Nga-Thổ hoàn tất ngoạn mục thương vụ S-400 trị giá 2.5 tỉ đô

Vân Anh |

Nga sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 4 tổ hợp tên lửa đất đối không S-400 trị giá 2.5 tỉ USD theo một thỏa thuận gần như đã hoàn tất.

Thông tin trên được người đứng đầu tập đoàn chế tạo vũ khí Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov, nói với tờ nhật báo Kommersant.

"Vâng, giá trị hợp đồng là 2.5 tỉ USD. Chúng tôi sẽ bắt đầu bàn giao lô hàng đầu tiên vào tháng 3 năm 2020" - ông Chemezov nói.

Theo thông tin chính thức, Bộ Tài chính Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã gần hoàn tất đàm phán về hợp đồng. "Điều duy nhất còn lại là phê duyệt các tài liệu cuối cùng" - ông Chemezov cho hay.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả trước cho Nga 45% giá trị hợp đồng, và vay Nga 55% còn lại.

Theo ông Chemezov, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là thành viên NATO đầu tiên mua hệ thống tên lửa hiện đại S-400 của Nga.

"Chúng tôi cũng đang trong giai đoạn cuối cùng đàm phán để cung cấp hệ thống này cho Saudi Arabia. Nhìn chung, chúng tôi quan tâm rất nhiều đến hợp tác với Trung Đông, đã thực hiện khối lượng công việc khổng lồ trong các dự án chung với các quốc gia Vùng Vịnh" - TASS dẫn lời ông Chemezov nói thêm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 12.9 cho biết, Ankara đã ký thỏa thuận với Mátxcơva về việc mua S-400 và đã thanh toán trước một khoản.

S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất của Nga được đưa vào khai thác từ năm 2007.

S-400 được thiết kế để phá hủy các tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung, đồng thời có thể được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất.

Rồng lửa S-400 có thể bắn hạ các mục tiêu ở khoảng cách 400km và ở độ cao lên đến 30km.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Vừa trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, Thị trưởng Libya bị bắt cóc, sát hại

Hà Liên |

Thị trưởng Misrata, thành phố lớn thứ ba của Libya, đã bị bắt cóc và bị giết ngay sau khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiết lộ âm mưu ám sát Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ở Hy Lạp

Hà Liên |

Một nhóm khủng bố lên kế hoạch ám sát Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong chuyến thăm Hy Lạp của ông hồi đầu tháng 12. 

Đối đầu trực diện Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mở Đại sứ quán ở Đông Jerusalem

Hà Liên |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhắc lại lập trường cứng rắn của mình về vấn đề Jerusalem vài ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (IOC) ở Istanbul.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Vừa trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, Thị trưởng Libya bị bắt cóc, sát hại

Hà Liên |

Thị trưởng Misrata, thành phố lớn thứ ba của Libya, đã bị bắt cóc và bị giết ngay sau khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiết lộ âm mưu ám sát Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ở Hy Lạp

Hà Liên |

Một nhóm khủng bố lên kế hoạch ám sát Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong chuyến thăm Hy Lạp của ông hồi đầu tháng 12. 

Đối đầu trực diện Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mở Đại sứ quán ở Đông Jerusalem

Hà Liên |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhắc lại lập trường cứng rắn của mình về vấn đề Jerusalem vài ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (IOC) ở Istanbul.