tháng 4 dù khối lượng bán giảm 3%, nhờ xu hướng giá năng lượng tăng trên thế giới. Tổng doanh thu dầu thô và sản phẩm tinh chế xuất khẩu của Nga đang về gần mức trước khi Matxcơva bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina hồi cuối tháng 2.
Tổng xuất khẩu giảm do khối lượng sản phẩm tinh chế giảm. Nga trong tháng 5 xuất khẩu dầu thô nhiều hơn 500.000 thùng/ngày so với hồi đầu năm, chủ yếu là đến Châu Á.
Dầu và khí đốt là hai nguồn thu lớn nhất của Nga. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, các quốc gia phương Tây và đồng minh đã áp lệnh trừng phạt đáp trả nhằm khiến Mátxcơva mất nguồn thu, phải giảm chi cho quân sự.
Mỹ đã cấm nhập nhiên liệu từ Nga, Liên minh Châu Âu và Anh cũng đang chuẩn bị giảm dần, hướng tới không phụ thuộc Nga. Dù vậy, Nga vẫn có những bên mua mới ở Châu Á để thay thế các khách hàng truyền thống.
Các bên mua Châu Á tranh thủ mua thêm dầu, khí đốt từ Nga, yêu cầu mức chiết khấu khoảng 30% so với giá dầu Brent. Tuy nhiên, mức chiết khấu này đã được bù đắp do giá dầu Brent tăng gần 60% kể từ đầu năm.
Giá dầu Urals của Nga trung bình 78,81 USD/thùng trong tháng 5, tăng gần 12% so với tháng 4.
Theo Bloomberg, ngân sách Nga không hưởng thụ được toàn bộ “trái ngọt” do rúp Nga đã tăng giá gần 15% so với USD trong tháng 5. Các biện pháp kiểm soát vốn của Mátxcơva đã giới hạn lực cầu với ngoại tệ trong khi doanh thu từ xuất khẩu tăng mạnh.
Hệ quả, nguồn thu dầu và khí đốt vào ngân sách của Nga trong tháng 5 giảm còn 871 tỉ rúp (15,5 tỉ USD), giảm mạnh so với kỷ lục 1.810 tỉ rúp hồi tháng 4, Bloomberg tính toán dựa trên số liệu từ Bộ Tài chính Nga.