Nga tăng tốc triển khai S-400 ở Crimea sau căng thẳng lãnh hải với Ukraina

K.M |

Hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất S-400 Triumph của Nga sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trực chiến ở Crimea trước cuối năm nay.

"Trong tương lai gần, S-400 sẽ đảm nhiệm trực chiến để bảo vệ không phận của Liên bang Nga và thay thế cho hệ thống phòng không trước đó" - Sputnik dẫn lời ông Vadim Astafyev, người phụ trách bộ phận báo chí Quân khu Nam nói với các phóng viên hôm 28.11.

Ông giải thích thêm rằng, S-400 sẽ được triển khai trước cuối năm nay trong khuôn khổ chương trình tái vũ trang quân đội.

Trước đó, sư đoàn tên lửa phòng không đã thực hiện thành công bài tập khai hỏa S-400 Triumph trên thao trường ở vùng Astrakhan. Các đơn vị chiến đấu của hệ thống phòng không S-400 thuộc Quân khu Nam đã tiến hành bắn vào các mục tiêu mô phỏng tên lửa bay ở độ cao thấp, với tốc độ cao, cũng như tên lửa mang đạn đạo.

Hệ thống tên lửa chống máy bay đa kênh di động S-400 Triumph được thiết kế để bảo vệ các cơ sở chính trị - hành chính, kinh tế và quân sự quan trọng nhất. S-400 có tính năng kỹ thuật và tổ hợp chiến thuật tốt hơn đáng kể so với tổ hợp tiền nhiệm nổi tiếng của mình là S-300PM, vượt trội các sản phẩm tương tự do nước ngoài sản xuất.

Tin tức về việc triển khai S-400 xuất hiện sau khi Ukraina ban bố tình trạng chiến tranh trên nhiều phần lãnh thổ sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraina vi phạm lãnh hải Nga ở eo biển Kerch, gần Crimea hôm 25.11.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nga Medvedev dự đoán về số phận Tổng thống Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tin rằng Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko không có cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử năm tới, sau căng thẳng lãnh hải Nga-Ukraina.

FSB công bố video thuỷ thủ Ukraina thừa nhận khiêu khích Nga

Song Minh |

Ngày 27.11, Cơ quan An ninh Nga (FSB) công bố đoạn video thẩm vấn các thuỷ thủ Ukraina bị Nga bắt giữ, trong đó các thủy thủ thừa nhận khiêu khích Nga.

Nga tập hợp 840 máy bay dọc biên giới Ukraina, gia tăng căng thẳng lãnh hải

Ngọc Vân |

Giới chức quân đội Kiev cho rằng Nga đã tập hợp khoảng 500 máy bay quân sự chiến thuật và 340 trực thăng dọc biên giới Ukraina.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Thủ tướng Nga Medvedev dự đoán về số phận Tổng thống Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tin rằng Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko không có cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử năm tới, sau căng thẳng lãnh hải Nga-Ukraina.

FSB công bố video thuỷ thủ Ukraina thừa nhận khiêu khích Nga

Song Minh |

Ngày 27.11, Cơ quan An ninh Nga (FSB) công bố đoạn video thẩm vấn các thuỷ thủ Ukraina bị Nga bắt giữ, trong đó các thủy thủ thừa nhận khiêu khích Nga.

Nga tập hợp 840 máy bay dọc biên giới Ukraina, gia tăng căng thẳng lãnh hải

Ngọc Vân |

Giới chức quân đội Kiev cho rằng Nga đã tập hợp khoảng 500 máy bay quân sự chiến thuật và 340 trực thăng dọc biên giới Ukraina.