Nga sẽ làm hết sức để ngăn Mỹ hủy diệt Triều Tiên

Vân Anh |

Hành động quân sự của Mỹ chống lại Triều Tiên sẽ là một sai lầm lớn, Washington tự mình đang kích động Bình Nhưỡng có hành động liều lĩnh mới bằng cuộc tập trận với Seoul - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo.

"Nếu ai đó thực sự muốn sử dụng vũ lực - như lời Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc tuyên bố - để hủy diệt Triều Tiên, thì tôi nghĩ họ đang đùa với lửa và phạm sai lầm lớn" - RT dẫn lời ông Lavrov tuyên bố trong chuyến thăm Rome hôm 1.12.

Ngoại trưởng Nga đề cập đến phát biểu của Đại sứ Mỹ Nikki Haley tại Liên Hợp Quốc sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của Triều Tiên, rằng "nếu chiến tranh xảy ra, Triều Tiên sẽ bị hủy diệt hoàn toàn". Ông Lavrov gọi phát biểu của bà Haley là "đe dọa khát máu".

"Chúng tôi sẽ làm tất cả để bảo đảm rằng xung đột quân sự không xảy ra, và vấn đề Triều Tiên sẽ được giải quyết bằng phương pháp ngoại giao và chính trị. Nga hợp tác chặt chẽ với Mỹ, tổ chức một số cuộc họp giữa các nhà ngoại giao hai nước ở Mátxcơva và nhiều nơi khác" - ông Lavrov bổ sung.

"Thật không may, trong vài tháng qua có những người ở Washington cố tình kích động Bình Nhưỡng tiến hành các động thái liều lĩnh mới bằng bất kỳ giá nào. Hồi tháng 10, họ thông báo cuộc tập trận trên quy mô lớn với Hàn Quốc. Tháng 12 cũng vậy, mặc dù trong bối cảnh thông thường họ sẽ không tiến hành tập trận cho đến mùa xuân sang năm" - ông Lavrov bổ sung.

Ngoại trưởng nhấn mạnh lập trường của Nga về vấn đề Triều Tiên là "trực tiếp, trung thực và cởi mở".

"Chúng tôi thấy nhiệm vụ ngăn ngừa một cuộc xung đột vũ trang mà hậu quả của nó sẽ rất thảm khốc, trước hết là đối với các nước trong khu vực là Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng cũng đừng quên rằng Nga và Trung Quốc có biên giới với Triều Tiên" - Ngoại trưởng nhấn mạnh.

Một nhóm nghị sĩ Nga đã tới Bình Nhưỡng hồi đầu tuần này để thúc đẩy việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Họ nói rằng phía Triều Tiên bày tỏ sẵn sàng tham gia đàm phán, nhưng đòi hỏi Mátxcơva phải đóng vai trò trung gian.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ: Triều Tiên sẽ bị "hủy diệt hoàn toàn" nếu chiến tranh

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đưa ra cảnh báo nghiêm khắc chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 29.11.

Triều Tiên công bố loạt ảnh cận cảnh vụ phóng tên lửa Hwasong-15

Vân Anh |

Ngày 30.11, Triều Tiên công bố loạt ảnh tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Hwasong-15 với những chi tiết khác biệt so với các phiên bản trước.

Triều Tiên: Mỹ là mục tiêu hạt nhân duy nhất, các nước khác không cần lo

Ngọc Vân |

Triều Tiên nhằm vũ khí hạt nhân vào duy nhất Mỹ chứ không phải các nước khác - một quan chức chính phủ cao cấp của Triều Tiên tuyên bố.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Mỹ: Triều Tiên sẽ bị "hủy diệt hoàn toàn" nếu chiến tranh

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đưa ra cảnh báo nghiêm khắc chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 29.11.

Triều Tiên công bố loạt ảnh cận cảnh vụ phóng tên lửa Hwasong-15

Vân Anh |

Ngày 30.11, Triều Tiên công bố loạt ảnh tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Hwasong-15 với những chi tiết khác biệt so với các phiên bản trước.

Triều Tiên: Mỹ là mục tiêu hạt nhân duy nhất, các nước khác không cần lo

Ngọc Vân |

Triều Tiên nhằm vũ khí hạt nhân vào duy nhất Mỹ chứ không phải các nước khác - một quan chức chính phủ cao cấp của Triều Tiên tuyên bố.