Nga sắp cho tham chiến tên lửa bất khả chiến bại, kẻ thù nào cũng phải "sốt vó"

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga là nước đầu tiên trên thế giới phát triển công nghệ đột phá đầu đạn lượn siêu thanh Avangard mới và chỉ vài tháng nữa sẽ đưa vào phục vụ trong quân đội.

Đầu đạn lượn (glider warhead) siêu thanh là phương tiện lượn khí động siêu thanh được thu nhỏ đủ để lắp đặt trong tên lửa đạn đạo. Tàu lượn siêu thanh có thể bay và hoạt động trong bầu khí quyển trên với tốc độ hơn Mach 5. Tốc độ này khiến chúng khó bị đánh chặn hơn đầu đạn thường - vốn tiếp cận mục tiêu trên quỹ đạo đạn đạo có thể dự đoán được.

Theo Tổng thống Putin, quá trình sản xuất tên lửa siêu thanh Avangard đã hoàn tất và chỉ vài tháng nữa sẽ đưa vào hoạt động trong quân đội.

“Đối trọng với việc phát triển tên lửa chống đạn đạo của Mỹ, chúng tôi đang cải thiện khả năng tấn công của mình. Một số đã được đưa vào sử dụng, số khác sẽ sớm được triển khai” - RT dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu tại Câu lạc bộ Valdai ở Sochi hôm 18.10.

Mô phỏng hoạt động của Avangard. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga
Bay với tốc độ siêu thanh đặt ra một số thách thức trong khoa học vật liệu và kỹ thuật do nhiệt độ và áp suất cao ảnh hưởng đến thiết bị bay.

Nga đã áp dụng công nghệ tiên tiến để phát triển tên lửa hành trình siêu thanh Kinzhal, đã sử dụng trong quân đội. Kinzhal được coi là một biện pháp đối phó với nhóm tàu tấn công sân bay - xương sống của sức mạnh quân sự Mỹ.

Tổng thống Putin nói, Nga đi trước các nước khác về vũ khí siêu thanh.

“Chúng tôi biết chắc chắn, và đó là một thực tế rõ ràng mà các đồng nghiệp của chúng tôi thừa nhận, rằng chúng tôi đã vượt qua tất cả các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này. Không ai có vũ khí siêu thanh chính xác. Một số có kế hoạch thử nghiệm trong vòng 18 đến 24 tháng. Chúng tôi đã sử dụng chúng rồi” - ông Putin nói.

Avangard và Kinzhal là 2 trong nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến mà ông Putin công bố hồi tháng 3 năm nay. Một hệ thống khác là tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat sắp được triển khai và dự kiến là tên lửa đầu tiên mang đầu đạn Avangard.

Tên lửa siêu thanh Nga tập trận tiêu diệt chiến hạm. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga
Các hệ thống vũ khí tương lai khác mà Tổng thống Putin cho biết Nga đang trong quá trình phát triển bao gồm tên lửa hành trình hạt nhân và máy bay không ngưới lái dưới nước chạy bằng hạt nhân, cả hai đều dựa trên lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng một laser chiến đấu đang được thực hiện mặc dù chưa rõ vai trò của loại vũ khí này là gì.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.