Nga thể hiện sức mạnh dẫn đầu cuộc đua vũ khí siêu thanh

Khánh Minh |

Nga thể hiện sức mạnh dẫn đầu cuộc đua vũ khí siêu thanh trong cuộc tập trận với máy bay chiến đấu trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal ở Biển Địa Trung Hải cuối tuần trước.

Newsweek đưa tin, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, ngày 25.6, các máy bay chiến đấu MiG-31K và máy bay ném bom Tu-22M3 trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal đã thực hiện các chuyến bay huấn luyện ở phía đông Địa Trung Hải.

Các chuyến bay có sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu Su-35 và máy bay ném bom Su-34.

Tên lửa siêu thanh có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong chiến sự vì tốc độ cao, quỹ đạo phẳng và khả năng cơ động khi bay, tất cả đều sẽ khiến các hệ thống chống tên lửa hiện có khó đánh chặn chúng. Quân đội Nga cho biết, vũ khí này bay với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và có tầm bắn lên tới 2.000km.

Tupolev Tu-160 và Tu-22M3 trình diễn trên bầu trời Quảng trường Đỏ ngày 24.6.2020 nhân kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức. Ảnh: AFP
Tupolev Tu-160 và Tu-22M3 trình diễn trên bầu trời Quảng trường Đỏ ngày 24.6.2020 nhân kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức. Ảnh: AFP

Trong khi đó, các máy bay chiến đấu MiG-31K cũng đã đến căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria lần đầu tiên, sau khi nâng cấp và mở rộng đường băng thứ hai, thay thế hoàn toàn bề mặt đường băng và lắp đặt các phương tiện định vị và thiết bị kỹ thuật vô tuyến điện mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã tự hào về tên lửa siêu thanh Kinzhal, gọi đây là vũ khí Nga "bất khả chiến bại" trong một bài phát biểu vào tháng 3.2018.

Cũng trong bài phát biểu dịp này, ông Putin còn nói về tên lửa hành trình trang bị vũ khí hạt nhân, ngư lôi có sức công phá tương tự, cũng như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Ngoài Kinzhal, Nga còn có một tên lửa siêu thanh khác tên là Avangard, được cho là có thể bay với tốc độ gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Avangard được triển khai lần đầu tiên vào năm 2019. Vào tháng 10 năm 2020, Nga đã tiến hành một vụ phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Zircon ở Biển Trắng.

Nga phóng thử tên lửa siêu thanh Zircon. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga/Sputnik

Newsweek cho hay, mặc dù tham gia cuộc đua muộn hơn các đối thủ nhưng Mỹ đang nhanh chóng bắt kịp Nga. Vào ngày 5.5, một máy bay ném bom của Không quân Mỹ đã thử thành công tên lửa siêu thanh đầu tiên trên mặt đất thành công. Cuộc thử nghiệm đã bị trì hoãn sau khi ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 12.2020. Mỹ hy vọng sẽ triển khai tên lửa siêu thanh do Lockheed sản xuất vào năm 2023.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga thử tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới trong 30 năm

Ngọc Vân |

Nga lần đầu tiên thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân mới khổng lồ, chỉ vài ngày sau xung đột căng thẳng với tàu khu trục Hải quân Hoàng gia Anh ở Biển Đen.

Nga đột phá mới về vũ khí trên máy bay tấn công hạng nặng

Khánh Minh |

Máy bay tấn công hạng nặng không người lái của Nga lần đầu tiên thử nghiệm sử dụng vũ khí.

Máy bay Nga Tu-95 đánh chìm tàu sân bay kẻ địch giả định

Song Minh |

Máy bay Nga Tu-22M3 và Tu-95 trong cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương đã thực hiện tiêu diệt tàu sân bay của kẻ địch giả định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nga thử tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới trong 30 năm

Ngọc Vân |

Nga lần đầu tiên thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân mới khổng lồ, chỉ vài ngày sau xung đột căng thẳng với tàu khu trục Hải quân Hoàng gia Anh ở Biển Đen.

Nga đột phá mới về vũ khí trên máy bay tấn công hạng nặng

Khánh Minh |

Máy bay tấn công hạng nặng không người lái của Nga lần đầu tiên thử nghiệm sử dụng vũ khí.

Máy bay Nga Tu-95 đánh chìm tàu sân bay kẻ địch giả định

Song Minh |

Máy bay Nga Tu-22M3 và Tu-95 trong cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương đã thực hiện tiêu diệt tàu sân bay của kẻ địch giả định.