Nga thề không quên phương Tây nhằm lúc đau thương để gây chiến

Khánh Minh |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói rằng vào ngày xảy ra thảm kịch hỏa hoạn ở Kemerovo, phương Tây ngoài miệng thì bày tỏ những lời động viên, nhưng trên thực tế đã quyết định thể hiện "sự hiếu chiến không dựa trên bất cứ cơ sở nào".

"Hôm nay chúng ta đã hiểu ra nhiều điều về các chính trị gia Châu Âu và Mỹ. Trong những khoảnh khắc khi mà tất cả nhân dân Nga đau thương cùng các nạn nhân thảm kịch hỏa hoạn ở Kemerovo, điều quan trọng hơn đối với Châu Âu và Mỹ là công bố tình trạng chiến tranh mới" - bà Zakharova cho hay.

"Chúng tôi luôn chia sẻ nỗi đau của nhân dân Mỹ và nhân dân Châu Âu, khi tai họa đến nhà họ. Hôm nay chúng tôi nghe những lời cảm thông, nhưng trên thực tế đã chứng kiến sự hung hăng vô căn cứ. Khó có thể tin vào điều đó và sẽ khó có thể quên" - Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga viết trên Facebook.

Tính đến nay đã có 24 nước quyết định trục xuất 139 nhà ngoại giao Nga, do sự cố ở Salisbury, Anh.

Ngày 4.3.2018, cựu đại tá tình báo Sergey Skripal, người làm việc cho cơ quan đặc nhiệm Anh, và cô Yulia con gái ông ta đã bị ngộ độc. Phía Anh khẳng định rằng Nhà nước Nga tham gia vào vụ "đầu độc" Skripal bằng chất A234, mà họ coi ngang với chất độc thần kinh cực mạnh Novichok. Nga kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc dính líu trong vụ Skripal.

Chiều 25.3, hỏa hoạn bùng phát tại trung tâm mua sắm ở Kemerovo, khiến ít nhất 64 người thiệt mạng. Nhiều nhà lãnh đạo các nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn với nhân dân Nga.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Số nước trục xuất nhân viên ngoại giao Nga tăng vọt từng ngày

Song Minh |

Tính đến ngày 27.3 đã có 24 nước quyết định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga sau cáo buộc cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái bị Mátxcơva đầu độc trên đất Anh.

Vạch trần kẻ "giật dây" vụ đồng loạt trục xuất nhân viên ngoại giao Nga

Hải Anh |

NATO đứng đằng sau hành động của Liên minh Châu Âu, sử dụng kỷ luật thép và tìm cách bôi nhọ Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Nga trưng cầu ý kiến dân mạng cách trả đũa Mỹ

Ngọc Vân |

Nga đang hỏi ý kiến người dùng Twitter - nền tảng phương tiện truyền thông xã hội yêu thích của Tổng thống Donald Trump - cách thức trả đũa sau khi Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga hôm 26.3.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Số nước trục xuất nhân viên ngoại giao Nga tăng vọt từng ngày

Song Minh |

Tính đến ngày 27.3 đã có 24 nước quyết định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga sau cáo buộc cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái bị Mátxcơva đầu độc trên đất Anh.

Vạch trần kẻ "giật dây" vụ đồng loạt trục xuất nhân viên ngoại giao Nga

Hải Anh |

NATO đứng đằng sau hành động của Liên minh Châu Âu, sử dụng kỷ luật thép và tìm cách bôi nhọ Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Nga trưng cầu ý kiến dân mạng cách trả đũa Mỹ

Ngọc Vân |

Nga đang hỏi ý kiến người dùng Twitter - nền tảng phương tiện truyền thông xã hội yêu thích của Tổng thống Donald Trump - cách thức trả đũa sau khi Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga hôm 26.3.