RT đưa tin, ngày 21.11, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký luật tăng thuế đối với ngành năng lượng của nước này trong giai đoạn 2023-2025. Các công ty dầu khí của Nga đã báo cáo lợi nhuận kỷ lục trong năm nay, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.
Theo đó, thuế lợi tức đối với các nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được tăng lên 34%. Mức thuế này được áp dụng cả với các nhà sản xuất LNG đã xuất khẩu ít nhất một lô hàng vào cuối năm 2022.
Theo luật thuế mới, tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom sẽ nộp ngân sách nhà nước thêm 1,8 nghìn tỉ rúp (29,6 tỉ USD) trong giai đoạn 2023-2025.
Ngoài ra, luật quy định điều chỉnh cách tính thuế tài nguyên đối với khí đốt tự nhiên từ ngày 1.1.2023 và tạm thời tăng mức thuế khai thác khoáng sản thêm 380 rúp (6,25 USD)/tấn than.
Những thay đổi về thuế dự kiến sẽ bổ sung thêm 3 nghìn tỉ rúp (50 tỉ USD) vào kho bạc nhà nước trong hai năm tới.
Tổng thống Vladimir Putin cũng thông qua quy định mới, theo đó sẽ đặt ra giới hạn đối với nguồn thu từ dầu khí có thể được phân bổ để tài trợ cho chi tiêu ngân sách ở mức 8 nghìn tỉ rúp (131 tỉ USD) một năm trong giai đoạn 2023-2025. Bắt đầu từ năm 2026, con số này sẽ được ấn định là 4% hàng năm. Điều đó được kỳ vọng sẽ đảm bảo ổn định chi ngân sách và giảm thiểu tác động của biến động nguồn thu dầu khí đối với nền kinh tế.
Đầu tháng này, có thông tin cho rằng ngân sách Nga trong tháng 9 đã bị giảm tới 41,4% nguồn thu thuế so với tháng 3. Theo giới phân tích, sự sụt giảm này là do xuất khẩu năng lượng của Nga giảm do các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Tuy nhiên, những gã khổng lồ năng lượng như Gazprom đã báo cáo lợi nhuận kỷ lục trong năm nay. Hồi tháng 10, Gazprom thông báo sẽ trả cổ tức kỷ lục cho các cổ đông, ở mức 51,03 rúp (0,83 USD) cho mỗi cổ phiếu phổ thông trong nửa đầu năm 2022. Tổng khối lượng cổ tức được chi trả sẽ vượt quá 1 nghìn tỉ rúp (khoảng 20 tỉ USD).
Ngân hàng trung ương Nga cho biết, một phần số tiền được giải ngân cho các cổ đông của Gazprom có thể được đưa vào thị trường chứng khoán.
Vào cuối tháng 8, hội đồng quản trị của Gazprom đã đề xuất chia cổ tức cho các cổ đông khi tập đoàn nhận được lợi nhuận bội thu bất chấp áp lực trừng phạt và môi trường bên ngoài không thuận lợi. Gazprom có kế hoạch tuân thủ chính sách cổ tức là phân phối ít nhất 50% lợi nhuận ròng đã điều chỉnh dưới dạng cổ tức.
Trước đó, vào tháng 6, hội đồng quản trị của Gazprom quyết định không trả cổ tức dựa trên thu nhập năm ngoái, đây là lần đầu tiên khoản thanh toán hàng năm bị bỏ qua kể từ năm 1998.